Có những kẻ tâm trạng chán chường, vùi đầu vào máy tính, điện thoại, nghuệch ngoạc vài dòng tâm trạng rồi lăn đùng ra ngủ. Những kẻ khác thì lại thả mình vào những cuộc vui dài miên man sặc mùi men say của sự bạc bẽo. Với họ, tự do chính là điều đáng để tự hào nhất của tuổi trẻ, không giống như cái tự do khi còn là 1 đứa trẻ - tự do trong sự ràng buộc, tuổi trẻ được tự do trong chính cái chất của bản thân, được sống, được ước mơ và được trải nghiệm tất cả những gì đẹp nhất mà một con người đáng được nhận lấy.
Tự do là vậy, bởi có những ngày chán chường đến nỗi điện thoại dường như mất đi tính năng nhắn tin và chuyện trò cùng ai đó, bản thân cũng quên đi cảm giác đợi chờ và được nhận lấy sự ân cần về phía mình. Chẳng yêu ai, những thói quen lê la quán xá, hẹn hò những tối cuối tuần lãng mạn được thay bằng thói quen tầm thường, tự chôn mình vào một góc nhỏ.
Không thuộc về ai, không phải bận tâm rằng hôm nay phải mặc gì, đầu tóc đã gọn gàng chưa, hay khuôn mặt có xấu đi bởi vài chấm mụn. Lúc này, lang thang ngoài đường với chiếc áo cộc, với chiếc quần đùi mặc kệ cho gió lùa vào trong lạnh đến co cụm, chân thì lê la đôi dép lào, miệng thì phì phèo điếu thuốc. Những ngày mệt mỏi với công việc thì lại được tự do lăn đùng ra ngủ và không cần để ý hay báo cáo ai.
Với tôi, cô đơn có thể tha hồ rong chơi ở một nơi chốn chẳng cố định. Không phải lo lắng quá nhiều về việc có ai đó đang ngóng trông từng ngày để thấy ta trở về. Có những ngày, tâm trí chẳng còn dậy lên ham muốn yêu một ai đó thật lâu, thật đậm sâu. Chỉ muốn trở thành một kẻ lãng du đầy bụi bặm, được làm những điều mà tuổi trẻ nên làm, được sống một cuộc sống chẳng còn ngập chìm trong những nỗi đau mang tên nỗi nhớ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1