Ta cứ tưởng thời đại công nghệ phát triển, phương tiện di chuyển hiện đại, nhanh chóng, xe ô tô, máy bay, tàu điện, đường cao tốc, điện thoại thông minh… thì con người dễ quan tâm nhau hơn, dễ đến thăm nhau hơn, dễ hỏi thăm nhau hơn.

Nhưng lại có một nghịch lý là càng hiện đại thì con người lại càng dễ cô đơn hơn.


 


Hai nhà hàng xóm kế bên nhau nhưng đôi khi chưa hề biết mặt nhau. 


Hai bố mẹ già chờ đợi những đứa con đi làm xa mãi vẫn chưa về thăm nhà.


Những người bạn thân mãi vẫn chưa gặp mặt nhau.

Ta chợt nhìn lại:


Đã bao lâu rồi ta chưa về thăm bố mẹ?


Đã bao lâu ta chưa đến thăm những người bạn thân quen?


Đã bao lâu ta chưa đến thăm những người bạn hàng xóm kề bên vách?


Đã bao lâu ta chưa đến thăm những cụ già có công với đất nước?


Đã bao lâu rồi ta đã nói câu chờ khi nào có dịp sẽ tới thăm?

Ta hãy sắp xếp đến thăm nhau dù mất thời gian, dù mất công sức, nhưng đó mới gọi là sống nghĩa tình, sống quan tâm nhau. 


Chúng ta cũng không có nhiều thời gian, nên ta cũng chia thời gian để quan tâm mỗi người một chút. 

Đừng đợi người ta đến thăm mình trước mà hãy đến thăm người ta trước. 


Đừng đợi người ta quan tâm mình rồi mình mới quan tâm lại. 

Hãy là người đến thăm người khác trước, quan tâm, lo cho người khác trước.

Sống quan tâm người trước rất cực, nhưng đó mới là cuộc sống nghĩa tình, sống không cô đơn giữa thời đại công nghệ hiện đại.


(st)

hình ảnh