Con trai lớn của mình gần 3 tuổi, vì sống ở SG nên con mình tuy có lanh lợi nhưng khá là nhát. Cái sự “nhát” của bé nhà mình không phải với người lạ mà là với các …con vật nho nhỏ như sâu, chuột, thằn lằn, hoặc những gì trông là lạ dù bé xíu, bé cũng “la làng” lên khi nhìn thấy…
Vì muốn con trai không phải sợ hãi và khóc trước những điều “vớ vẫn” cho nên mình dạy bé từ khi còn nhỏ biết làm quen với những vật đó. Tận dụng cơ hội đi công viên, thấy con sâu mình chỉ cho bé, con sâu đây này, nó bò nè, nếu nó rơi trên người mình thì phủi xuống, nếu nhìn thấy sâu thì không được khóc mà nên tránh đi kẻo nó làm con ngứa. Rồi về quê thấy có con chuột nhắt chạy qua gầm bàn bé cũng hét lên ôm chầm lấy mình, mình nói cho bé biết là “không sao đâu, đừng sợ, nó chỉ chạy đi kiếm mồi trong nhà thôi, chút xíu là nó đi ngủ hà”. Nói chung mình nói làm sao cho con mình hiểu và công nhận có hiệu quả lắm. Mấy lần về quê nằm trong mùng ngủ, nghe tiếng chuột kêu chít chít bé mình đã không sợ mà quay sang nói với mình “mẹ ơi, chuột giờ này còn đi kiếm mồi chưa ngủ nữa mẹ!”, có khi đang nằm chơi bé nhà mình lấy ngón tay di chuyển như con sâu đang bò và nhát mình nữa chứ, miệng bé cứ bi bô “sâu bò nè, ghê không mẹ?”.
Trước nhà mình có cây me tây, nỡ hoa rất nhiều và gió thổi là bay đầy trong phòng. Mấy cái hoa khô và quện thành một chùm. Mình nhớ hôm ấy con mình thét lên và khóc rất dữ, mình chạy vào thì bé mếu máo chỉ vào mớ “bùi nhùi” ấy mà hỏi con gì, con gì, hi hi…Mình nhìn thấy một cục hoa khô có mấy cái lông cứ rung rung theo cơn gió cũng thấy ghê thật. Mình lại giải thích cho con hiểu đó là hoa me tây khô, không phải con gì. Vừa nói mình vừa lấy tay gỡ ra từng cái cho con xem, mình hái hoa tươi cho bé xem. Bảo rằng khi hoa tươi thì thế này, khi khô lại thì thế này…Vậy là từ đó con mình không sợ nữa, khi nhìn thấy là bé nói hoa khô nè mẹ, bỏ thùng rác nha…
Có một việc khá nguy hiểm khi các mẹ dắt bé về quê chơi, là khi gặp chó trong nhà hàng xóm sủa bé hay hoảng sợ bỏ chạy. Loại chó giữ thấy ai chạy là hay đuổi theo, có thể cắn vì chúng nghĩ người đang chạy trốn là “bọn gian”. Vì vậy nên bảo bé bình tĩnh, cứ đi qua từ từ đừng chạy, chúng chỉ sủa gâu gâu cho mình sợ thôi. Người lớn nên trông chừng bé, đừng để bé đi dạo một mình trên đường quê.
Vậy đó, mình cố gắng từng chút một cho con trai mình không sợ hãi và hốt hoảng. Gặp cái gì thì dạy cái đó, mình chia sẽ cho các mẹ chuyện giúp con trai lớn của mình dũng cảm như vậy…:LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn mẹ nó đã ủng...