Con gái tôi cưới được 3 năm rồi nhưng năm ngoái mới sinh nên giờ thằng bé được gần 1 tuổi. Trước đây con tôi học cao đẳng sư phạm ra nhưng không xin được việc đúng chuyên ngành nên đi làm công nhân. Làm được mấy tháng thì nó đưa người yêu về ra mắt xin cưới.
Nhà tôi với nhà thông gia cách nhau 40 cây số, nhưng từ lúc lấy chồng con gái ít về hẳn. Lúc nào tôi gọi điện bảo về chơi với bố mẹ nó đều nói bận công việc không về được.
Tôi cũng có hỏi con ở bên nhà chồng thế nào, bố mẹ chồng đối xử tốt không thì con bé bảo bình thường không có gì nên cũng yên tâm. Thỉnh thoảng thấy con gái đăng lên facebook mấy câu buồn buồn tôi cũng hỏi han xem có chuyện gì, nhưng nó bảo thấy người ta viết hay nên chia sẻ lại thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Năm ngoái con gái đẻ, tôi cũng lên viện chăm sóc được 1 tuần nhưng từ hôm về nhà, bà thông gia bảo:
“Bà cứ về đi, tôi tự chăm được cháu nó”.
Tôi về vài hôm thì con gái gọi điện khóc nức nở, hỏi mãi nó mới thút thít kể vừa bị mẹ chồng tát. Tôi tức lắm gọi luôn cho bà ấy hỏi: “Con gái tôi làm gì trái ý mà vừa mới đẻ xong chưa được tháng bà đã đánh nó”.
Lúc này bà thông gia không còn giả vờ hiền lành như trước nữa mà nói xơi xơi:
“Con gái bà cậy vừa đẻ xong ngủ trương thây ra, để con khóc tím tái cả người nên tôi tát cho tỉnh ra đấy”.
Tôi thấy giận lắm dù gì mẹ chồng cũng không thể đánhcon dâu như vậy được. Tôi bảo đón con gái về bên này nhưng bà ấy nhất định giữ hai mẹ con lại. Từ lúc biết bà thông gia rất khó tính, nhưng con gái tôi cố gắng chịu đựng nên thương nó lắm. Đi lấy chồng có bao nhiêu chuyện nó giấu tiệt không dám kể với mẹ vì sợ tôi lo lắng.
Nhưng giờ con bé không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cứ lúc nào vợ chồng cãi vã, mẹ chồng không hài lòng nó lại gọi điện về khóc nức nở. Được một thời gian im im rồi lại có chuyện. Hôm đó tự nhiên con rể gọi điện bảo:
“Mẹ lên viện mà chăm Hiền hộ con”.
Tôi lên viện thì thấy con gái ngồi ở giường bệnh, mặt thất thần như mất hồn vậy. Hóa ra nó bị trầm cảm sau sinh, nằm viện được chục ngày tình trạng đỡ dần nên tôi định cho con về bên này chăm sóc nhưng nó đòi về ở nhà chồng vì còn con nhỏ nữa.
Sáng nay tỉnh dậy tôi thấy mấy cuộc gọi nhỡ của con rể, gọi lại thì nó bảo:
“Mẹ sang đón con gái về mà chăm chứ con không chịu nổi nữa. Ở nhà ôm con sướng thế còn giở chứng trầm cảm nọ trầm cảm kia”.
Vợ chồng tôi vội nhờ thằng cháu họ chở sang bên thông gia thì thấy con gái ngồi ở cổng, khóc lóc xin vào nhà. Tôi hỏi làm sao thì con bé không giữ được bình tĩnh nữa, cứ gào hét lên rồi tức ngực khó thở.
Hóa ra tối qua vợ chồng lại cãi vã, nó bị lên cơn trầm uất, đòi bế con bỏ đi nhưng bị thằng chồng lôi ra ngoài khóa cửa lại, ở một mình cả đêm ngoài cổng. Bà thông gia bảo:
“Có khi phải đưa con gái bà vào trại tâm thần đi chứ ở đây có ngày nó giết cháu tôi, bao nhiêu vụ như thế rồi nên phải đề phòng”.
Tôi thật sự không biết phải nói lại thế nào. Giờ chuyện gì cũng đổ tại con gái tôi. Xót con, vợ chồng tôi chỉ biết dìu con gái lên xe và bảo:
“Nào về nhà với bố mẹ nào”.
Giờ tôi chăm cho nó hồi phục sức khỏe và tinh thần rồi sau đó mới tính đến chuyện đón cháu về theo mẹ nó. Không thể để con gái quay lại căn nhà kia một lần nữa cho họ vùi dập rồi có ngày tôi mất con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1