00:25. Vậy là đã bước sang một ngày mới. Thời gian cứ chầm chậm trôi, không gian xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, từng hồi, thật kẽ. Mọi người cũng đã yên giấc, chỉ riêng cô, vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, lướt hết trang này đến trang khác, đọc từng bài viết của mọi người và suy ngẫm. Đêm nay, vs cô, lại một đêm dài thật dài.
Facebook, zalo. Cộng lại cũng hơn 1000 bạn bè. Nhưng những lúc như vầy, cô không tìm được ai để chia sẻ, hay ít ra để trò chuyện nhằm khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng. Cô có 1 vài người bạn, họ sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng ở bên lúc cô cần. Và giờ này, cô muốn dành cho họ thời gian để nghỉ ngơi. Vậy là 1 mình cô đối mặt vs 4 bức tường, và với 1 khoảng trống khá lớn.
Chiều nay, một người anh đã hỏi cô, sao dạo này không thấy cô viết nữa. Cô cười nhẹ, thật ra cô có viết đấy chứ, nhưng cô chỉ giữ riêng cho mình, có nhiều điều tự mình biết, giữ 1 chút riêng cho mình, có lẽ sẽ hay hơn là phơi bày hết ra tất cả. Một khi đã đối diện vs nhiều cú sốc, người ta sẽ có xu hướng chọn cách im lặng, và cô cũng là người thuộc trong số đó.
Sau một đêm thức trắng, nhắm mắt lại, cô cố vỗ về giấc ngủ. Nhưng, ký ức của ngày xưa cứ ùa về. Giọng nói ấy, gương mặt ấy, từng lời từng chữ ... Không tài nào cô chợp mắt được. Vậy là cô lại thức, và gõ những dòng chữ này. Giống như những dòng nhật ký, viết riêng cho cô, của những ngày tập dần việc xa anh.
Viết lên đây, một diễn đàn xã hội, cô cảm thấy thoải mái hơn, vì đa số họ sẽ không biết cô là ai, thay vì những trang zalo hay facebook vs những người bạn bè thân thuộc. Đôi lúc yếu lòng, cô tự hỏi, rốt cuộc thì cho đến bao giờ, cô mới tìm dc một người, cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn chấp nhận ở bên vs nắm lấy tay mình, mãi mãi không buông ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:D