Viết và lải nhải....đó dường như là một cái vị trong tôi,vị của một người đàn bà nhiều chuyện, chỉ biết bây giờ trong đầu nghĩ cái gì là viết cái đấy, chẳng muốn một lời hoa mỹ hay trần tục nào bó hẹp cái não rối ren của chính mình nữa. Tôi viết như là một cái cách để thấy mình trong đó.


25 tuổi, tôi vô sản, tôi chẳng có gì ở bên cạnh mình, bạn bè, tiền bạc, sự nghiệp hay là một người để thương cho đúng nghĩa, tôi chỉ biết trái tim mình giờ đang rất lộn xộn còn bộ não của tôi thì nó đang phiêu trong lời bài hát " Tình yêu trên dòng sông quan họ".


Tôi đã chẳng định hình cho mình một mẫu người đàn ông lý tưởng nào, tôi suy nghĩ khá đơn giản nhưng sự phức tạp có lẽ ẩn chứa trong sự đơn giản ấy, tôi không thích một người đàn ông chỉ biết đến tiền hay đẹp trai, tôi cũng không thích một người đàn ông chỉn chu cho lắm, chỉ cần là một người đàn ông mặc jean, áo phông và biết thưởng thức trà.


Tôi có nhiều toan tính cho công việc của mình nhưng toàn gặp những trở ngại, tôi rất muốn làm việc dù công việc đấy có thể là âm về giá trị thặng dư thì tôi vẫn muốn làm, không hẳn là để chứng tỏ cái bản tính hiếu thắng của tuổi trẻ rằng tôi có não và tôi cần làm việc cho mọi người biết rằng não tôi đang hoạt động mà vì tôi muốn mọi người nhìn vào tôi là một công dân có ích, biết sử dựng cái đầu để đem lại giá trị cho xã hội, có việc làm thì sẽ tốt hơn là không làm gì. Lại phải suy tính một con đường khác, một khoảng cách khác với nơi mà ta đang sống và một công việc khác.


Mọi chuyện sẽ bắt đầu một quỹ đạo hoàn toàn khác!