Từ miền Trung, em đi ra Bắc, và giờ vàotận Sài Gòn xa xôi để mong gặp được anh mà mãi em chẳng thấy. Nên bỏ cuộc ư…Không,em sẽ không bỏ cuộc.Em biết mình không phải là người con gáiđảm đang, tề gia nội trợ hoàn hảo. Nhưng em tự tin mình nấu ăn ngon, thích nấuăn, Em không hứa 356 ngày của anh đều được ăn các món ăn ngon, nhưng em hứa 365ngày của anh đều sẽ được em chăm sóc chu đáo, được bồi bổ cơ thể bằng những mónăn yêu thích và đong đầy tình yêu chân thành. Em cũng biết đối nhân xử thế, bởiem có học và được lớn lên trong gia đình có gia giáo.Những thứ hào nhoáng, đẹp trai, nhàgiàu, gì đó em không quan tâm. Nhưng tất nhiên để em yêu, anh cũng phải làngười bản lĩnh, dám làm dám chịu và yêu em chân thành. Em tin vào duyên nợ. Emtin vào việc ở đâu đó trên thế giới này anh là chồng em, việc đó đã được địnhsẵn rồi. Nếu anh đã quyết tâm đến muộn xíu thì bùlại phải thương em thật nhiều và xoa đầu em mỗi tối đi ngủ. Em sẽ thủ thỉ vớianh những chuyện vui trong ngày. Hãy nắm tay em thật chặt để em có thể an nhiên bước đi trên con đường dài và chông gai phía trước. Hãy ôm và động viên em nếu như cuộc sống sau này có gặp phải áp lực hay mệt mỏi. Hãy là niềm tin và chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho em.Hãy là người chồng-người cha có trách nhiệm và đầy tình yêu..Chỉ cần thể với em là quá đủ. Bởi một người yêu em sẽ không bao giờ để em khổ :)


Giờ anh ở đâu, thì hãy cho em biết nhé. Em tìm anh một thời gian rồi đó :)))