- Lúc nhỏ chúng ta mong lớn lên như anh chị chúng ta được tự do được đi học Đại Học được đi làm và được thành công như ai đó.


- Lớn lên, ở cái độ tuổi 18-25, đó là lúc chúng ta ra tự lập, gặp những khó khăn vấp ngã đầu đời, những đắng cay của cuộc sống chúng ta lại muốn mình được trở lại tuổi thơ khi mà được gia đình che chở bao bọc.


- Trưởng thành hơn khi mà bao cố gắng bao công sức tập trung cho sự nghiệp để vượt qua những khó khăn của cuộc đời chúng ta nhận thấy mình là người thành công và tiếc nuối tuổi 18 muốn một lần quay lại với nó để có thể sống cống hiến và có thể là để sữa chữa những sai lầm của mình.


- Bước qua nửa cuộc đời mình, chúng ta lại chỉ mong quay trở lại cái thời hoàng kim khi có sức khỏe, có thành công có tiền bạc và mong muốn đứa con bé nhỏ của mình nó bé nhỏ như vậy, người vợ của mình xinh đẹp như vậy, nếu quay lại được thì sẽ giành thời gian cho vợ cho con nhiều hơn.


- Và cuối cùng khi mà không còn ở lại với cuộc đời được bao nhiêu thì chỉ muốn quay lại lúc nào cũng được, muốn sống lại một lần nữa.


Dù ở giai đoạn nào đi chăng nữa thì hãy trân trọng hôm nay, không biết ngày mai ra sao cả, quá khứ thì không thể quay lại vậy thì mình hãy sống sao cho hôm nay khi đi ngủ chính chúng ta không cảm thấy tiếc nuối về một ngày của mình.