Cuộc sống ngày càng tất bật vội vã, con người hầu hết đều cuốn vào vòng xoáy đầy mê lực ấy. Có lúc ngoảnh lại thấy mình sống nhanh quá, không biết mình đang và đã từng có gì. Không còn rong chơi thâu đêm suốt sáng như xưa nữa, bạn bè người mải mê kiếm tiền, người tất bật bên gia đình nhỏ, người sống với đam mê riêng. Ừ thì mình cũng tất bật với cái vòng xoáy kiếp người ấy đâu khác gì ai. Có người nói càng lớn tuổi con người càng cô đơn cái này cũng có vẻ đúng. Ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chỉ có mình mình với cái nắng mùa Thu Hà Nội, nhâm nhi ly cafe Ngắm cái mặt Hồ chiều thu, hít thở một cái thật sâu ừ thì cuộc sống là đáng quí tươi đẹp dù nó có như thế nào. Sau chút vấp váp tình đời đã nghĩ là từ giờ có làm gì, có gì, nghĩ gì cũng chỉ mình mình biết. Nhưng cứ như vậy thì cô đơn thật. Không phải ai cũng may mắn co được tri kỷ trong đời, thứ tình cảm trên tình bạn thú vị hơn tình yêu cũng chả phải tình thân. Giờ cũng một lần hi vọng tìm được tri kỷ đời mình ở nơi đây. Nhiều khi chả cần nói gì, nhìn nhau 1 chút thế là đủ. Đàn ông cũng được, đàn bà cũng được, bê đê chuyển giới cũng được luôn^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thế bạn nhớn hay bé?
Đã từng có ... Có thể gọi là như thế... H nta gọi đó là kỉ niệm đó ^^...
Thế đằng ấy là đàn ông, đàn bà hay bê đê?
Mở lòng và chịu chia sẻ với đúng người thoai :)
Nick mới đẻ hôm qua bạn ạ:)
Bạn may mắn đấy^^
Chuẩn men bạn ạ, nhưng ko kì thị ng khác^^
Thông cảm xíu đi,t ol trên đt mà. Haiz. Đoán chắc b hiểu hết...
Tìm tri kỷ nói với nhau ít lời, nhìn nhau...
không dễ mới phải tìm^^
Đằng ấy tìm tri kỷ làm gì? Cafe mặt hồ à?