18 tuổi bước chân vào cánh cổng của trường đại học, cảm giác thích thú khi được làm sinh viên ,học tập, tự lập, bề ngoài ai cũng nhận xét : ngoan , hòa đồng, hay nói,ngoại hình thì khá bình thường,hài hước ....


đằng sau nó là 1 con ngốc, lao vào yêu đương,cứ thế, học hành sa sút, cũng may vẫn khá, nhưng giờ năm thứ 3 rồi , ừ thì nó đã trưởng thành sau những vấp ngã, bớt tin người, cũng bỏ lại quá khứ đó, sau tất cả..... nó bắt đầu dùng lý trí trong mọi việc, ngoan hơn, học hành, đặc biệt trái tim nó yên bình sau bao đau thương, giờ 21 tuổi rồi, đã là cô sinh viên năm thứ 3, nó biết nghĩ đúng sai, cũng không màng tới 2 chứ "yêu thương ", nó còn suy nghĩ sẽ không lấy chồng, vì nhiều lí do, vì nó cảm thấy mình không đủ tốt, cũng không muốn làm khổ ai vì cái tính ngang bướng của nó, 2 năm sinh viên nữa nó chỉ mong ra trường đi làm, độc thân, sống như thế, mặc cho gia đình số phận quyết định người đi cùng nó đến cuối con đường.


và cứ thế bước vào năm 3 nó đi học làm thêm, ngay hiện tại nó cũng đang đi làm, để k còn thì giờ cho cái nỗi buồn len lỏi trong trái tim ..