Thấy cả nhà đăng cái ảnh họp lớp trên mạng mà tôi não hết cả lòng mề. Đúng là thấy cái ảnh đấy chỉ lướt đi cho nhanh chứ không dám ở lại dòm ngó thêm, mặc dù biết là có khi ai đấy đang bày trò troll đểu nhau. Tại cách đây 2 tuần, tôi cũng bị rơi vào hoàn cảnh y xì thế!



Tôi tự cảm thấy vợ mình không phải người quá nhạy cảm. Từ lúc yêu cho đến thời gian đầu mới cưới, cô ấy rất thoải mái. Chưa bao giờ cô ấy bày tỏ thái độ ghen tuông. Cơ bản là tôi cũng không phải dạng hay trêu gái, hay lèo lưỡi nên cũng được vợ tin tưởng phần nào.



Thế mà chẳng hiểu sao từ hồi sinh thằng Tí, vợ tôi lại đốc chứng "nhạy cảm bất ngờ". Động tí là cô ấy chảy nước mắt với kêu tủi thân được. Tôi đi làm về muộn hay đi đâu mà quên không nhắn tin "xin trước" hay đơn giản là trong lúc cô ấy dở chứng nhớ nhung có nhắn tin hay điện thoại mà không reply nhanh chóng là y như rằng tối đó về nhà phải dở đủ 36 phép biến hóa thần thông để... giàn hòa với vợ.



Hôm công ty tổ chức teambuilding, tay đồng nghiệp có chộp được bức ảnh tôi với 1 con bé thực tập sinh ngồi cạnh liếc điện thoại của nhau cười thôi mà vợ cũng giận ra trò. Cô ấy làm hờn làm dỗi ghen tuông đến mức đòi mang con bỏ về nhà ngoại cơ đấy.



Thực sự tôi cũng rất thông cảm với vợ. Cô ấy ghen cũng là vì thương mình, yêu mình nên chả dám trách. Nhưng nhiều khi ghen quá khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Đấy, nói như cái vụ ảnh ọt họp lớp mà tôi nói trên kia kìa. Hôm đó tôi muối mặt kinh khủng vì cái chiêu ghen vớ ghen vẩn của vợ.



Ngày xưa còn đi học tôi cũng không phải dạng "bơ bạn bỏ bè". Hầu như cuộc vui nào cũng tụ tập cùng tụi nó. Nhưng đến khi yêu đương, đi lấy vợ, quấn trong 1 núi công việc, tôi chẳng còn thời gian để gặp gỡ bạn bè từng 1 thời gắn bó với mình.



Mãi đợt vừa rồi, tụi bạn mới hò nhau đi họp lớp cấp 3. Bọn nó bảo đợt này coi như làm bữa chia tay thầy chủ nhiệm sang Pháp định cư với con trai luôn. Ngày xưa thầy cũng giúp đỡ tôi nhiều, chực nghĩ chuyến này mà không đi gặp thầy thì chẳng biết bao giờ mới gặp lại được, nên tôi cũng cố thu xếp công việc để đến với mọi người cho vui.



Trước khi đi, tôi cũng đã "báo cáo" với vợ đàng hoàng. Hết trình thông báo facebook đến thư mời họp lớp các kiểu. Cô ấy đồng ý nhưng còn chưa cảm thấy tin tưởng hay sao đó nên mới bảo: "Đến nơi thì chụp ảnh về cho em xem! Ăn chơi gì liệu mà về sớm đấy!".



Đương nhiên là tôi nhận lời. Nhưng lúc đến thăm nhà thầy giáo với tụ tập ở quán cafe, tôi vui quá nên quên không chụp ảnh trình vợ. Cô ấy cứ nhắn tin réo mãi trong điện thoại. Tận lúc ra đến nhà hàng, chuẩn bị ăn uống tôi mới có thời gian rành rang để chụp vội 1 cái ảnh gửi đi xác minh.



Hic, vì xưa kia tôi học chuyên văn nên lớp hầu như là con gái, còn lại chỉ có 3 thằng con trai. Trong tấm ảnh tôi cố gắng chụp đầy đủ mọi người, tiếc là khi đó 1 thằng thì đang nghe điện thoại bên ngoài, 1 thằng nhận nhiệm vụ order món ăn nên đang nói chuyện với bên nhà hàng. Mà nói thật, khi chụp tấm hình đó, tôi cũng chả để ý đến chuyện có con trai hay không nữa cơ.



Tôi bấm gửi cái ảnh kèm theo 1 dòng tin: "Ảnh đây, mời vợ xác minh ạ!", rồi yên trí ngồi vào bàn với mọi người.


Sau đó chỉ 5 phút, điện thoại tôi réo ầm. Loáng thấy cuộc gọi của vợ, tôi mở ra nghe. Cô ấy gào ầm lên: "Về ngay!".


Tôi ú ớ bảo: "Sao thế? Anh còn chưa ăn mà".



1 cô bạn ngồi cạnh nghe thấy tôi nói vậy thì hích đểu 1 cái vào tay nói: "Kinh, vợ quản à? Tưởng chỉ có Bảo quản được vợ thôi chứ!".



Vợ tôi quát: "Anh về nhà ngay cho tôi!".



Ngượng với bạn, tôi tức chí tắt luôn cái điện thoại, quay sang nói chống chế với mấy đứa bạn 1 câu cho đỡ thẹn. Nói là vậy nhưng tôi vẫn cứ hơi lo lo. Thật tình lúc đó còn chưa xác định được tại sao vợ đang yên đang lành lại nổi khùng với tôi như vậy.



Tôi ngồi trong đó cứ thấy bứt rứt, khó chịu nên mới bỏ ra ngoài, mở điện thoại ra gọi lại cho vợ hỏi xem có chuyện gì. Lần này vợ tôi rú lên: "Anh về mà nhìn vợ con anh đây này".



Trời ơi nói gì chứ nhắc đến con thì tôi hoảng thật. Tôi cứ ngỡ nó bị làm sao cơ nên cuống cuồng chạy vào xin phép mọi người cho mình ra về trước vì nhà có việc. Tôi phi xe như điên về đến nơi, giật mình thấy vợ đang lồng lộn gói ghém đồ đạc, con thì nằm khóc ngằn ngặt trong cũi.



Tôi hỏi: "Có chuyện gì vậy?".



Vợ chỉ thẳng mặt tôi quát: "Anh bỏ nhà bỏ cửa, bỏ công bỏ việc, bỏ vợ bỏ con để đi với 1 lũ gái gú như thế hả? Anh được lắm!".



"Ơ, em nói thế là thế nào? Anh đi họp lớp mà gái gú gì?".



"A, họp lớp hả? Anh đi họp lớp với cái thể loại ấy hả?".



Thấy vợ trợn tròn mắt nói câu đó, tôi mới chột dạ. Tôi chạy đến bế thằng con lên dỗ nó nín khóc rồi mới mở điện thoại ra xem lại cái ảnh và tin nhắn mình gửi vợ. Ngồi mãi tôi mới đoán ra được là cô ấy ghen vì đi họp lớp mà sao toàn con gái, nhất là... cô nào cũng ăn mặc bóng lộn, váy vóc đủ mốt, mặt mũi phấn son, tóc tai lòa xòe,... Nói chung là đứa nào cũng lòe loẹt.



Chị học khối A tôi không nói làm gì, nhưng những chị nào từng theo khối C, D thì hiểu rồi đó, con gái ở những lớp này thường rất cá tính, điệu đà. Nhất là giờ ra ngoài người ta đều ăn mặc kiểu đó, chẳng có gì là lạ. Thế mà vợ cũng vẫn cứ làm điên làm cuồng lên.



Thẹn với lũ bạn nên tôi chẳng dám nhờ cậy đứa nào đứng ra thanh minh giúp mình được. Thành thử vợ càng vin vào cớ ấy để nói tôi dối trá nọ kia. Hic hic. Giờ thì cô ấy đem con về nhà ngoại rồi, chưa thèm trả lời tôi 1 cái tin nhắn nào. Tôi chả biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Tôi nghĩ cùng là phụ nữ nên có khi các chị hiểu tâm lý của nhau. Các chị có cao kiến gì không chỉ giúp tôi với!


Đoan Trang “sốc” với màn “xé áo” của hai thí sinh nhí trên sân khấu | Thử tài siêu nhí | Tập 6: Phần 1


https://tv.webtretho.com/thu-tai-sieu-nhi/doan-trang-soc-voi-man-xe-ao-cua-hai-thi-sinh-nhi-tren-san-khau-thu-tai-sieu-nhi-tap-6-phan-1.428c73c3-e6ca-45ce-be1f-0345c6006f28