Chào mọi người,


Em xin phép vào thẳng vấn đề để không phải mất time của các chị.


Số là người yêu của em là người Malay gốc Hoa,nhưng đang sinh sống và làm việc tại Sing. Anh ấy cư trú ở đó cũng đã được 8 năm,nhưng vẫn chưa thể lấy được PR, do có lẽ trình độ học vấn của anh ấy thấp, vì ngày xưa ham chơi hơn ham học nên bỏ dỡ chuyện học hành, nhưng được cái anh ấy thông minh và giỏi giang nên được sếp yêu thương, tin tưởng xem nhau như anh em, cho anh ấy làm supervisor, thay thế sếp quản lí 1 mảng riêng trong công ty ( thậm chí bây giờ chuyện làm ăn bên mảng này sếp chẳng biết gì).Tuy nhiên, do chỉ là công ty tư nhân nhỏ, nên lương bổng cũng ko cao gì cho lắm,trung bình khoảng 2k/tháng,tháng nào nhiều hợp đồng,overtime thì cũng có khi 3-4k. Ngoài ra, vì tất cả anh chị em đều sinh sống ở Sing hết (chỉ còn ba mẹ và người anh cả ở lại Malay thôi), trong đó có 2 người đã lập gia đình,có Pr và mua được nhà, anh ấy lại là con út, được anh chị lo lắng chăm sóc từ nhỏ nên cuộc sống của anh ấy cũng coi như rất đầy đủ và hạnh phúc.


Riêng cuộc sống của em bên này thì cũng rất đầy đủ, sung túc, nhưng có lẽ ko được hạnh phúc cho lắm (vì chuyện gia đình, mà cũng ko liên quan tới vấn đề của em nên em xin phép ko kể ra đây). Em có một cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Một công việc nhàn hạ và lương cũng kha khá. Tính em vui vẻ,hòa đồng nhưng ko hiểu sao chơi với bạn luôn bị lợi dụng và ko lâu bền nên bây giờ chỉ có 1 đứa bạn thân duy nhất, ngoài ra chã có bạn bè gì ráo, nhưng vì bạn thân cũng lập gia đình và có con nhỏ nên rất ít khi gặp gỡ. Quen anh, em chỉ biết có mỗi mình anh ấy. Mỗi ngày sau giờ làm việc, nếu như ko tự tìm cho mình niềm vui khác như đi tập gym hay đi học tiếng Hoa thì em cũng chỉ ở nhà mà chờ anh.


Em kể tất cả ra đây vì muốn trước khi đặt vấn đề ,các chị có thể hiểu thêm về cuộc sống của em và người yêu. Để các chị có thể hiểu,em quen anh ko phải vì muốn đi nuớc ngoài hay vì tiền bạc gì cả. Hai đứa em đến với nhau cũng rất tự nhiên và hạnh phúc.


Nhưng sau khi đọc nhiều bài viết của mọi người trong diễn đàn em lại rất hoang mang, ko biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao?


Anh đã từng có lần nói với em, anh có dự tính sẽ về Kuching để làm ăn riêng, một phần cũng vì anh muốn được phụng dưỡng cha mẹ, một phần vì ko thể lấy được PR ở Sing. Mà Sing thì ko cho người ko có PR được cưới vợ,mua nhà,sinh con…Nhưng nếu có về đầy thì anh cũng sẽ trước em để rước em về theo. Ban đầu em ko chịu, vì em đã từng qua bên ấy và cảm thấy ở đó rất xa lạ, buồn chán, ko như ở Sing, em sợ mình ko chịu đựng được. Nhưng sau này thì em nghĩ vì yêu anh em sẽ làm được, sẽ theo anh dù bất cứ nơi đâu. Thế nhưng kế hoạch đó đã quá hạn thực hiện nhưng anh vẫn dậm chân tại chỗ, anh bảo vì công ty đang rất nhiều dự án, nhân viên lại thay nhau nghĩ việc, ông chủ lại rất tốt với anh, ra đi lúc này là ko thích hợp.


Nhưng các chị ơi, em đang rất nôn nóng lập gia đình, bởi em bị bệnh buồng trứng đa nang, bác sĩ bảo sẽ rất khó có con, BS khuyên em nên sớm có con để càng lớn tuổi thì càng khó khăn hơn. Em giục anh cưới thì anh luôn nói anh rất yêu em và sẽ cưới em nhưng chưa phải là bây giờ. Anh cần lên kế hoạch cho cuộc sống cả 2 đứa sau này. Em biết nếu như em làm vậy sẽ có người cho rằng em cưới anh chỉ vì lợi dụng anh để có con chứ chưa thật sự yêu anh đến mức có thể chờ đợi anh được.Nhưng có thể có người sẽ thông cảm cho em, vì phụ nữ có thể ko có chồng nhưng ko thể ko có con, đó là thiên chức của 1 người phụ nữ. Anh biết chuyện này nhưng anh bảo con cái là trời cho, anh chị của anh ko bệnh gì nhưng vẫn ko có con đó thôi!


Em đang rất nôn nóng nhưng anh thì cứ bình chân như vại.Em thật chán nãn!Quen nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ cãi nhau vì chuỵện gì,vậy mà vì chuyện này tụi em lâu lâu lại lục đục.


Em từng nói với anh, nếu như anh ko thể cưới em ở Sing,anh có thể về VN hoặc về Kuching em vẫn chấp nhận. Em ko ham hố gì cái quốc tịch Singapore ấy đâu.Nếu anh về Kuching thì em sẽ kiếm gì đó buôn bán, vì em biết sẽ ko được đi làm. Còn về VN thì sẽ mở công ty. Nói rất nhiều, rất nhiều, nhưng thế nào anh vẫn ko chịu. Có phải anh thật sự không muốn cưới em?


Bây giờ em lại nghĩ, nếu sau này em theo anh qua đó, bỏ tất cả lại đây, bỏ công việc ổn định để bắt đầu lại từ đầu( em ko biết mình có thể buôn bán ko,vì từ nhỏ tới giờ em chưa làm ăn gì hết) thì có thực sự ổn ko? Còn ở nhà thì nhất định ko rồi.


Ôi, muôn vàn điều lo lắng như người ta vẫn thường nói, như xa nhà, xa quê hương, một thân 1 mình, nhỡ có chuyện gì thì cũng ko biết gọi ai. Rối nào là chuỵên ăn ở, việc làm, nào là văn hóa, nào là ngôn ngữ (em thì chỉ biết mỗi tiếng Anh, đang học thêm tiếng Phố thông, nhưng nhà anh thì ko ai biết tiếng Anh, tệ hơn là ba mẹ ãnh còn ko biết tiếng Phổ thông nữa,chỉ nói )tiếng địa phương thôi!


Em đang rối lắm,ko biết có nên tiếp tục mối quan hệ này hay ko?Một phần vì em ko có thời gian để chờ đợi anh vô thời hạn như vậy được, một phần vì nghĩ đến chuyện tương lai, một phần vì nói thật ra em cũng muốn đi xa khỏi nơi buồn đau này. Nhưng nếu ko đi được thì em cũng lấy 1 người chồng VN bình thường thôi!


Hiện tại ngoài anh ra,em ko có 1 người con trai nào khác,cũng ko có người nào theo đuổi em, nhưng để tiếp tục,em cảm thấy bắt đầu đuối sức rồi.


Mong mọi người cho em lời khuyên. Hoặc ít ra cũng cho em thêm nhiều kiến thức về việc sinh sống ở Sing hoặc Kuching.


Rất chân thành cảm ơn tất cả những ai quan tâm bài viết này.Cảm ơn!