Bố mẹ em có điều kiện, ông bà kinh doanh buôn bán từ trẻ nên tài chính rất mạnh. Họ luôn giáo dục em sống giản dị, không khoe mẽ, không coi thường người nghèo hơn.
Cũng bởi thế mà khi yêu Khánh em đã không để lộ gia cảnh của mình, chỉ đơn giản giới thiệu mình làm nhân viên văn phòng, lương tháng 8 triệu. Bố mẹ nông dân, không lương lậu gì cả. Đại khái trong quá trình yêu, em chỉ trong vai cô gái nhà nghèo.
Khánh cơ bản là người hiền lành tử tế mà yêu thật lòng không tính toán nên anh không quan tâm mấy cái chuyện công việc hay gia đình em. Anh nói rằng yêu em chứ yêu gì công việc của em mà phải để ý mấy thứ đó.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Khánh thì thế nhưng mẹ anh lại hoàn toàn trái ngược. Hôm anh dẫn em về giới thiệu gia đình, vừa nghe thấy bảo em làm nhân viên văn phòng, mẹ anh mặt cau luôn lại bảo:
“Lương có ngần ấy mà cháu cũng nghĩ tới chuyện kết hôn à? Không sợ sau này làm gánh nặng cho chồng sao?”.
Ôi trời, nghe bà nói em choáng thực sự. Bà không dừng lại ở đó mà chuyển sang hỏi điều kiện gia cảnh, bố mẹ làm nghề gì sống ở đâu?
Em dõng dạc đáp:
“Bố mẹ cháu làm ruộng thôi”.
Vậy là mặt bà tối lại. Hôm sau bà gọi điện hẹn em đi cà phê bảo rằng:
“Cháu không hợp làm dâu nhà bác đâu. Bác không muốn con trai mình lấy cô vợ không có tương lai gì”.
Sau đó em kể lại với Khánh toàn bộ những gì mẹ anh nói và cho anh lựa chọn đi tiếp với em hay dừng lại. Khánh bảo:
“Người lấy vợ là anh chứ không phải mẹ anh. Anh lấy ai là quyền anh, mẹ không thể quyết thay được”.
Chẳng biết về sau anh về thuyết phục thế nào mà cuối cùng bà cũng cho cưới nhưng thái độ thì miễn cưỡng lắm. Bà vin lý do rằng nhà xa, đi lại vất vả nên mọi thủ tục cứ trao đổi qua điện thoại, ăn hỏi với cưới dồn lại 1 ngày cho đỡ rườm rà.
Bố mẹ em thương con gái cũng không đòi hỏi thách thức. Ông bà bảo:
“Miễn sau này con đi làm dâu được thoải mái, còn lại bố mẹ chẳng cần gì”.
Hai đứa em bàn bạc thống nhất ăn hỏi dẫn 9 lễ thế mà cuối cùng hôm cưới nhà trai chỉ dẫn trầu cau, rượu thuốc dồn cả vào 1 tráp. Đã thế còn thuê duy nhất 1 chiếc xe cũ 24 chỗ, nhìn không khác gì xe chuồng gà để đón dâu. Trên đường tới nhà gái, Khánh mới gọi điện báo nên em bực lắm. Mẹ anh còn bảo:
“Dâu đấy danh giá gì mà phải xe sang đưa rước”.
Em nghe thấy tức tím mặt nhưng cũng cứ kệ song tới cổng nhà em, cả gia đình Khánh choáng luôn. Họ nghĩ nhà em chắc chỉ bé bằng tổ chim, ai ngờ tới đúng địa chỉ nhìn căn biệt thự nhà vườn rộng hơn 500 mét vuông, sân cỏ thênh thang mà mẹ chồng ngây người, mắt chữ A, miệng chữ 0 gần như á khẩu không thốt được thành lời. Không chỉ vậy, trước cổng nhà gái còn là cả dàn siêu xe, hoa tươi nhập khẩu trang trí từ nhà ra ngõ ai nhìn cũng xốn xang thích mắt.
Lúc này mẹ Khánh mới lắp bắp:
“Đây là nhà con á… sao con bảo bố mẹ con làm vườn thôi cơ mà?”
Em cười tươi đáp:
“Thì đúng rồi, hiện bố mẹ con đang làm vườn còn trước đây họ kinh doanh ạ. Về già về quê mua đất xây nhà làm vườn cho vui”.
Mẹ chồng em đỏ mặt tía tai xấu hổ không nói được lời câu gì. Cũng từ ấy bà thay đổi hẳn thái độ với em, không dám coi thường như trước nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1