Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa, chỉ biết sao buổi sáng nay - ngay khi mở mắt tỉnh giấc đã thầy trong lòng chất chứa bao điều...Là ngày nghỉ mà, thời tiết lại mát, nên có nướng thêm chút nữa có sao đâu, mọi ngày chỉ muốn được nằm thêm 5p cũng ko dám vì sợ muộn làm, còn hôm nay thì không!
Đã từ lâu rồi, chẳng còn cảm giác nghe điện thoại của người yêu, sáng dậy có tin nhắn nữa...cái tuổi nó đuổi xuân đi, mình nhận rõ điều đó kể từ sau lần chia tay anh...
Thường ngày, đi làm lúc nào cũng tràn đầy sinh lực, tưởng như chẳng có điều gì làm mình buồn phiền hay lo lắng, cái biểu hiện đó có khi nhiều người muốn không được.
Ấy thế mà, sáng nay, chẳng thiết học hành thêm nếm gì nữa, chẳng muốn nằm lâu trên giường, vì lại nghĩ tới tình xưa. Con gái khi yêu thật là thế, sao dễ quên được, nhất là khi không có ai quan tâm khác.
Nhớ người xưa, cảm giác cũ lại ùa về, gần quá mà không sao với tới, lục lọi trong trí nhớ thì cũng ra được số điện thoại, còn fb thì vẫn nằm gọn trong contact. Thế đấy, cứ bảo ngày xưa mà hiện đại như bây giờ thì chắc ko có nhiều tình dang dở, mà giờ hiện đại là thế vẫn dang dở đó thôi.
Phải lấy hết can đảm gõ nick trên mục tìm kiếm, tên anh hiện ra đầu tiên, kèm avatar quen thuộc, lâu rồi chẳng có update nào, mình cũng vậy!
Anh có lẽ cũng nhớ tới mình trong vài khoảnh khắc, điều đó chẳng đủ để nối lại tình xưa vì cái lý do ko ai hiểu...chính vì thế, thấy lòng chưa nguôi ngoai...IM LẶNG
Cuộc sống cứ thế trôi đi, mải mê công việc mình yêu thích, và nhốn nháo cười đùa với đồng nghiệp...chỉ còn 2 ngày cuối tuần để làm gì mình thích.
Lâu rồi, chẳng ghé qua wtt, vì có lẽ không có nhiều thời gian...và vì cứ vào là lại tâm trạng, cũng không hiểu sao nữa, có lẽ nhiều người tâm trạng chọn wtt nên vậy.
Đôi khi, muốn vùng vẫy ra khỏi những khuôn khổ...chẳng thiết lý trí kiếm tìm cho được 1 tấm chồng vừa lòng cha mẹ, chỉ muốn để con tim tự tìm lối đi riêng. Nhưng trớ trêu thay, mình sinh ra đã chẳng thể làm được như thế, càng lớn càng không cho phép mình làm cha mẹ buồn lòng.
Mẹ bảo, con gái có thì...nếu không có ai thì anh A, anh B xem thế nào, còn trẻ trung, kén chọn gì nữa...
Nhưng mẹ ơi, con nào có kén, chỉ là tình yêu kén con thôi...con mất ngủ nhiều đêm vì thương mẹ, thương bố, lo cho con từ nhở tới giờ vẫn chỉ mong con tìm đc bến đỗ là yên tâm...điều đó chẳng bao giờ con nói ra, con đau khổ với tình yêu dang dở của mình, nhưng vẫn cố che lấp bởi nụ cười rạng rỡ nhất...con ko phải là con nữa, vì chẳng bao giờ con được sống là chính con, được yêu người con yêu, đc sống theo cách riêng của mình...
Lượn lờ thế nào, đọc mấy bài viết giống tâm trạng thế không biết, rồi cũng định giật tit để đăng cái tin tìm người yêu sao cho hút khách...thế cũng ko làm được...có ai nhìn thấy đâu mà ngại, sáng đi làm tối về ăn xong đi ngủ thì có người yêu làm sao được mà chẳng phải quảng cáo!;;)
Thôi thì một chữ KỆ là xong...tự nhủ mình cứ yêu đời đi, vô tư đi, và hi vọng đi! Vì hết cuối tuần là lại đầu tuần, lại quên ngay ý mà...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dạ, em...ngoài 20 ạ. Em vẫn rất vui tươi...
lâu lâu thẫn thờ nhưng rồi đâu lại vào đấy, vẫn bộ mặt lạnh lùng...
Hi, em gửi tới a một lời xin lỗi và một lời...
Sau một tuần thì có j thay đổi hơn ko em.
P/s: anh chứ...
Có đó ấy...nghe câu hỏi tràn đầy tinh thần giúp đỡ...híhí
Thanks chị, em post xong bài là...