Thực tình tôi cũng không muốn mang mẹ chồng ra kể đâu vì đó cũng là chuyện trong nhà chả hay ho gì, nhưng hôm nay mình ức chế quá mới chia sẻ một chút cho nhẹ lòng.
Ngày yêu thi thoảng chồng đưa tôi về nhà anh ấy chơi, thấy mẹ chồng hay đi lễ chùa, miệng toàn dạy con những lời từ bi hỉ xả tưởng sau này về làm dâu bà sẽ ấm thân lắm. Vậy nhưng sống chung mới hiểu cái câu “nhìn vậy mà không phải vậy” là như thế nào.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lẽ ra ăn chay niệm Phật thì tính tình bà phải niềm nở, chín bỏ làm 10, rộng rãi xông xênh ra. Đằng này mẹ chồng tôi vẫn chi li với con dâu lắm. Hai vợ chồng tôi sống cùng, bà quy định mỗi tháng nộp 2 triệu tiền ăn. Bà nấu bữa sáng với bữa tối cho, trưa thì đứa nào cũng ăn ở công ty rồi. Thế mà tháng nào tôi chậm đưa tiền là kiểu gì bà cũng nhắc bảo:
“Bố mẹ không có lương nên hai đứa phải chủ động đưa mẹ tiền để còn chợ búa. Nếu bố mẹ có điều kiện như người ta thì cũng chẳng thu tiền của các con làm gì”.
Gớm, bà nói lúc nào cũng ngọt ngào kiểu đãi bôi thế chứ ông bà tuy không có lương nhưng có tiền tiết kiệm lấy lãi nên có bao giờ ông bà thiếu tiền đâu mà 2 triệu cũng kì kèo đòi con dâu.
Chán nhất đợt con dâu đẻ, bà kiêng cho được có 2 tháng rưỡi còn lại thì bảo:
“Thằng bé cũng cứng hơn rồi. Trộm vía nó ngoan nên con tự dậy nấu nướng, giặt giũ nhé. Mẹ còn phải làm việc của mẹ không thể ngồi nhà chăm mãi được. Mà từ hôm con sinh không đi làm, chồng con cũng không đưa tiền cho mẹ. Giờ mẹ ngồi nhà nữa thì lấy gì bỏ miệng”.
Gớm bà cứ mở miệng là lại tiền tiền như thế các chị ạ. Rồi con tôi tiêm phòng cũng vậy, bà hứa cho 1 triệu để tiêm phòng mũi dịch vụ cho cháu nội đỡ sốt nhưng mãi chẳng thấy đưa cho thành ra con bị nhỡ 2 mũi tiêm rồi. Đấy, cứ bảo bà đi lễ Phật thì tâm lành mà tôi thấy chẳng lành chút nào. Không biết bao giờ bà mới đưa tiền để tiêm phòng cho con đây.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1