Ngày sinh con, tôi tá hỏa khi thằng bé vừa chào đời đã bị ai cắt đi một nhúm tóc máu, lại ngay ở thóp của nó. Hỏi ra mới biết thì ra mẹ chồng tôi đã cắt để đi xét nghiệm ADN.



Trước khi lấy chồng, tôi làm nghề cắt tóc gội đầu trên thành phố, thu nhập cũng khá. Anh là kỹ sư xây dựng, cứ theo công trình đi suốt cả năm chẳng mấy khi về nhà.


Lúc cưới nhau tôi đã có bầu 3 tháng. Lúc đó anh muốn tôi bỏ nghề ở thành phố, về quê ở với bố mẹ chồng để anh yên tâm. Nghe lời anh, tôi từ bỏ phố phường về nhà anh sống.


Lúc trước khi cưới, tôi cũng từng nghe và chứng kiến nhiều chuyện mẹ chồng – nàng dâu rồi con dâu xích mích với nhà chồng. Nhưng thiết nghĩ, ở đời chuyện gì cũng có lý do của nó, mình cứ đối xử tốt với nhà chồng thì sẽ được đền đáp lại.


Thế nhưng sự thật đời không như là mơ, đúng là chẳng phải tự dưng mà người ta có câu: “khác máu tanh lòng”.


Ngày vừa về nhà anh làm dâu, bố mẹ anh đã tỏ thái độ ác cảm với tôi. Tôi làm gì cũng không bằng lòng, ông bà cứ hết bóng gió chuyện tôi thất nghiệp lại nói chuyện có bầu trước khi cưới.


Đợi hôm chồng tôi đi làm rồi, mẹ chồng gọi tôi lại nói như xả vào mặt tôi: “Nhà này từ trước đến giờ sống bằng nghề buôn bán, bận lắm, ai cũng phải đi làm mới có cơm đổ vào mồm, chứ không có chuyện dưỡng thai đâu. Mà chị trước làm nghề cắt tóc gội đầu, gặp biết bao nhiêu đàn ông, lang chạ thế biết có phải cốt nhục nhà tôi không”.


Nói rồi bà xách xe ra chợ luôn, chẳng thèm để ý đến cảm xúc của tôi thế nào. Đau lòng, uất ức là thế nhưng tôi vẫn cứ đành phải bấm bụng lờ đi, chẳng dám hé răng nửa câu vì bụng mang dạ chửa lại đang ăn nhờ ở đợ, chẳng có việc làm.


Những ngày sau đó, sáng nào tôi cũng phải dậy từ 4 giờ để chuẩn bị đồ cho bà ra chợ, rồi nấu ăn sáng, dọn dẹp, cơm nước cho cả nhà. Đến gần ngày sinh nở, trong người mệt mỏi, bụng khệ nệ ra nhưng tôi vẫn phải làm việc từ sáng đến tối. Nhưng dù khổ cỡ nào, tôi cũng luôn giữ tinh thần lạc quan vì nghĩ đến đứa bé trong bụng.


Ngày sinh con, tôi tá hỏa khi con tôi vừa chào đời đã bị ai cắt đi một nhúm tóc máu, lại ngay ở thóp của con. Hỏi ra mới biết thì ra mẹ chồng tôi đã cắt để đi xét nghiệm ADN. Nhìn mái tóc tơ lơ thơ nham nhở đầy vết cắt của con mà tôi khóc ròng vì thương con, tủi thân mình.


Chồng thấy tôi khóc chỉ bảo: “Thôi, kệ mẹ muốn làm gì thì làm, anh tin em là được rồi”.


Nghe chồng nói tôi lại càng tủi thân hơn: “Có phải anh cũng đang muốn xét nghiệm 1 lần để cho chắc đúng không. Anh đúng là đồ nhu nhược, nếu không tin tôi thì cưới tôi về làm gì? Nếu muốn đi xét nghiệm, anh xin bác sĩ cuống rốn của con là được, tại sao lại để cho mẹ anh cắt nhúm tóc máu của con đi, anh không có tình thương à?” – tôi hét vào mặt anh.


Đáp lại sự bực tức của tôi, chồng không nói gì chỉ giữ im lặng. Điều đó càng làm tôi thấy hối hận vì đã lấy anh, một người chồng nhu nhược, lấy vợ mà không tin vợ.


Trong lòng tôi uất hận lắm, tôi không biết là mình có thể tiếp tục sống được với gia đình anh hay không. 2 tháng nay, chưa khi nào tôi ngưng nghĩ về việc ly hôn với anh. Liệu tôi có nên ly hôn không một người chồng như vậy không mọi người ơi?