Bé bị nướng trong đống rơm!


Nghe 1 người quen kể chuyện, sáng nay mình và 1 cô bạn vào Viện Nhi TW thăm bé Nguyễn Thu Thảo, 9 tuổi. Dù đã nghe qua về tình hình của bé mà khi gặp, mình vẫn thấy bàng hoàng. Mọi người nhìn trong ảnh thì thấy đây này (ảnh hơi mờ vì chụp bằng điện thoại).



Chuyện xảy ra từ cách đây 5 năm cơ. Tháng 11/2001, cô bé đi ăn cỗ về, có mấy quả quít, nên bọn trẻ con xung quanh cứ đòi. Cho đứa này, không cho đứa kia… rồi bị chúng đòi dữ quá bé chui qua 1 cái khe hẹp vào sâu trong đống rơm để trốn. Bực mình, mấy đứa trẻ trai châm lửa đốt đống rơm. Bé Thảo ở trong đống rơm, nhưng không có lối chui ra. Trời hanh, rơm không cháy đùng đùng mà âm ỉ, nóng dữ dội; nhưng không bốc lửa cao nên không ai phát hiện ra trong một lúc lâu. Mãi sau, ai đó mới thấy đống rơm cháy và báo cho ông nội Thảo. Ông ra dập tắt đống rơm cháy, nhưng không hề biết cháu mình vẫn còn ở bên trong…


Cuối cùng, tự bé Thảo bò ra, đã bị bỏng nặng. Mặt, đầu, hai tay, cháy sém, cháy đến nỗi cụt cả ngón tay. Cụt cả tai nữa.


Mọi người ạ, có ai hình dung ra nỗi đau đớn của cô bé 4 tuổi khi nó bị cháy dần dần, âm ỉ như thế trong đống rơm không? Thật khủng khiếp. Nghĩ mà thấy day dứt. :2:


Cháu đã qua 11 lần phẫu thuật


Chữa chạy từ đó đến nay, bé vừa trải qua ca phẫu thuật lần thứ 11, trong đó có 2 ca chỉnh hình. Ca phẫu thuật hôm qua là mổ tay trái.


Khuôn mặt bé bị co dúm, căng giống như cái mặt nạ khủng khiếp. Tai 1 bên mất hẳn, 1 bên còn 1 nửa thôi. Đầu bị cháy sẹo nham nhở, chỉ còn vài chỗ mọc tóc. Thương nhất là đôi tay. Giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay. Tay của bé bị cụt ngón (cứ nhìn là tôi lại nghĩ đến từng ngón đã bị cháy dần như thế nào. :2: ). Thiếu tay thì khổ vô cùng.



Thế mà bé đang học lớp 2 đấy các mẹ ạ, bố bé bảo bé là học sinh giỏi hẳn hoi. Tội nghiệp. Tớ từng bị bỏng khi mới 5 tuổi, cháy sát tận xương ống chân và nằm viện rất lâu, với rất nhiều đau đớn mà tớ còn nhớ được. Những vết sẹo ở chân cũng chả giấu được bọn bạn, khi đi học tớ hay bị trêu chọc, nhòm ngó, xì xào là tớ có cái chân giả và tớ đã mặc cảm lắm. Chuyện to tát, đau khổ, mặc cảm của tớ suốt thời thơ ấu, chỉ thấm gì so với trường hợp của bé.


Bé còn trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa để chữa vận động, rồi tạo hình thẩm mỹ. Mình ước sao nó có thể được phẫu thuật để mặt mũi trông dễ coi hơn cho đỡ tội nghiệp vì là con gái. Đấy là chưa nói ngón tay cụt rồi, bé vĩnh viễn tàn tật.


Các mẹ ơi, mong mọi người hãy chia sẻ!


Từ 3 năm trước, mẹ của Thảo đã đi lao động ở Đài Loan và còn ở bên đó 2 năm nữa, để kiếm tiền lo chữa chạy cho Thảo. Bố bé bảo mỗi tháng mẹ cháu gửi về độ 2,8 triệu đồng. Ở nhà, có bố và em gái Thảo, 4 tuổi. Tàn tật, lại sống xa mẹ, chắc bé cũng thiếu thốn tình cảm lắm. Mấy bác cùng phòng bệnh bảo bé thích 1 cái đồ chơi gì đó của đứa trẻ khác, thế nên lúc đến thăm bạn mình mang cho bé 1 con búp bê.


Các mẹ có thể đến thăm bé Thảo và cho con đồ choi gì đó được không? Chắc con bé chỉ nằm viện vài ngày nữa. Hiện bé ở Phòng bệnh 1, Khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Nhi (ngay tầng 1, vào cổng rẽ phải).


Còn địa chỉ của bé ở nhà quê là: Nguyễn Thu Thảo, con anh Nguyễn Văn Công, nhà ở thôn Minh Quang, xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. ĐT gia đình bé là 0321.949 030.