Hôm nay hai mẹ con mình về ông bà nội. Đây có lẽ là lần "di chuyển" đầu tiên của mẹ con mình mà không có bố con đi cùng. Bố con đã rất lo lắng, con ah! Từ hôm biết có kế hoạch này, ngày nào bố con cũng hỏi mẹ đi một mình có đc ko? Hay để bố đưa về? Hay bố gọi xe taxi cho mẹ về?... Và chốt lại cuộc nói chuyện bao giờ cũng là câu "hai mẹ con đi một mình thật sự anh ko yên tâm tý nào!" Mẹ bảo bố, mẹ tự đi đc, trước Mẹ tự đi suốt mà, lên xe khách hai tiếng là đến nơi, bố đừng lo. Bố cố phân bua thêm "trước khác bây giờ khác". Đấy, từ khi có con, bố con luôn cẩn thận như vậy đấy! Mẹ đi nửa bước bố cũng lo. Những ngày đầu khi biết con yêu đến với bố mẹ, lúc đó bố mẹ còn làm ở Hà Nội, bố đã ko cho mẹ tự đi xe máy. Ngày nào bố cũng chở mẹ đi làm. Và mẹ cũng ko đc ngồi sau "xế" nào khác ngoại trừ bố con! Có lần bố đi công tác Đà Nẵng haingày, ko đưa mẹ đi làm đc, bố ra chỉ thị nhất định mẹ phải đi taxi, ko đc tự đi. Thếnên 5,6 tháng nay rồi, "ngựa sắt" của mẹ bị cất xó. Có lẽ mẹ sắp quên cách điều khiển rồi cũng nên :)))) Rồi khi nhà mình về Tuyên Quang, bố bảo việc đi chợ là của bố, đoạn đường gần nhà mình nguy hiểm. Thành ra mẹ cứ như công chúa trong tầm cung vậy đấy!


Việc di chuyển, đi lại là thế, còn lĩnh vực khác như ăn uống, ngủ nghỉ... Mẹ cũng đều đc hưởng chế độ đặc biệt cả. Mọi người bảo mẹ sướng? Uh, mẹ cũng tự thấy mình không khổ. Hihi. Mẹ hạnh phúc lắm! Cảm ơn con yêu đã đến với bố mẹ! Bố mẹ yêu con!