Chuyện mấy cô nàng xì tin xì khói trong đó có cô nàng nhà tui.
Chuyện mấy cô nàng xì tin xì khói, trong đó có cô công chúa nhà tui.
Nói trước, là không phải tui đem chuyện này ra để bêu rếu em gái mình hay bất cứ lý do gì khác. Tui viết bài này với mục đích kêu gọi mấy cô nàng xì tin xì khói sống ảo như đang sống trên sao hỏa làm ơn rơi cái đùng về trái đất này giùm tui. Tui không dạy đời mấy nàng vì tui lấy lý do gì và tuổi đời của tui cũng còn trẻ trung lắm, giới thiệu luôn, tui cũng là 9x nhé.
Em gái tui cũng 9x và mấy cô bạn gái của em ấy cũng vậy. Tui đồng ý, ai cũng có cách sống của riêng mình, tự tin mới dám thể hiện bản thân mình và lăn xả vì cái lý tưởng đó. Em gái tui cũng không ngoại lệ. Nàng ấy đang học năm 2, những hành động và suy nghĩ của nàng ấy bây giờ là bản thân phải tự quyết định và tự gánh lấy hậu quả của mình. Nhưng gia đình tui, cho phép nàng làm những điều nàng thích nhưng vẫn kiểm soát nàng không để nàng vượt quá giới hạn. Năm nàng học lớp 8 tui với mẹ cũng có một cuộc chiến về việc nàng xài điện thoại, lúc đó tôi đang học đại học năm thứ 1. Tôi khuyên mẹ đừng cho nàng xài quá sớm và một loạt lý do tôi nêu ra với mẹ. Mẹ cũng gật gù, nhưng nàng ngọt nhạt thế nào, tôi đi học về đã hí hửng khoe mẹ mua điện thoại mới. Tui cũng chỉ biết cười trừ. Chị em gái mà, thế nào chẳng thủ thỉ với nhau chuyện này kia. Nàng cũng giả bộ hỏi này nọ để thử xem thái độ chị với mẹ ra sao. Nhưng đó là trước đây. Nói chung con hư tại mẹ, tui đồng ý. Nhưng cái đáng trách là bản thân nàng không ý thức được mình phải làm gì phụ gia đình ngoài việc đàn đúm bạn bè, tụ tập ăn uống hát hò và việc nàng đi chơi về khuya. Còn trẻ, có nhiều thứ để trải nghiệm. Nhưng nàng sống ảo quá. Nàng ra khỏi nhà từ sáng sớm và về tới nhà lúc tui khò khò rồi. Hiếm khi nàng ở nhà, khi nào ở nhà là kiếm cớ kêu chị 2 là tui đây dẫn đi ăn kem, café hay ăn uống gì đó. Rồi chụp hình, rồi đăng lên facebook với caption giật tít “café một mình, đắng, à mà thôi…”. Hiếm khi nàng vào bếp, một khi vào bếp là chỉ nấu đồ ăn nhanh như xúc xích chiên, khoai tây chiên, cơm cuộn các thứ và đương nhiên những chuyên gia cảm quan là đám bạn của nàng, chứ không phải mẹ, không phải em trai hay bà chị của nàng. Hiếm khi nàng giặt đồ, mỗi khi nàng giặt đồ là áo sơ mi của chàng nào đó bạn của nàng. Hiếm khi nàng bưng mâm cơm mà khi nàng bưng mâm là quát thằng em chạy muốn xịt khói. Gia đình tui cũng không quá khắt khe về việc dùng điện thoại nhưng trong bữa ăn thì không nên dùng, đằng này nàng ăn một miếng cơm nàng dùng điện thoại hết 10 phút cứ như vậy mâm cơm còn có mình nàng. Không lẽ lớn rồi tui đập cho một trận, mẹ chiều quá nên chẳng còn biết nể sợ ai. Sai của mẹ là biết nàng sai mà bao che, mà vẫn chiều chuộng. Sai của nàng là sống không biết ngày mai, hưởng thụ và ý thức nàng quá kém. Tui mà kể hết tật xấu của nàng e là thành tiểu thuyết mất. Giờ mấy nàng xì tin xì khói tỉnh lại giùm tui cái, ý thức một chút, xã hội ngoài kia không chiều mình như mẹ mình, xã hội ngoài kia không nhịn mình, tha thứ khoan dung cho mình như người nhà mình. Hãy biết cách làm ra tiền để mua những thứ mình thích, đừng vung tiền của ba mẹ như kiểu đúng rồi, mình sành điệu, mình chịu chơi. Bài này tui viết, bạn nào thấy vui thì đọc và đưa lời khuyên biện pháp giúp em gái tui nhận ra mình đang đi xa quá. Thân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1