Con trai mẹ sinh đúng ngày đẹp, giờ đẹp (theo ông nội xem ngày giờ), chẳng hiểu con chọn ngày hay sao mà mãi tới 41 tuần con mới chịu ra. Ngày hôm trước mẹ đi sắm nốt những thứ còn thiếu, chuẩn bị mai không sinh thì phải nhập viện, tối đó, mẹ nằm xoa bụng và mong "mai con ra nhé", bà nội thì bảo chắc mẹ tính sai ngày, rồi ông nội bảo mai không ra thì mổ lấy ngày đẹp, 2 hôm trước khám bác sĩ bảo "tới 22/11 mà chưa sinh thì phải nhập viện". Và đúng ngày đã định, tối đó mẹ đau bụng dữ dỗi, giữa đêm không ngủ được, bố con giục "cố ngủ đi em, sáng sớm mai dậy đi", mẹ cũng nằm xuống cố ngủ, nhưng mà lại vừa sốt ruột, vừa vui mừng cộng với đau quá không ngủ được, mẹ mò dậy, ra ngoài nhà ngồi. Lúc đó bà ngoại tự dưng tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi vậy, hỏi ra vội lục đục dậy nấu cơm, rồi ép mẹ ăn xong. Bà ngoại giục bố con mau đưa 2 mẹ con vào viện, không tẹo nữa đau bụng quá rồi khó đi. Rồi mẹ đau từ sáng cho tới chiều, cũng đúng giờ đẹp như ông nội con xem, tự dưng mẹ đòi vào phòng sinh, và con cũng ra đời vào giờ đó!


Mọi cái tự nhiên diễn ra và con dần lớn lên. Đến giờ thì vô cùng nghịch ngợm, nhưng hết sức đáng yêu trong mắt bố mẹ.