Khi cô 20 tuổi, cô được người ta nhận xét là đáng yêu.Đáng yêu tới mức có người còn nói yêu nụ cười của cô mất rồi.


Cuộc sống của cô rất êm đềm.Cô có bố mẹ yêu thương cô.Tuy không phải mức đại gia tiền đô hay tiền tỷ nhưng bố mẹ cô đã cho cô một cuộc sống mà theo cô nghĩ thì với lũ bạn cùng trang lứa thì ít có đứa nào hơn cô.Cô được bạn bè yêu quý bởi sự vô tư trong sáng và luôn giúp đỡ mọi người.


24 tuổi cô theo chồng bỏ cuộc chơi theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng( điều này sẽ được giải thích ở những phần tiếp theo).


Cô và anh yêu nhau được 3 năm 4 tháng, thời gian có quá nhiều để tìm hiểu nhau để đến với hôn nhân. Ai cũng bảo hình như cô và anh sinh ra là để cho nhau.


Không phải do đó là tình đầu hay do anh quá già dặn trong tình trường mà khi ở bên anh cô thấy ngập tràn yêu thương,cuộc sống là một màu hồng đúng nghĩa. Có đúng 1 khoảnh khắc cô thấy điều gì đó bất ổn ở nơi anh,nhưng ko hiểu sao cô lại bảo qua điều đấy.Và cho tới bây giờ sau cái khoảnh khắc đấy 2 năm thì cô đã thực hối hận khi không suy nghĩ về nó,bỏ qua nó.


Cái thời gian chuẩn bị cho đám cưới có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc sống vợ chồng của cô.Khi đấy anh luôn dành những lời có cánh,những cử chỉ yêu thương dành cho cô. Đúng là con gái yêu bằng tai. Chuẩn bị cưới đã hạnh phúc vậy,cô nghĩ cưới xong khi hai người thực sự bên nhau thì còn gì hạnh phúc hơn.


Nhưng không,nó đi ngược lại hoàn toàn so với suy nghĩ non trẻ của cô. Chuỗi ngày dài cô độc, sợ hãi của cô bắt đầu.