Nhà tôi khá neo người, chỉ có bố mẹ và 2 anh em tôi. Bố mẹ tôi đều là cán bộ công chức nên chăm lo cho 2 anh em tôi ăn học đến nơi đến chốn. Vì thế sau khi học hết phổ thông, tôi sang nước ngoài học đại học và làm việc ở bên đó 2 năm mới về Việt Nam. Về Việt Nam, tôi được tổng công ty dầu khí mời về đầu quân và có thu nhập rất khá, công việc ổn định. Em gái tôi sau khi học xong cũng vừa đi làm, vừa kinh doanh bên ngoài. Nói chung kinh tế gia đình tôi khá vững chắc và có nền tảng.
Ảnh minh họa internet.
Đến tuổi lập gia đình nhưng bố mẹ tôi rất ít khi giục giã các con. Họ bảo lấy vợ lấy chồng đều là duyên số, duyên tới thì sẽ nhanh thôi. Họ chỉ dặn 2 anh em tôi khi yêu và lựa chọn bạn đời phải chọn người thật sự phù hợp. Không cần người ấy giàu có mà chỉ cần có tâm đức tốt.
Nhưng đời thường chẳng như ước muốn. Ngay buổi đầu tiên gặp em đi cùng bạn của tôi, tôi đã bị choáng ngợp bởi nhan sắc của vợ. Vợ tôi là lễ tân 1 công ty du lịch. Cô ấy rất xinh xắn và vóc dáng nóng bỏng lắm. Tôi chết em đứ đừ. Em cũng nhận ra điều này nên cũng mở cửa trái tim để tôi vào tự do. Chúng tôi chính thức là một cặp.
Ngày đưa bạn gái về nhà ra mắt, mẹ tôi chào đón em vẫn bình thường. Nhưng sau đó mẹ có cảnh báo tôi là: “Mẹ chẳng chê gì bạn gái con cả. Nhưng mẹ tiếp xúc qua thấy tính cách có vẻ nóng tính lại vụng về. Dù đẹp người nhưng mẹ vẫn thấy không ưng lắm”. Lúc ấy tôi còn cười xòa bảo mẹ cả nghĩ. Mấy cái tính cách kia người trẻ tuổi nào chẳng có. Khi làm vợ, làm mẹ là cô ấy sẽ thay đổi ngay.
Rồi đám cưới của chúng tôi cũng được tiến hành long trọng. Sau kết hôn, để vợ chồng tôi thoải mái nhất, bố mẹ cũng cho 2 đứa một căn nhà 3 tầng khang trang ở. Thỉnh thoảng rảnh, cuối tuần bố mẹ mới qua nhà ăn cơm với các con hoặc chúng tôi về thăm họ. Mẹ tôi cũng đối xử rất hòa đồng và coi con dâu chẳng khác em gái tôi. Cứ có gì ngon hay đi làm đẹp, bà thường gọi con dâu sang ăn hoặc rủ đi.
Khi vợ tôi có bầu, bà cũng hết lòng chăm sóc. Khi dâu ở cữ, mẹ tôi dù đang đi làm cũng xin nghỉ không lương cả tháng chăm con cháu. Rồi sáng sớm và tối, bà lại tới nhà để nấu nướng cho con dâu cơm cữ riêng ăn. Đến nhà ngoại sang thăm còn bảo không thấy mẹ chồng nào tốt với con dâu như mẹ tôi.
Thấm thoắt, con trai tôi cũng đã được 1 năm. Do vợ tôi cũng phải đi làm và bà nội cũng vậy nên mỗi tháng mẹ tôi còn cho vợ chồng tôi 10 triệu để trả tiền thuê 1 bác trong họ ở quê lên trông hộ. Cuối tuần, bà nội lại đón sang nhà chăm cháu 2 ngày cuối tuần không rời. Tính bà nội vốn cẩn thận, sạch sẽ nên chẳng bao giờ xảy ra sự việc gì đáng tiếc cả.
Tuy nhiên mấy hôm vừa rồi thời tiết Hà Nội trở lạnh. Cuối tuần vợ tôi không muốn cho con trai sang nhà nội chơi 2 ngày đó. Nhưng ông bà nhớ cháu cứ đi xe sang đón cháu về bên ấy chơi. Khi đi cháu vẫn bình thường nhưng chiều chủ nhật vợ tôi sang đón thì thấy con trai ho khù khụ nên sốt ruột.
Mẹ tôi bảo rằng, cháu mới ho từ sáng chủ nhật. Bà thấy cháu khúc khắc ho nên cũng đưa bé đi khám bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo cháu có dấu hiệu bị viêm phổi nhẹ. Rồi bác sĩ kê đơn thuốc cho bà về uống. Bà đã cho uống được 2 làn rồi.
Thấy mẹ chồng nói vậy thì vợ tôi xót con. Cô ấy vừa ôm thằng bé vừa trách mắng mẹ chồng: “Đấy, con đã không muốn cho sang ông bà chơi rồi vì trời lạnh quá mà mẹ cứ đón về bên này. Giờ thì bà thấy rồi, mẹ làm vậy là hại cháu rồi. Bà mới chăm có 2 ngày mà đã bị viêm phổi. Không chăm được thì mẹ phải bảo con chứ”.
“Mẹ đã rất cẩn thận rồi nhưng thằng bé vẫn bị họ. Bác sĩ bảo không sao đâu, do thời tiết nên nhiều bé bị vậy lắm. Chỉ cần cho uống thuốc và theo dõi chăm sóc thằng bé là ổn thôi”
“Bà cứ làm như đơn giản lắm không bằng. Tại bà vô dụng quá nên cháu mới ốm thế”.
Nghe con dâu nói vậy, mẹ tôi tức quá tát con dâu 1 cái vào mặt. Vợ tôi cũng không vừa, cô ấy càng bù lu bù loa lên nói mẹ chồng đánh con dâu. Rồi cô ấy hét lên bảo: “Từ hôm nay bà đừng bao giờ sang nhà con đón thằng bé về bên này chơi nữa”.
Suốt từ hôm qua đến nay, vợ tôi và mẹ tôi đều nằm nhà khóc lóc. Ai cũng nghĩ mình đúng và người kia sai. Tôi biết chuyện thì mắng vợ. Nhà ngoại cũng gần đây thôi, cô ấy sẽ chẳng đi đâu đâu. Lo cho vợ thật nhưng tôi càng giận vợ hơn. Giờ nhìn mẹ tôi khóc vì chúng tôi cãi vã tôi càng đau lòng. Chẳng lẽ tôi đã sai rồi hay sao?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1