Mình có đọc đâu đó 1 câu nói như vầy " Luyện tâm, rèn đức là đạo làm đầu của người thầy thuốc. Dù chuyên môn có giỏi đến mấy nhưng tâm tà, đức tối thì vô dụng ”. Khi lựa chọn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng thì đó chính là lúc họ chọn gánh lên đôi vai sứ mệnh cứu chữa, làm dịu mọi đau đớn và xua tan nỗi lo âu cho người bệnh. Dù ở vị trí nào người bác sĩ vẫn không quên sứ mệnh ấy. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống thì chữ “tâm” vẫn đeo đuổi họ và đã có những điều kỳ diệu xuất phát từ chữ tâm ấy.
Đó là câu chuyện của mình cách đây chỉ 6 tháng thôi. Tối đó mình đau bụng chuyển dạ dữ dội, mình vỡ nước ối rồi mà nhà mình thì ở tuốt quận 12, người nhà không thể đưa mình lên Từ Dũ kịp. Trong khi đó, mình mang thai đôi . Thế là, người nhà tức tốc đón taxi đưa mình về bệnh viện dưới Tân Bình, mình được người nhà đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Một vị bác sĩ, hình như vừa xong 1 ca mổ đi ra thấy mình đang rên đau đớn hỏi thăm tình hình và bác bảo các cô y tá cho mình vào phòng mổ ngay lập tức vì mình bể nước ối, máu ra khá nhiều. Trong phòng mổ, bác vừa mổ vừa động viên mình cố gắng và đừng lo lắng quá, thật sự lúc đó mình rất căng thẳng và lo lắng tột độ vì cứ lên cơn gò là rớt tim thai, nghe bác động viên mình yên tâm lắm. Kết quả, 2 thằng nhóc sinh đôi khỏe mạnh, cực dễ thương chào đời. Nghe tiếng con khóc, mình hạnh phúc vô cùng và thật sự rất cám ơn bác. Nếu không có bác ấy kịp thời mổ cho mình thì không biết ba mẹ con mình sẽ như thế nào. Thế mới thấy, bằng chữ tâm của nghề thầy thuốc và bằng trái tim của một người mẹ, một bác sĩ đã đồng cảm và xót xa khi nhìn thấy bệnh nhân đau đớn, nhìn sự lo lắng tột cùng của gia đình bệnh nhân, cái tâm của người thầy thuốc không cho phép họ đứng yên nhìn. Việc làm tưởng như đơn giản đó, nhưng đã mang đến ý nghĩa lớn lao, góp phần cứu sống 3 mạng người. Tới bây giờ, mình vẫn còn nhớ như in hình ảnh vị bác sĩ ấy và rất biết ơn bác. Nên mọi người hãy cứ tin rằng, vẫn còn có những bác sĩ rất có tâm với nghề, với bệnh nhân mọi người nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1