Càng ngày tôi càng thấy dị ứng với mẹ chồng mọi người ạ. Ngày mới cưới, tôi luôn nghĩ sau này sẽ sống với bà thật tâm coi như cha mẹ ruột. Vậy nhưng càng ở lâu, tình cảm của tôi dành cho bà cứ mỗi ngày một vơi cạn đi.

Giá kể bà cũng sống thật với tôi một chút, thương yêu tôi bằng 1 phần cách bà quan tâm chăm sóc con trai thì tôi cũng sẽ cam tâm phục vụ, chăm sóc bà cả đời không bao giờ lên tiếng oán thán.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hai vợ chồng tôi cùng làm công nhân, thường xuyên tăng ca về muộn. Hàng tháng chúng tôi gửi mẹ chồng 5 triệu tiền ăn nhờ bà đi chợ nấu nướng giúp. Miệng bà kể chuyện với hàng xóm láng giềng lúc nào cũng nói coi con dâu như con gái nhưng nhìn cách bà phân biệt đối xử giữa con dâu với con trai thì biết ngay lòng dạ thật.

Mỗi lần chồng tôi tăng ca đêm về là kiểu gì bà cũng luộc cho 2 quả trứng vịt lộn để sẵn, còn tôi thì không bao giờ có. Ban ngày đi làm về chồng tôi được mẹ pha nước cam, lấy nước đỗ đen cho uống, bảo rửa mặt mũi chân tay vào nghỉ ngơi. Còn thấy bóng dáng con dâu đi làm về tới sân là bà sai lấy sai để, cấm bao giờ cho tôi nghỉ ngơi.

Chồng tôi tăng ca về muộn, bà phần riêng anh ấy 1 mâm, có bao nhiêu món để riêng bấy nhiêu đĩa. Cá chọn khúc giữa, thịt phần miếng ngon, canh để nguyên trong xoong cho nóng, nước mắm đợi về rót bát mới. Tôi thì ngược lại, toàn ăn đồ thừa. Cả nhà ăn xong, mâm bát tung tóe, mắm muối vẩy nhìn phát kinh, cá khúc đuôi, thịt miếng mỡ miếng nạc, đầu thừa đuôi thẹo con dâu về cứ thế mà ăn. Có hôm tôi còn chưa kịp cầm đũa lên bà đã sai:

“Ăn nhanh đi còn dọn, để mâm bát thế nhìn chật nhà lắm”.

Thật sự bưng bát cơm lên ăn, nghe mẹ chồng nói thế tôi đắng họng không thể nuốt nổi lại đành đứng lên dọn, chịu nhịn đói cho rồi. Cảnh làm dâu của tôi mệt mỏi thế đấy mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết