Chuyến đi Hà Giang tuần vừa rồi, mình có lên vùng biên giới cửa khẩu Thanh Thuỷ- Vị Xuyên- Hà Giang, và có gặp 1 trường hợp rất đáng thương.


Cháu bé tên là Nguyễn Văn Thoa, sinh năm1998, người dân tộc Tày, là học sinh lớp 8 của Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thanh Thuỷ- Vị Xuyên- Hà Giang.


Nhà Thoa ở Thôn Nậm Tà- xã Thanh Đức- huyện Vị Xuyên- Hà Giang.


Vốn là con gia đình nghèo thuộc xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, gần đây, Thoa bị mọc 1 cái mụn to ở cổ. Tưởng là mụn bình thường, các thầy cô cho điều trị kháng sinh, mãi ko khỏi. Điều kiện gia đình khó khăn nên cũng không đi được bệnh viện huyện điều trị. Dần dần, chỗ mụn sưng to, chảy máu mủ, lở loét , và bị dò hẳn vào cổ họng thành 1 lỗ to khiến em ko ăn uống, không nói được.


Nhà trường báo gia đình đưa em đi khám chữa, bố mẹ chạy vạy mãi ko vay được tiền, đành để con nằm nhà, làm thịt 1 con gà để mời thầy cúng. May thay cô Phó hiệu trưởng tới thăm, thấy con nguy kịch nên vận động thầy cô, học sinh và các cá nhân hảo tâm được ít tiền cho con nhập viện huyện.


Từ huyện, Thoa được giới thiệu chuyển ngay lên Bệnh viện Tỉnh, và cũng được chuyển gấp lên bệnh viện tai mũi họng TW. Vì bố mẹ Thoa là người dân tộc vùng sâu, ít khi tiếp xúc với người Kinh chứ chưa nói tới đi Hà Nội, nên nhà trường phải cử một thầy giáo mang hai bố con xuống nhập viện xong xuôi mới về. Vậy mà cũng loay hoay 4 ngày Thoa mới nhập viện được.


Bác sĩ kết luận em bị lỗ dò xoang lê, và phải phẫu thuật. Một tin dữ với gia đình nghèo như gia đình em.



Hôm gặp cô giáo Thoa để lấy thông tin của em, cô cho biết nhà trường góp được hơn 1 triệu cho em đi chữa bệnh, giờ cũng không thể góp được nữa, vì giáo viên và học sinh vùng cao cũng nghèo. Gia đình đi vay được tầm 1 triệu nữa, xuống Hà Nội đã nộp tạm ứng viện phí cho con gần hết.




Một mình ông bố người Tày lơ ngơ ở viện chăm con với số tiền ít ỏi nhà trường quyên góp được, bữa cháo bữa mì tôm. Sáng hôm qua, Thoa đã được phẫu thuật. Chiều nay tôi vào thăm, em đã tỉnh, có thể ăn chút sữa, cháo loãng, nhưng vết mổ vẫn còn rất đau. Đồ bồi dưỡng là vài hộp sữa tươi, 2 quả cam bác bệnh nhân giường bên chia cho. Khi tôi hỏi em muốn ăn gì, Thoa lắc đầu bảo: cổ đau quá, không muốn ăn, chỉ muốn nhanh khoẻ để về đi học. Anh Thèn bố Thoa thì ngơ ngác giữa bệnh viện, lơ lớ nói tiếng Kinh: ở nhà đang vay tiền để trả viện phí và mua thuốc cho cháu chưa được cán bộ ơi.





Mong các bạn hãy cùng chia sẻ với những khó khăn của Thoa, để em mau bình phục. Đó là ước nguyện của tôi, cũng như cô giáo của Thoa, khi cô gửi tôi Đơn xin hỗ trợ nhờ chuyển cho Hội quán Trái tim nhân ái- Webtretho.


Hiện tại Thoa đang điều trị tại khoa phẫu thuật- BV Tai mũi họng TƯ. Hai bố con không có điện thoại để liên lạc, và nội qui BV này khá khắt khe nên ko thể tự do vào thăm bệnh nhân. Rất mong TTNA sẽ nhận bảo trợ trường hợp này, để chúng ta có thể quyên góp giúp đỡ và thăm Thoa.


Xin chân thành cảm ơn!