Các bố, mẹ đang sống và làm việc ở thời đại thông tin, thời đại mà không ai có thể bịt mắt chúng ta được. Nhân một chuyến điều tra mua Piano cho con, tôi đã có được những thông tin giật mình về những thứ liên quan đến mặt hàng này- thiết bị âm nhạc được coi là vua, là cao nhất hiện nay. Em tổng kết lại để chúng ta không còn mơ hồ nữa.



Xuất phát từ thời Pháp thuộc, khi những người ngoại quốc vào đến Việt nam và đem theo những cây đàn Piano, kể từ đó xuất hiện những người thợ đầu tiên cân chỉnh, lên dây cho đàn Piano, người Việt bắt đầu làm quen và mua sắm đàn cho gia đình mình. Cho đến nay có thể kể đến các thế hệ đàn sau đã lần lượt được nhập về Việt nam:


Đàn Piano thời Pháp


Đàn Piano Nga (gọi là đàn Cách mạng tháng 10)


Đàn lắp ráp ở Việt nam- Đàn Phương đông


Đàn Trung quốc


Đàn giả châu âu xuất xứ Trung quốc


Đàn đã qua sử dụng vài chục năm với tuổi thọ trung bình 120 năm nhập khẩu từ Nhật bản


Một số đàn từ các nước khác với số lượng cực ít.


Cho đến năm 2013 này, có thể nói rằng chỉ còn lại một nơi nhập đàn tốt nhất, ổn định nhất là từ Nhật bản với những cây đàn Yamaha, Kawai và đủ loại những cây đàn khác còn gọi là đàn ngoài dòng.


Cũng giống như các thị trường khác trên thế giới đa phần mọi người sẽ phải tìm mua và xem đàn ở các cửa hàng hoặc qua các trang web. Đó là những bước tham khảo đầu tiên với những từ khóa tìm kiếm cơ bản như: mua bán piano, mua piano Nhật… Có cả một rừng trang web các nơi mua bán piano và chúng ta sẽ không biết được chính xác nơi nào tốt và nói chung về nguyên bản nhập khẩu sẽ là tốt như nhau vì cùng là đồ đã qua sử dụng từ Nhật bản. Bước này chỉ là tham khảo giá đàn mà thôi, nơi nào có cửa hàng thì ta qua xem (tất nhiên các cửa hàng phải trả chi phí cửa hàng, đèn đóm quảng cáo là một gánh nặng và gánh nặng này sẽ bị san sẻ cho người mua- đó là một việc phải chấp nhận) còn khi mua thì ta chọn nơi đúng giá, giá tốt nhất. Người bình thường sẽ không tư duy khác phỏng ạ.


Phần quan trọng còn lại chính là việc mua “Đúng giá”,” Phải giá”.


Các bố mẹ sẽ phải thật tỉnh táo để phân tích các bên liên quan đến việc mua đàn bởi gần như tuyệt đại đa số các bên tham gia đều sẽ chia sẻ món tài chính mà các bố mẹ sẽ phải bỏ ra. Đừng có mà “Trăm sự nhờ bác” vì ngay lập tức sẽ là “Trăm sự mất tiền ngay”. Các bên liên quan đến cây đàn Piano này sẽ là ai: ngoài con bạn và bạn (nhà tài trợ chính cho dự án này) thì sẽ có thêm một cơ số người bán và người ăn theo, họ cấu kết khá chặt chẽ mà xem ra hình như không ai dám viết công khai vì đều sợ dính tới sự kiếm chác của mình. Chính vì vậy, giá đàn sẽ bị đẩy chênh lên khoảng từ vài triệu cho đến 20 triệu hoặc hơn nữa cho 1 cây đàn là chuyện bình thường.


Hãy xem nhé, với tinh thần “ trăm sự nhờ bác” mà ta đã đọc ở trên, chúng ta sẽ nhận được câu hỏi rất đỗi thân thương và quan tâm từ người dạy đàn, người “ráo” viên nhân dân, đại loại: thế gia đình đã có đàn cho con chưa, học piano là phải có đàn ngay để trẻ luyện, rằng thì là đàn tốt thì tai học sinh sẽ chuẩn, đàn không tốt thì thế nọ thế kia…. Toàn là thông tin “ hơi bị chính đáng” nhưng không thèm đếm xỉa đến việc chả có hãng nào phấn đấu sản xuất đàn không tốt làm gì cho mất việc, chả có ông kinh doanh nào phấn đấu nhập và bán đàn hỏng, âm tịt cho khách hàng. Nếu câu trả lời của bạn là gia đình đã có rồi thì ngọn lửa yêu nghề của “người giáo viên Piano nhân dân” sẽ tụt dốc không phanh, nó bộc lộ ngay ra trên nét mặt, tội nghiệp vô cùng. Nếu câu trả lời của bạn là “ trăm sự nhờ thầy”, lòng yêu nghề, tận tụy với nghiệp được thể hiên ngay, thầy sẵn sàng tư vấn mua đàn ngay, tung tăng dẫn đi ra cửa hàng quen giới thiệu ngay mặc dù chưa bao giờ thầy phải lên dây chuẩn cho một cây đàn cũng như chưa bao giờ phải nắn chỉnh, chau chút, làm mới hệ thống máy đàn. Thầy và đa phần người bán sẽ doạ bạn về cái sự Nghe thử âm thanh cây đàn, mặc dù đa phần hình như là cũng không chuyên nghiệp nghe thử bao giờ, giỏi lắm là nghe chập 3 dây không đều, tiếng chua mà thôi. Nếu bạn muốn kiểm tra thì dễ thôi. Hỏi 2 thầy cô về cùng một cây đàn. Mỗi thầy “ bói” sẽ phán khác nhau, hỏi 3 thầy bói thì còn kinh hơn nữa, lanh tanh bành hơn nữa bất chấp việc họ là giáo viên chính quy hay là giáo viên tự phát ở trung tâm ngoài. Tại sao lại có chuyện này? Đó là vì những giáo viên đó đang làm sai việc. Việc chính của họ cao quý hơn nhiều , đó là dạy nhạc lý, dạy những gì tinh túy nhất của Piano cho học sinh, không phải là nhà sản xuất, không phải là người bán đàn. Đa phần những ông bà “chuyên gia tư vấn mua piano” khác cũng y hệt vậy, đều thuộc dạng mù dở đi chọn mua kim cương 2,5 ly.


Chúng ta đã có hình ảnh khá rõ nét về chuyên gia tư vấn mua đàn hiện nay. Vậy chuyên gia thực sự hiện nay là ai? Công bằng mà nói, hoặc họ là những nghệ sỹ piano rất cao cấp biết nghe phân biệt đúng sai từng nốt nhạc, hoặc họ là những chuyên gia kỹ thuật mà hàng tháng va chạm sửa chữa làm mới với khoảng trăm cây đàn. Mặc dù vậy cũng khá nhiều thợ kỹ thuật rởm mà ta sẽ xét trong bài tiếp theo.


ST.


(còn tiếp)