Có người nói kiếp người ngắn lắm, mình có tiền, mình làm ra được tiền thì cứ mang đi tiêu dùng, ăn uống, mua sắm tiện ích cho nó sung sướng cuộc đời chứ. Hơi đâu mà lo nghĩ cho tương lai, tới đâu hay tới đó thôi.
Có người nói tương lai mới là điều quan trọng. Mình có bao nhiêu tiền, làm ra được bao nhiêu tiền thì không được tiêu xài, phải bớt ăn, bớt mặc, bớt tiện ích… Để dành hết tiền đầu tư cho tương lai, để sau này mình được sung sướng hơn. Còn hiện tại thì cứ ráng chấp nhận, chịu cực, hy sinh, tích cóp cái đã.
Hai quan điểm.
Ta sẽ chọn quan điểm nào?
Ta chọn quan điểm nào cũng sai. Ta thiên lệch về bên nào cũng trật.
Như con chim cần có đôi cánh để bay lên, như chúng ta cần có đôi chân để vững bước tiến về phía trước.
Với người hiểu đạo, hiểu nhân quả thì luôn biết cân đối.
Không lấy hết phước để hưởng thụ trong hiện tại, vì biết rằng tương lai sẽ chẳng còn phước nữa, đời rồi sẽ rơi vào bế tắc, nghèo khổ, kiếp này và nhiều kiếp sau.
Cũng chẳng cực đoan sống khắc khổ để dồn hết phước cho tương lai, vì mình còn có trách nhiệm với những người thân yêu, phải làm cho họ được tiện ích, được tiện nghi, được sống có chất lượng.
Nếu vì lo cho tương lai mà khổ hạnh quá sức, tự bó buộc mình, làm cho những người bên cạnh mình chịu khó khăn, thiếu thốn, thì đời chúng ta cũng trở nên vô nghĩa.
Nên hiểu được vậy rồi, chúng ta cẩn thận cân đối giữa hiện tại và tương lai, biết sử dụng cái phước cho đúng.
Vừa phải cố gắng làm phước, vừa phải sử dụng phước đúng trong hiện tại, vừa biết tích góp, đầu tư cho tương lai.

