Cúc Cu nhà mình lên 5 tuổi rồi. Chỉ mới 5 tuổi nhưng bé đã biết giúp mẹ làm bao nhiêu việc nhà nhé! Thật không dễ dàng để dạy cho bé những kĩ năng đó. Dạy con từ thuở còn thơ, ngay từ ngày Cúc Cu chưa biết nói mình đã tập cho bé cách nói chuyện, trò chuyện với thế giới xung quanh bằng ánh mắt,cử chỉ đáng yêu của trẻ nhỏ. Khi bé lớn dần lên, mình dạy bé biết tự lập, những kĩ năng sống đơn giản để phòng khi mẹ vắng nhà thì 2 bố con còn biết tự lo cho nhau. Hihi. Ngay từ ngày đầu bé đã rất vui vẻ và hứng thú vói những gợi ý và hướng dẫn của mẹ.
1. Đầu tiên là mình hướng dẫn bé mặc quần áo khi bé mới đc gần 3 tuổi. Mọi khi là mẹ mặc cho đấy, nhưng mình gợi ý: CúcCu của mẹ giỏi lắm, hôm nay Cúc Cu tự mặc quần áo cho mẹ xem nào, để mẹ dạy Cúc Cu mặc nhé. Thế là vừa mặc cho bé mình vừa hướng dẫn, bé thấy được khen nên nhanh nhảu làm. Ban đầu thì hơi lúng túng, nhưng chỉ vài lần như thế là bé đã tự mặc được quần áo cho mình mà không cần sự giúp đỡ của mẹ nữa. Mình khen: Cúc Cu siêu quá, tự mặc được quần áo rồi này! Thế là bé khoái chí vỗ tay cười hihi.
2.Cúc Cu được 4 tuổi. Nhà mình ở khu tập thể nên trẻ con trong khu tập thể rất nhiều. Cúc Cu nhà mình ham ăn nhưng hay lanh chanh, lần nào cũng đòi tự xúc lấy ăn nhưng hay để vương vãi cơm khiến việc mình cho Cúc Cu ăn rất vất vả. Nhà hàng xóm có chị hơn Cúc Cu 2 tuổi nhưng rất da dáng 1 người chị, rất quí và hay sang nhà Cúc Cu chơi. Thấy vậy mình liền nghĩ ra 1 cách là khuyến khích bé học tập chị cách xúc cơm gọn gàng.
- Cúc Cu nhìn chị Thục Anh kìa, chị xúc cơm gọn chưa? Cúc Cu cũng xúc cơm gọn giống chị Thục Anh nào. Nhớ là không được làm rơi cơm nhá! Hai chị em thi xem ai ăn nhanh nhất này, xúc cơm gọn nhất này!
Lần nào cũng thế, mình luôn động viên, khích lệ bé học tập và tự chăm sóc bản thân.
3. Khi bây giờ đã gần 5 tuổi nhưng Cúc Cu không chỉ biết tự xúc cơm,tự mặc quần áo, tự sắp đồ vào balo để đi học mà Cúc Cu còn biết giúp mẹ làm việc nhà. Được cái Cúc Cu nhà mình rất ngoan và hay để ý mọi người làm mọi việc trong nhà , coi như đó là nếp sống. Hihi. Một lần bố mẹ đi vắng, gửi Cúc Cu sang nhà cô hàng xóm. Lúc về thấy cô hàng xóm kể
- CúcCu nhà chị ngoan thế! Thấy em rửa bát là cũng sắn tay vào tráng bát cùng,còn làm như người lớn ý.
Bởi vì sau mỗi lần ăn cơm, mẹ đều gọi Cúc Cu giúp cùng, hôm thì cầm cái bát, hôm thì tráng 1 hoặc 2 cái bát, úp bát vào giá. Mỗi công việc như vậy mình đều khen Cúc Cu, thưởng Cúc Cu bằng một chiếc kẹo mút hoặc 1 que kem để động viên, khích lệ bé. Dần dần, công việc đó trở nên quen thuộc và là niềm yêu thích của bé nữa chứ. Nên dù mẹ có đi vắng thì mẹ vẫn yên tâm vì Cúc Cu của mẹ rất ngoan.
4. Điều quan trọng nhất là giờ Cúc Cu sắp đi học lớp 1 rồi. Mình muốn bé phát triển tự nhiên nên không vội dạy chữ hoặc bắt bé tập viết. Mà mình giúp đưa bé vào khuôn khổ học tập. Mình tạo cho bé một thói quen là dậy sớm tập thể dục ở nhà cùng mẹ, sau đó ăn sáng và ngồi vào bàn học. Dù chỉ là bé tập tô chữ hoặc vẽ tranh nhưng mình đều nhắc bé đúng giờ phải ngồi vào bàn học. Thời gian khoảng 1 tiếng hoặc 30 phút là đủ. Buổi tối sau khi ăn cơm, bé được được nghỉ ngơi rồi sau đó ngồi vào bàn học. Ban đầu bé cũng không chịu đâu, mình liền dỗ bé bằng việc mua cho bé những quyển sách hoặc truyện tranh đủ màu sắc, tranh ảnh để đọc, giúp bé nhìn tranh để kể chuyện, ngồi học, tập tô chữ cùng bé. Mua bút màu, bút chì màu cho bé tập vẽ. Thấy mình có thể tự vẽ được những bức tranh, bé tỏ ra rất sung sướng, rồi sau một thời gian “khổ luyện”, giờ bé không cần mẹ nhắc nhở mà đã tự giác ngồi vào bàn học, bé bắt đầu thích với việc học, thích sách vở và thích kể chuyện nữa. Vì thích học, ngày nào cũng tập tô chữ nên bé nhà mình đã nhận biết được hết mặt chữ mà mẹ không phải vất vả chỉ bảo. Việc tiếp thu một cách tự nhiên và chủ động là rất quan trọng ở trẻ. Chính vì thế mà mẹ Cúc Cu đã tạo một môi trường học tập thoải mái và sự thích thú cho bé để bé phát triển đúng khả năng của mình. Hihi. Đồng thời khích lệ, cổ vũ bé như là một phương pháp hữu hiệu khơi dậy lòng ham mê của bé, làm bản lề cho bé tự vươn lên. Mỗi khi bé vẽ không được đẹp hoặc tô chữ nguệch ngoạc thì mình không chê bai hay mắng bé mà thay vào đó là lời động viên: - Hôm nay con tô chưa được đẹp nhưng lần sau con nhớ cố gắng nhá! Lần sau con tô chữ đẹp hơn thì mẹ sẽ tặng con quyển sách mới.
Giờ bé nhà mình đã có cả một giá sách toàn truyện là truyện, vui hơn là bé không chỉ nhận biết được mặt chữ mà còn viết chữ rất đẹp nữa. Mình thấy mừng lắm.
Thấy các cậu viết hay quá, các bé thật ngoan:Kiss:, nên mình cũng muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm nho nhỏ, mong các cậu ủng hộ mình nhá!:Smiling:
( Hì hì, mình viết không được hay lắm đâu, thực tế như thế nào thì bê nguyên vào toppic thôi, các mẹ đọc xong đừng cười nhá)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1