Chưa từng thấy ai giống mẹ chồng em. Người ta mong cháu nội thương còn không hết, đằng này bà luôn quan niệm cháu ngoại mới là cháu của mình, còn cháu nội thì bơ đi coi như không có.
Bọn em cưới được 3 năm con trai gần 2 tuổi nhưng phải cho đi nhà trẻ vì không có ai chăm giúp. Bọn em sống chung với bố mẹ chồng, ông bà về hưu nhưng ông thì trước nay kị trẻ con, chẳng bao giờ động đến đứa cháu nào cả, suốt ngày ra ngồi nước chè, thuốc lào rồi đánh cờ với mấy bác hàng xóm thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mẹ chồng em thì không ưa con dâu, bà chỉ quý con gái. Chị chồng ở gần đây, có hai con đứa lớn đang học lớp 1, đứa nhỏ cũng bằng tuổi con em ngày nào cũng đưa sang đây cho bà ngoại bế. Hồi em xin được việc làm, nhờ mẹ chồng trông cháu nhưng bà nói luôn:
“Đem nó đi gửi trẻ, tao còn phải bế con của cái Huyền chứ thuê người không đảm bảo”.
Từ trước giờ bà chỉ coi cháu ngoại là máu mủ, còn cháu nội do con dâu đẻ ra nên không quan trọng. Em cũng tìm người trông trẻ nhưng bà oái oăm lắm, rào trước luôn:
“Nếu thuê ai thì bế nó sang nhà người ta mà gửi chứ đây chật chội lắm không tiện”.
Làm gì cũng khó, em than thở với chồng thì anh bảo cứ để đấy bà nội khắc trông. Nhưng bà đã nói thẳng như vậy rồi chẳng lẽ em còn phải năn nỉ, van xin nữa à. Chồng em xầm xầm xuống mắng mẹ:
“Sao mẹ lại không trông thằng Tít để bọn con còn đi làm”.
Bà quạt cho một trận:
“Tao chỉ trông cháu ngoại, con chúng mày tự đi mà lo”.
Chồng em nghe vô lý quá hỏi lại bà:
“Cháu nào chẳng là cháu, sao mẹ phải phân biệt như thế chứ”.
“Cháu ngoại mới là cháu của mình, nội thì chắc gì”.
Em nghe mẹ chồng nói thế mà tức nghẹn cả cổ. Hóa ra từ trước giờ bà luôn nghĩ em lăng nhăng, con em đẻ ra cũng của thằng khác chứ không phải dòng giống nhà bà. Không thể chịu nổi cái suy nghĩ của mẹ chồng em bực quá:
“Mẹ nói thì nhớ lấy, sau này bà già thì gọi cháu ngoại về mà chống gậy nhé”.
Bà nghe tức lắm, mắng em hỗn láo, rồi đánh tiếng với con gái là nếu em không xin lỗi thì bà không bao giờ tha thứ. Ôi em cũng chẳng thiết, ngay từ đầu bà có coi con dâu ra gì đâu mà phải cố gắng lấy lòng.
Em chỉ không hiểu sao mẹ chồng cũng phận đàn bà, rồi con gái cũng đi làm dâu nhà người ta, vậy cớ gì bản thân lại nghi kị, ghét con dâu mình với cháu nội như vậy nhỉ. Em có làm gì nên tình nên tội đâu, tự bà tạo ra cái suy nghĩ đó rồi áp đặp vào cho người khác ấy chứ.
Em cũng nói với chị chồng rồi, em chẳng làm gì mà phải xin lỗi cả. Nếu giờ bà không coi cháu nội ra gì thì sau này em vẫn giữ quan điểm không cho nó nhận bà nội, vậy cho công bằng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1