Với chị Thùy Giang (sinh năm 1991 - hiện đang sinh sống ở Vũng Tàu) thì bố chị là 1 trong những người đàn ông mà chị vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ với cách ông quan tâm đến vợ con trong suốt mấy chục năm qua.
Dù đã gần 60 tuổi nhưng hàng ngày bố chị vẫn thức dậy lúc 5h sáng để phân loại quần áo trắng, quần áo màu để cho vào máy giặt. Sau đó bố chị sẽ lau hết tầng dưới ở nhà, lau xong thì ăn sáng, tắm rửa, phơi quần áo lên rồi đi làm sớm. Đặc biệt, với những áo lụa của mẹ chị, bố vẫn giặt tay giúp.
“Mẹ mình đến bây giờ vẫn còn kể, hồi bố mẹ mới cưới cách đây 30 năm, bố đi trực đêm, sáng về đến nhà không thấy mẹ đâu, trời thì mưa lất phất. Bố cầm ô đi bộ ra chợ gần khu tập thể, vừa đi vừa hỏi mọi người gặp trên đường 'Em có thấy vợ anh đâu không?', 'Chị có thấy vợ em đâu không?'.
Khu tập thể nhỏ, mọi người biết nhau cả, một bác chạy đi gọi mẹ mình bảo về ngay có chồng tìm, vừa nói vừa cười khúc khích. Bố đón mẹ, một tay cầm túi đồ của mẹ, một tay che ô đưa mẹ về nhà. Sau trận đấy bố mình nổi tiếng cả khu tập thể về chuyện yêu vợ.
Lúc sinh mình, cả bà nội và bà ngoại cùng ra giúp mẹ, có một việc bố không bao giờ cho bà hay mẹ làm là giặt tã lót vải của con. Bố đi trực đêm, sáng về sẽ gom hết tã bẩn của mình ngày hôm trước đi ngâm giặt cho trắng tinh sạch sẽ.
Ngay cả bây giờ, mình có con, là cháu ngoại của bố, quần áo con nôn bẩn ra, bố cũng nhất quyết không cho mình giặt.
Có một đợt con mình hơi có vấn đề đường ruột, cứ nửa đêm là nôn, ông ngoại cứ nghe tiếng cháu ọc ạch là chạy lên vỗ về cháu, thay ga gối mới, rồi ôm ga gối quần áo bẩn của cháu đi ngâm và giặt tay.
Đến nỗi bây giờ con mình làm bẩn quần áo, mình bảo thôi không sao, thay ra đi lát mẹ giặt cho, nó lắc đầu nguầy nguậy bảo 'Không! Ông ngoại giặt!', nghĩ vừa buồn cười vừa thương ông.
Gần 60 tuổi chồng vẫn hàng ngày dậy từ 5h sáng dọn nhà, trời mưa cầm khăn bông đợi ở cửa đón vợ để lau khô. Ảnh minh họa: Internet.
Bố thuộc cả mùi nước giặt em bé nào thơm để mua cho cháu. Cứ cuối tuần bố lại đuổi hết mấy mẹ con ra đường, bố ở nhà nhấc hết giường tủ, bàn ghế ra để lau sàn nhà cho sạch vì bố bảo mẹ đau lưng, không cúi được. Bọn mình thì lau không sạch nên thôi bố làm luôn cho xong.
Bố luôn đi theo rình xem điện thoại mẹ hết pin chưa để sạc, hết tiền chưa để nạp thêm. Mẹ mình đi xe máy bao nhiêu năm hoạ hoằn lắm mới phải tự đổ xăng vì đã có bố làm hộ.
Mỗi lần được bạn bè mời đi ăn ở đâu, gắp thử được vài miếng, ngay lập tức bố sẽ hồn nhiên gọi điện thoại về cho vợ: 'Em ơi hôm nay anh được mời đi ăn chỗ này, cũng được đấy nhưng không ngon bằng em nấu đâu!' mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình'.
Không những thế, bố còn có sở thích mua những chậu lan to để tặng vợ vào dịp lễ như 14/2 hay 8/3. Nhưng hoa đó con cái, cháu chắt không bao giờ được động vào. Bố sẽ tự đi chọn mua hoa rồi tự chở về, tự khiêng vào nhà, rồi lau chùi quanh chỗ để hoa cho sạch sẽ để mẹ ngồi ngắm.
Sự tỉ mỉ và trân trọng ấy dành cho mẹ là tài sản quý giá, lộng lẫy nhất bố dành cho mình, chứng kiến mẹ mình được yêu thương, chiều chuộng, dẫu có ra sao thì em trai mình, chồng mình cũng nhìn vào đó để học tập và trân trọng vợ thêm nhiều hơn nữa.
Bố đặc biệt rất tình cảm và quan tâm mẹ. Nếu mẹ đi làm lúc trời mưa, bố sẽ cầm sẵn khăn bông đứng đợi ở cửa để đón mẹ, lau khô cho mẹ. Với mình, bố còn là người rất hài hước và vui tính, hay trêu chọc mọi người trong nhà.
Bố cũng rất thương con rể và con dâu. Chồng mình luôn rất nể phục và thương bố mình”.
Nguồn tham khảo: Tổng hợp.

