Tối qua con trai tôi đi làm về người ướt sũng , đi chân không . Tôi ngạc nhiên :
-Giày con đâu mà đi chân không?
-Giày ướt nên con bỏ trong ba lô.
Tôi quên mất mình đã dặn con từ lúc bé là khi giày vớ ướt thì không được mang nếu không sẽ bị nám phổi, ( điều này tôi được má tôi dạy khi tôi còn nhỏ), nên quay sang hỏi:
-Sao con không mang mà đi chân không làm sao đạp máy ( gặp lúc xe đã bị hư bình nên không đề máy được , mà tôi chưa sửa được cho con)
- Mang giày ướt là bị bệnh mà!
Rồi nó bảo:
-Nãy con chở hai khách người tây ra Bùi Thị Xuân , mưa tầm tã , nước ngập quá chừng , may mà ra kịp không bị trễ xe.
Chợt nhớ xe đưa cho con đi đã cũ, tôi hỏi con:
-Hai đứa nó to hay nhỏ?
-Hai bạn cao và mập hơn con ( con tôi cao 1,82m).
Trời đất , tôi la thầm trong bụng, thằng nhóc này liều quá, xe này hai mẹ con đi đã thấy chạy không muốn nổi, giờ nó chở khách tây , tôi lại hỏi:
-Con chở hai lần à?
-Con chở luôn cả hai , chứ chở từng người làm sao kịp giờ mẹ!
Lúc đó tôi đang bận nên không hỏi nhiều , chỉ nghĩ con giúp được người là tốt rồi!
Tối ăn cơm xong , vào phòng , thằng bé kể:
- Lúc con chở hai người khách tới nơi , họ rút ra hai ba tờ , con không biết là bao nhiêu đô , nhưng con không lấy.
Tôi hỏi :
-Sao con không lấy , đó là họ muốn trả công cho con mà!
Nó nói vô tư:
-Lấy kỳ lắm , con chỉ muốn giúp họ thôi, họ cứ ép con lấy , nhưng con nói là chỉ cần một cái ôm thân thiện là được rồi!
Rồi nó mới kể cho tôi nghe:
-Lúc con tan ca ( 18h) , chị quản lý bảo con hổ trợ cho hai bạn tây đón grab car , nhưng không thể nào gọi được grab hay uber, con và hai người khách ra ngoài đón taxi , trời mưa tầm tã , taxi có lẽ ngại ướt nên không ngừng . Khách có ý nhờ xe của nhân viên quán ( có lẽ khách nghĩ nhân viên VN cũng đi xe hơi ) , họ bảo sẽ trả rất nhiều tiền , nhưng con bảo nhân viên không có xe hơi nên lại tiếp tục đón taxi , vẫn không có xe nào chịu ngừng . Con nhìn thấy NKKN kẹt xe dữ lắm , có đón được taxi cũng không thể đi được. Thế là con cởi nón và tháo tạp dề , ra lấy xe chở họ đi. Đến đường Nguyễn Du nước ngập , hai người ôm con mà cứ hỏi có ổn không , con bảo không sao. Đến Bùi Thị Xuân , một đoàn người đứng chờ , thấy con đưa hai người tới vỗ tay quá trời. Rồi họ đưa tiền , nhưng con không lấy.
Tôi hỏi :
-Khách chuẩn bị về ?
-Không phải về mẹ , mà là đoàn chờ hai người về cho kịp chuyến xe. À mà không phải xe , mà là train, tàu hỏa.
-Nói vậy thì chắc là họ đưa con 200usd đó , mà sao con không lấy- tôi hỏi lại lần nữa xem con có tiếc vì đã không lấy số tiền đó không , nhà tôi không dư dả đến độ con không cần tiền , bản thân con đang lên kế hoạch tiết kiệm tiền để mua sắm cho bản thân , tôi muốn xác định lại lần nữa xem con có tiếc số tiền đó hay không?
-Lấy chi mẹ , họ cứ ép con lấy , con từ chối , họ cảm ơn con quá trời , họ kip chuyến xe đi là được rồi!
Tôi cảm thấy niềm vui len nhẹ trong lòng . Thằng nhóc này trước giờ vẫn vậy , không tham tiền , thích đem đến niềm vui cho người khác. Lúc trước làm ở tiệm kem cũng vậy , đi giao hàng khach boa tiền hậu hĩnh , nó cũng từ chối.Với nó đem lại niềm vui cho người khác là nó cảm thấy vui . Tôi cũng hơi thoáng lo , với bản tính này , sau này có gia đình riêng không hiểu con sẽ ổn không?? Nhưng nhìn thấy ánh mắt ngời hạnh phúc khi nó kể chuyện tôi cũng thấy vui , con đã lớn rồi !! Và may mắn một điều là Trời Phật cũng thương , có lẽ do con làm điều tốt xuất phát tự tâm, nên xe gắn máy cũng giúp con đưa khách đến nơi cần đến an toàn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1