Hôm qua mình đến Bệnh viện Chợ rẫy thăm họ, không thể ngưng rơi nước mắt được mọi người ơi!! Nhìn khuôn mặt người vợ bị cháy đen, hai mắt chỉ còn mở ra được chút he hé, chỉ đủ để hai dòng nước mắt chảy ra... Thật thương tâm vô cùng! Mình bị bỏng chút xíu ở ngón tay đã thấy nhức nhối mấy ngày, mình không dám hình dung ra nỗi đau đớn tột cùng mà họ đang phải gánh chịu là như thế nào... Sự hiền lành chất phác, ánh mắt lương thiện của người chồng làm tim mình nhói đau! Tới giờ chắc họ vẫn ngơ ngác không hiểu sao những người lao động nhỏ bé, như củ khoai cái kiến, như họ, lại bị người ta hại đến mức sống không bằng chết như thế....


Mình chỉ giúp họ được 1 số tiền nhỏ để trả tiền thuốc, chẳng thấm gì so với nỗi đau đớn mà họ gánh chịu... Nhưng mình hy vọng, khi nhìn thấy nước mắt của 1 người hoàn toàn xa lạ với chị ấy, sẽ giúp trái tim chị vơi bớt đau, và 1 đêm với những ác mộng sẽ không đến hành hạ chị nữa...