Vậy là tất cả những thứ mình làm cho nhà chồng suốt chục năm qua chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng con dâu cũng chỉ như người dưng nước lã.

Tôi lấy chồng từ 25 tuổi. Tôi học kế toán ra nên xin vào làm ở một công ty tư nhân. Công việc không quá vất vả, lương cũng ổn nên có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình.

Chồng tôi là con trưởng, dưới còn hai đứa em nữa. Lúc tôi về làm dâu tụi nó vẫn đang đi học. Thằng thứ 2 học đại học, còn đứa em út thì cấp 3. Mẹ chồng nói thẳng luôn:

“Đấy, bố mẹ nuôi thằng Cường bao nhiêu năm, giờ nó phải nuôi 2 đứa em giúp bố mẹ”.

Tôi cũng không phản đối vì nghĩ em của chồng thì cũng là em mình. Chồng tôi làm công chức, việc ổn định thật đấy nhưng toàn phải đi cơ sở, bận ơi là bận, lương tháng tiêu vặt còn chưa đủ nói gì lo cho các em. Vậy nên tôi cố gắng cày cuốc, ngoài giờ làm chính cho công ty còn nhận cả việc ngoài về, thức đêm thức hôm tranh thủ. Tháng nào tôi cũng đưa cho mẹ chồng 7, 8 tiệu để bà chi tiêu.

Có những lúc ông bà ốm đau đi viện, tiền thuốc thang, viện phí cũng một tay tôi hết. Hôm nào chưa được nhận lương thì vay tạm của chị em, bạn dì lo cho nhà chồng trước rồi trả nợ sau.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Thấy con dâu kiếm được nên nhà chồng nghiễm nhiên đòi hỏi. Từ chi tiêu nhỏ nhất, đến chuyện lớn như cúng giỗ, sửa nhà cũng tôi xoay tiền để làm. Hồi thằng em lấy vợ, ông bà muốn cơi nới thêm phòng cho tụi nó cũng hỏi con dâu:

“Bố mẹ mới có chục triệu thôi, hai vợ chồng góp vào để xây khang trang cho em nó chứ không nhà gái họ cười cho”.

Chồng tôi ngoài đồng lương còm cõi ra thì có gì đâu. Đợt đó tôi cũng tiết kiệm được mấy chục triệu, về vay thêm ông bà ngoại 50 triệu nữa đưa cho bố mẹ chồng sửa nhà đón dâu mới.

Rồi đám cưới tụi nó tôi cũng phải chạy vạy, lo từ a đến z, cỗ bàn đều tiền mình bỏ ra đặt trước nhưng sau đó bố mẹ chồng với em chú nhận phong bì được bao nhiêu chẳng thấy đưa chị dâu đồng nào. Tôi nhắc với chồng thì anh bảo:

“Thôi cho em nó, mình là anh chị tính toán gì mấy chục triệu”.

Vì chồng nên tôi cũng thôi coi như cho không. Còn rất rất nhiều thứ tôi chăm lo cho nhà chồng chưa bao giờ tính toán mà mặc định xem đó đó là trách nhiệm của mình rồi.

Vậy nhưng vừa rồi vợ chồng tôi cãi nhau về việc có ra ở riêng không? Tôi thì muốn ra ngoài vì sống chung nhà rất chật chội. Giờ ở đây 3 cặp vợ chồng sinh hoạt nhiều cái không tiện lắm. Còn chồng thì cứ muốn ở chung để không phải đi thuê trọ vất vả.

Bố mẹ chồng còn có miếng đất bên cạnh nhưng lại không nói gì đến chia chác, muốn chúng tôi ở chung để lo cho ông bà. Nghe chúng tôi cãi nhau, mẹ anh không can mà còn nói thêm vào:

“Mày đừng nghe nó, vợ cũng chỉ là người dưng thôi, vơ đâu chẳng được”.

Hoá ra họ chỉ coi con dâu là người ngoài thôi. 10 năm qua tôi chăm lo cho nhà chồng, bao công sức đổ hết xuống sông. Giờ họ phũ với mình vậy đấy. Từ hôm nay đừng mong tôi đây thò ra đồng nào nữa. Chồng không ra ở riêng thì tôi cũng đưa hai con đi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com