Số em hẩm hiu lắm các chị ạ. 30 tuổi, em đã kết hôn 2 lần rồi. Kể ra thì cũng buồn. Em yêu và cưới mối tình đầu của mình. Bọn em quen nhau từ khi còn học đại học. Đến khi cưới cũng đã có 6 năm tìm hiểu, hai bên gia đình cũng ưng ý lắm. 

Chồng cũ của em làm công an, đã vậy còn bên ngành bắt tội phạm ma túy nên công việc hết sức nguy hiểm. Trước đây khi anh ấy chọn ngành, em cũng lo lắng nên mới góp ý:

“Em chẳng cần anh phải kiếm thật nhiều tiền đâu. Chỉ cần bình an là được”.

Nhưng đàn ông mà, ai chẳng quan trọng sự nghiệp. Anh muốn có thành tích và thích ngành ấy nên nhất quyết chọn bằng được. Thế rồi khi cưới nhau xong, bọn em cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau. Chồng thì đi làm án, còn em bận rộn công việc ở cơ quan nên có khi cả tuần chỉ ăn với nhau vài bữa cơm là may lắm rồi.

Cưới nhau được nửa năm, bố mẹ chồng bắt đầu thúc giục bọn em chuyện con cái. Có điều bọn em còn trẻ, muốn phấn đấu cho công việc nên dự định kế hoạch 2 năm. Nghe vậy, mẹ chồng em cũng ủng hộ. Nhưng bà vẫn không quên dặn:

“Tiền nhiều thì tốt nhưng con cái quan trọng hơn. Không phải mẹ muốn sớm có cháu mà giục các con đâu. Chỉ là mẹ đi trước, thấy nhiều người khó khăn chuyện con cái nên cũng sợ lắm”.

Thế rồi không ngờ một ngày, những lời mẹ chồng em nói lại là sự thật. Em vẫn nhớ như in hôm ấy. Chồng bảo đi làm án và hẹn tối về ăn cơm nhưng mãi chẳng thấy anh về. Gọi điện thoại thì thuê bao. Đến 10 giờ đêm, thủ trưởng đơn vị anh gọi báo có chuyện rồi. Vừa nghe đến đó, em đã linh tính chẳng lành. 

Các chị biết không, khi đến bệnh viện thì người chồng em đã lạnh. Bọn tội phạm ma túy nguy hiểm nên bị phát hiện, chúng tấn công cả công an. Và chồng em vô tình trở thành nạn nhân của chúng. Chưa đến 30 tuổi đã hứng chịu nỗi đau mất chồng, đối với em là một sự bất hạnh vô cùng lớn. 

Đã vậy, những ngày tháng một mình cô quạnh trong căn phòng của hai đứa, em lại thấy ân hận vì đã không có con sớm hơn. Bởi nếu có con thì ít ra khi chồng qua đời, vẫn có một niềm an ủi ở lại với bố mẹ và bản thân em. 

Chồng mất là cú sốc lớn nhưng em cũng phải vực dậy vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. May mắn là bố mẹ chồng em rất tốt. Thấy con trai mất được hơn 3 năm mà con dâu vẫn khắc khoải nhung nhớ, mẹ chồng sợ em trầm cảm nên nhà nào có con trai đến tuổi lấy vợ là bà lại giới thiệu.

Có hôm thì là một anh thạc sĩ đi du học về, hôm lại là anh chủ của một công ty về công nghệ. Nói chung, mẹ chồng luôn muốn em có được chỗ dựa vững chắc nhất. Bản thân em lúc đầu cũng băn khoăn, không hiểu tại sao mẹ lại muốn mình kết hôn đến vậy. Cho đến một hôm hai mẹ con tâm sự, bà mới nói:

“Từ khi con đặt chân vào nhà mình, trong mắt mẹ, con đã là con gái rồi. Bây giờ chồng con nó mất, bố mẹ vẫn ích kỷ bảo con sống cùng. Nhưng thời gian trôi nhanh lắm, 5, 10 năm nữa khi con có tuổi, bố mẹ cũng già rồi mất đi, đến lúc ấy người cô đơn nhất lại là con. Cho nên nhân lúc mình còn trẻ, con cứ tìm một người đàn ông tốt mà nương tựa. Đừng để ý gì đến bố mẹ”.

Lời mẹ chồng nói khiến em chảy nước mắt. Không ngờ bà lại lo nghĩ nhiều cho em đến vậy. Thế rồi thời gian qua, em cũng gặp và yêu một người đàn ông mới. Anh biết hoàn cảnh và cả những gì em đã trải qua nhưng vẫn chấp nhận. Thậm chí còn đồng ý để em qua lại với bố mẹ chồng cũ như bố mẹ ruột. 

Có lẽ ít ai như em, cưới lần 2 thì người đứng ra tổ chức đám cưới lại là mẹ chồng cũ. Hôm ấy người khóc nhiều nhất cũng là bà. Nhìn em khoác lên mình bộ váy cưới mới, chắc mẹ vừa cảm thấy xót xa vừa cảm thấy an lòng. Bởi sau tất cả, em cũng chịu mở lòng và làm lại từ đầu rồi. 

Khoảnh khắc mà em buồn nhất là lúc lên xe hoa về nhà chồng mới. Nhìn lại căn nhà có rất nhiều kỷ niệm trong mấy năm vừa qua, thú thật em không nỡ rời đi chút nào. Dường như biết được những suy nghĩ ấy trong lòng em, khi xe hoa chuẩn bị lăn bánh, mẹ chạy theo nói với:

“Làm dâu khổ quá thì về với mẹ, con nhé!”.

Nghe được câu nói đó, em khóc như mưa các chị ạ. Thì ra trên đời này, ngoài bố mẹ đẻ thì em vẫn có vòng tay của bố mẹ chồng cũ luôn rộng mở chào đón trở về. Thế mới thấy, ở đời, những chuyện buồn và mất mát là không thể tránh khỏi. Nhưng nghĩ tích cực hơn một chút thì giờ đây, em và cả bố mẹ chồng cũ đều đã mạnh mẽ bước qua để sống tiếp. Chỉ hy vọng rằng ở cuộc hôn nhân này, em sẽ thật may mắn và hạnh phúc để không phụ sự kỳ vọng của ông bà mà thôi.