Vợ chồng tôi yêu nhau từ ngày học cấp 3. 2 đứa được xem là bạn thanh mai trúc mã. Yêu gần chục năm, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, thử thách cuối cùng mới đám cưới. Vậy mà ông trời lại chẳng thương, kết hôn chưa đầy 1 năm thì chồng tôi phát hiện mắc trọng bệnh. Anh ốm liệt giường 2 năm, tôi cùng mẹ chồng thay phiên nhau chăm sóc ngày đêm, đưa anh đi khắp các viện lớn bé trên thành phố vẫn chẳng có hi vọng. Cuối cùng, chồng tôi mất vào đúng hôm kỉ niệm 3 năm ngày cưới của 2 đứa. Tôi chẳng kịp có lấy một mụn con với anh.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi chính thức là người đàn bà góa chồng ở tuổi 27. Những ngày mới mất anh, tôi sống như người đã chết, đau đớn dằn vặt với nỗi nhớ thương không nguôi. Cũng may khi ấy, mẹ anh luôn ở bên động viên con dâu:
“Đừng tự làm khổ bản thân con ạ. Người mất không sống lại được. Người sống vẫn phải bước tiếp”.
Cũng vì thương người nằm xuống, tôi quyết tâm ở lại thay anh chăm sóc mẹ coi bà như mẹ đẻ của mình. Mẹ chồng tôi hiền lành, bà có 3 người con trai và 1 con gái. Mất chồng tôi rồi, bà suy sụp cũng già đi trông thấy. Các em chồng tôi sống vô tâm không ai tình cảm như anh nên lúc nào bà cũng bảo:
“Cuộc đời này bạc lắm… hòn vàng thì mất, cục đất thì còn…”.
Mấy em chồng tôi ỉ hết việc chăm mẹ cho chị dâu trưởng. Bà ốm đau đi viện họ cũng chẳng bao giờ ngó ngàng. Giỗ bố cũng chỉ mình tôi lo liệu.
“Mẹ còn sống chưa tới lượt con cái phải lo”.
Vậy là tới ngày giỗ họ xách cân hoa quả về thắp hương, ăn uống xong lại kéo nhau đi tới cái bát đôi đũa cũng không ai rửa đỡ chị dâu.
20 năm tôi chăm mẹ chồng, lo việc nhà chồng như thế. Cũng có nhiều người ngỏ ý muốn tiến tới với tôi nhưng thương bà, nghĩ tới chồng quá cố tôi lại chẳng đành lòng đến với người ta. Mẹ chồng tôi không ít lần động viên:
“Nếu thấy hợp ai thì con cứ mở lòng đi thêm bước nữa. Con đừng vì mẹ mà để lỡ dở cả cuộc đời”.
Bà nói thế tôi chỉ cười:
“Đời này con chỉ làm con dâu của mẹ, có một mình mẹ là mẹ chồng thôi”.
Năm ngoái, ăn Tết xong mẹ chồng tôi ốm nặng. Các em chồng tôi vẫn sống vô trách nhiệm không ai chăm bà. Vậy nhưng tới ngày mẹ trở bệnh hấp hối, thay vì lo cho mẹ, họ lại thi nhau giở mặt hoạnh họe chị dâu:
“Mấy nữa mẹ mất, chị lại chẳng sinh nở gì được cho nhà này nên chị không còn phận sự ở trên đất của nhà chúng tôi”.
Từ em trai chồng tới em gái chồng đều gây khó dễ muốn đuổi tôi ra khỏi nhà để họ chia nhau tài sản. Tôi cũng chẳng tham lam chỉ nghĩ cố chăm mẹ tới khi bà nhắm mắt lìa đời thì tôi cũng dọn về ngoại sống cho thanh thản. Vậy nhưng phút lâm chung, mẹ chồng lại gọi riêng tôi vào phòng bảo:
“Con yên tâm, mẹ đã dành riêng cho con 1000m2 đất dưới quê. Mẹ mua cách đây vài năm đã làm giấy tờ di chúc cho con. Sau khi mẹ mất, con về dưới ấy xây nhà làm vườn sống cho thảnh thơi con ạ. Đó là món quà mẹ muốn bù đắp cho con”.
Dặn dò tôi xong, bà trút hơi thở cuối cùng. Đúng như tâm nguyện của mẹ, sau khi mai táng cho bà, tôi về quê sống, rời xa các em chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

