“Sao anh đánh con ra nông nỗi này, anh bị điên rồi”


“Tôi đánh nó đấy, liên quan tới cô không?”.


Không chịu được nữa em bật lại.


Tăng xông quá, lão chồng em vì tức vợ mà tát con trai 3 tuổi ù tai, chảy máu môi, hằn dấu tay trên má, sưng tấy lên phải chườm đá. Nhìn con mà em chỉ muốn băm vằm lão chồng.


Qua trên mạng ầm ầm vụ ông bố giận vợ tát con trai 2 cái đau điếng còn vênh mặt thách thức: “Liên quan đến mày không?”, khiến ai cũng phẫn nộ. Nhưng các chị mà chứng kiến cảnh con trai em bị bố nó bạo hành chắc cũng sẽ lao vào liều mạng.


Vợ chồng cưới nhau 4 năm, con trai em được 3 tuổi, em làm giày da gần nhà còn lão chồng làm cơ khí. Như ở quê em là người ta đẻ đứa thứ 2 rồi đấy, nhưng em không muốn đẻ nữa. Mặc lão có nói thế nào, ngon ngọt hay đe dọa bao nhiêu thì em cũng không đẻ nữa. Đẻ làm gì để ngày nào cũng bị bố lôi ra đánh, 3 ngày 1 trận nặng, nhẹ là ngày nào cũng vài cái bạt tai.


Em không hiểu nổi lão đòi đẻ thêm làm gì khi mà đứa đầu lão có yêu thương chăm sóc được ngày nào đâu. Con 3 tuổi rồi chưa 1 lần tắm rửa cho nó. Chưa bao giờ đưa con đi mua được bộ quần áo mới nào. Suốt ngày chỉ biết quát tháo, đánh đập, giận cá chém thớt, bất kể cái gì cũng về nhà đổ hết lên đầu con.


Em lực bất tong tâm, đi làm cả ngày, chiều tối mới về với con được. Nhiều hôm về thấy chân tay con bầm tím, mặt vẫn in nguyên 5 ngón tay của bố, mếu máo phụng phịu mách mẹ:


“Mẹ ơi bố tát vào mặt Tôm, đau lắm, đau cả tai nữa”.


2 cái tai nhỏ bé của con không biết bị bố nó tát bốp bốp bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết lần nào tát xong con cũng kêu với mẹ đau tai. Những lúc thế em lại gằn lên với chồng:


“Anh đánh vào chân tay con là được rồi, sao cứ tát vào mặt, vào tai nó vậy. Nguy hiểm lắm đấy anh biết không?”.


“Con tôi, tôi biết phải dạy thế nào, không phải ở đấy bắt tôi phải làm theo. Có giỏi vừa đi làm vừa chăm con đi”.


Nào lão có chăm được ngày nào, con đi học, ăn uống tắm gội, vệ sinh đều một tay mẹ chồng làm hết chứ lão chăm được cái gì. Lúc nào cũng lôi quyền là bố ra hành hạ con còn coi đó là “đam mê”.


Có lần thằng bé đang chơi búp bê ở giữa nhà, lão lao vào giựt phắt con búp bê trên tay thằng bé mồm chửi, tay tát vào mặt con:


“Mày Bê-đê hả, đàn ông con trai ai chơi cái thứ ẻo lả này”.


Thằng bé bị đánh và giật đồ bất ngờ thì khóc thét lên, tay cứ với với đòi xin lại đồ chơi:


“Bố cho con xin đồ chơi ạ! Cho con xin ạ!...”. Thế mà lão không trả, cầm con búp bê ném thẳng ra vườn, tay chỉ mặt con quát:


“Tờ giờ tao còn thấy mày chơi cái thứ này tao giết mày chết”.


“Anh bị sao đấy, nó chơi búp bê cũng được chứ sao mà đánh con đau thế. Anh có phải bố nó không vậy?”.


“Câu ấy tôi phải hỏi cô mới đúng chứ, không biết nó phải con tôi không mà vừa đần vừa dại”.


Em bất lực ôm con vào lòng, thương con mà mẹ khóc con khóc.


Mẹ chồng em cũng thương cháu nhưng bà yếu thế hơn con nên chỉ biết an ủi: “Tính nó cục thế rồi, bảo cũng không được, thôi gắng lựa tính nó vậy”.


Không biết bao nhiêu lần lão ra tay đánh con như thế, em đều nín nhịn cho êm cửa êm nhà. Cho tới hôm nay vì tức vợ đi ăn cưới không thông báo nên lão lôi con ra đánh, vừa đánh vừa chửi quàng:


“Chỉ tại con mẹ mày làm mày khổ thôi, đáng đời mẹ con mày”.


Mặc thằng bé van xin, bà nội van xin lão vẫn cứ đánh. Kết quả lúc về em thấy: Mặt con sưng tướng lên, in nguyên bàn tay. Tai đau có dịch chảy ra, chảy máu ở môi.


Nó sợ bố ngồi co ro trong góc tủ quần áo, đợi mẹ về mới dám ra ngoài. Nhìn con mà em xót quá gào lên:


“Sao anh đánh con ra nông nỗi này, anh bị điên rồi”


“Tao đánh nó đấy, liên quan tới cô không?”


Không chịu được nữa em bật lại:


“Thằng …này, anh còn là người nữa không? Từ giờ còn đánh con tôi nữa thì tôi liều mạng với anh thật đấy”.


Lần đầu lão thấy em nổi khùng như thế nên câm nín không nói gì nữa. Mọi người cho em lời khuyên giờ em có nên đưa thằng bé lên trình báo chính quyền không hay để ở nhà theo dõi tiếp. Hôm nay con còn phải nghỉ học vì cứ kêu đau tai, chắc em phải đưa con đi khám. Em nhất định sẽ không để nó đụng tới thằng bé lần nào nữa đâu.