Trong thế giới hơn 10 tỷ người này, để gặp và yêu thương một ai đó không phải là chuyện quá khó, để đi đến hôn nhân đôi khi cũng chỉ cần một cái gật đầu, nhưng để đi trọn đời cùng nhau thì phải dành cả đời để có thể biết được có làm được hay không.
Ngày tìm được một nửa mà mình cho là phù hợp, ta vui mừng biết bao, để rồi cũng bóng dáng, cũng con người đó, theo năm tháng phai nhòa cộng với những tác động xô bồ vấp ngã của cuộc sống đã làm cho tình cảm tinh khôi ban đầu đã lấm tấm những hạt bụi. Và lý do mà chúng ta thường hay bắt gặp nhất trong các cuộc chia tay hay ly dị, đó là có dáng dấp của người thứ 3.
Đàn ông luôn được người đời gán cho hình ảnh là người cứng cỏi, là trụ cột, thế nhưng trong chuyện tình cảm, ẩn sâu trong cái dáng vẻ rắn rỏi kia là một tâm hồn rất dễ yếu mềm và đặc biệt là trước phụ nữ. Từ đó, những sai lầm liên tục xuất hiện, những nhịp bước chung đôi dường như giờ đã có những chỗ lỗi, để rồi mái ấm gia đình tan nát, những hứa hẹn ngày đầu giờ đây bỗng chốc hóa hư không.
Đau khổ nhất trong câu chuyện chưa phải là trái tim tan nát của người bị phụ tình mà là đôi mắt con thơ dáo dác tìm cha như con chim non bị vỡ tổ, càng lớn, con càng nhận thức được sự việc thì nỗi đau càng tăng thêm như một vết sẹo không bao giờ phai.
Không khí những ngày giáp Tết khiến người ta hay nghĩ nhiều về gia đình, nhưng câu chuyện của một độc giả sau đây lại là một cảm giác u buồn khi nhớ về mái nhà đã tan nát của mình về người thứ 3 – một người đàn bà chen chân vào tổ ấm bé nhỏ của bố mẹ cậu. Nhưng sau khi “xé toạc” nó đi, dù gắn bó suốt 26 năm trời, cuối cùng họ lại nhẫn tâm để cho bố cậu phải cô độc tuổi già, không lời hỏi han thậm chí đến ngày ông đã nằm yên dưới mồ.
Có những sai lầm phải trả giá bằng cả cuộc đời và đôi khi không còn cơ hội để sửa chữa. Ảnh chụp màn hình
Chỉ có khi tuổi già sức yếu, chứng kiến nhân tình thế thái ông mới kịp nhận ra đâu là người thật sự yêu thương ông. Tiếc thay, những ngày tháng cuối đời ông phải gặm nhấm nỗi day dứt, đau khổ và hối tiếc muộn màng, dù cho sức mòn lực kiệt ông vẫn mong chờ được sự tha thứ của người vợ tào khang mới có thể yên tâm xuôi tay nhắm mắt.
Khi câu chuyện được chia sẻ, đa phần độc giả đều cảm thấy kết cục này là kết quả của sự bội bạc và cũng là bài học cho những ai còn mang tư tưởng trăng hoa, đèo bồng.
"Người đàn bà chen ngang phá vỡ gia đình nhỏ của bọn con lại không phải là người nắm tay bố những phút cuối đời !
2h sáng giật mình, choàng tỉnh thấy bố về mờ mờ, xa xa. Nhìn bố thoáng nét buồn như muốn nói điều gì...
Người đàn bà chen ngang vào phá vỡ gia đình nhỏ của bọn con, đẩy bọn con và mẹ ly tán và ở cùng bố 26 năm với nhiều lời hay ý đẹp mà bố vẫn tưởng là Vợ, Lại không là người nắm tay bố đến cuối cuộc đời. Để bố bơ vơ nằm đấy trong bệnh viện những ngày cuối đời, không thờ cũng chẳng chịu tang. Không biết phần mộ bố nằm ở đâu và đến giờ vẫn chưa thắp cho bố một nén hương trên ban thờ.
Khi là đoạn cuối cuộc đời, bố nằm đó bố vẫn biết. Cũng bởi vì day dứt đó và thấy mẹ vẫn là người phụ nữ chịu thiệt thòi nhiều nhất lên 4 ngày cuối đời bố lưu luyến mãi không chịu ra đi. Phải gặp bằng được Mẹ của các con. Chỉ đến khi mẹ lên nắm tay thì thầm với bố:
- Tôi với ông có duyên không có nợ. Lúc tuổi trẻ cả hai ta đều sai. Lãi nhất vẫn là hai đứa con, mọi chuyện buồn quá khứ bỏ qua hết cho nhau, tôi không trách gì, ông cũng đừng vướng bận gì nữa, ông cứ ra đi thanh thản!
Tâm linh không thể lý giải nổi, sau khi mẹ về, 5h sáng hôm sau bố không còn gì quyến luyến nữa, nhẹ nhàng rời xa vòng tay thân yêu của gia đình.
Cuộc đời nếu nhìn lại thật là dài mà lại ngắn ngủi. Phải đi đến cuối đoạn đường đời mới biết ai mới thật là Chân Ái. Để hiểu ra một chân lý rằng con người ta phải đánh đổi cả một cuộc đời, rằng gia đình phải luôn là số một. Vợ cái, con cột, không gì thay thế được."
Khoảnh khắc người vợ cụ đến thăm chồng.
Còn người thứ 3, giá như bà ta biết cách trân trọng tình cảm và nhận thức rõ hành động đang làm của mình, đan tâm phá vỡ một gia đình thì phải bù đắp cho họ một gia đình mới hạnh phúc hơn. Nhưng ở đời có mấy ai được như vậy! Không ít người, vốn đã không biết trân trọng hạnh phúc gia đình nên mới nhẫn tâm cướp đoạt của người khác, để rồi khi “cơm no rượu say” họ cũng sẽ đi tìm một cảm giác mới để lại một “chiến trường đau thương” cho một mái ấm đã nát tan.
Người vợ, người mẹ trong hầu hết các gia đình tan nát vì chồng phụ bạc, tôi thấy họ đáng thương vô cùng! Đối với xã hội, họ mang tiếng bị chồng bỏ, đối với gia đình họ phải vừa làm người mẹ, vừa làm người cha, đôi vai gầy gò, nhỏ bé phải cùng lúc gánh nặng đầy con thơ, cha mẹ già yếu. Còn đối với tâm hồn, có lẽ đó là nỗi đau không thể nào xoa dịu nổi, họ đã làm gì nên tội? Hay cái mà họ làm chỉ là cố công chăm sóc gia đình, “chân trong chân ngoài” vừa làm nội trợ vừa lo kiếm tiền phụ gánh nặng kinh tế với chồng.
Hình ảnh cô gái xinh đẹp mỹ miều ngày nào giờ đã tàn phai, đôi bàn tay ngòi bút lúc còn con gái giờ đã chai sạm, gân guốc và cáu bẩn vì nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thế nên các anh không thèm nhìn nữa, chán rồi vì chỉ thích nhìn vào những cô nàng yêu kiều bóng bẩy.
Dân mạng cho rằng người gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Ảnh chụp màn hình
Thế nhưng, chính sự chân phương thật thà đó mới là nét đẹp của một đời không đổi, đến cuối đời, người thứ 3 như con ong sau khi hút hết “mật ngọt” thì rủ cánh bỏ đi. Chỉ có mẹ - người đầu tiên dành cho bố cả tuổi thanh xuân là quay lại, tha thứ bằng cả tấm lòng đối với hình ảnh người chồng mà giờ đây chỉ còn là tuổi già sức yếu.
Giá như các anh chồng biết nhìn kỹ vợ mình một chút, những đổi thay, những khác biệt của cô nàng trước đây mình từng bị “gục ngã” trước họ, có chăng, chính là do những thử thách trong đời sống hôn nhân. Bản thân mình là chồng sao không làm tốt dáng dấp của cây tùng, cây bách che chở cho bóng dáng nhỏ bé kia. Có những đổi thay sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, những có những thay đổi mà có khi mình phải trả giá bằng sự đau khổ của chính cuộc đời còn lại của mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1