Một bé trai 7 tháng tuổi chỉ có thể nhìn thấy mẹ mình qua cửa kính vì cô là một y tá làm việc cần mẫn trong đại dịch COVID-19.
Đại dịch coronavirus đang diễn ra đã thay đổi rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Các doanh nghiệp đã đóng cửa. Trường học và nhà trẻ không mở cửa. Đại dịch cũng làm thay đổi cách bố mẹ có con, và đối với một số người, nó thậm chí còn ngăn cản cha mẹ ở quá gần con cái họ. Một nữ y tá gặp con 7 tháng qua cửa kính bởi cô đang làm trong bệnh viện có nhiều bệnh nhân mắc Covid-19. Cô sợ mình sẽ lây bệnh cho con nếu tiếp xúc gần.
“Mình và bạn bè trong ngành đều không dám về nhà, vì bọn mình đã mặc định là chắc chắn đã bị hoặc sẽ bị nhiễm bệnh, chỉ là sớm hay muộn. Cả tuần nay mẹ chồng mình đều tới nhà, nhưng chỉ được đứng bên ngoài. Hôm qua bà lại đòi vào nhà, chồng mình phải nói, “Nếu chẳng may mẹ bị bệnh mà phải vào bệnh viện, thì mẹ phải vào một mình, và nếu phải lựa chọn giữa mẹ và một bệnh nhân khác trẻ hơn, thì chắc chắn bác sĩ sẽ đưa máy thở cho người kia. Nếu chuyện đó xảy ra vì con lây cho mẹ thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho mình“
Là khi bọn mình phải sống trong nỗi sợ là sẽ lây bệnh cho người thân. Bạn bè mình có người phải xuống ở tầng hầm, ngủ giường riêng, có người phải ra thuê khách sạn, đứa nào có con thì phải gửi con về ở với ông bà và tuyệt đối không dám gặp con.
Là các ông bố bà mẹ có con đi làm trong bệnh viện là cứ như đang ngồi trên đống lửa. Mẹ đứa bạn mình, mỗi khi nó trực đêm là bà thức nguyên đêm nói chuyện cùng nó vì bà lo đến không ngủ được. Ba đứa khác thì năn nỉ nó xin nghỉ làm đến khi nào hết dịch rồi quay lại. Nhưng thời điểm này không ai nỡ xin nghỉ, vì trách nhiệm với bệnh nhân và cả trách nhiệm với đồng nghiệp nữa.”
Đó là những lời chia sẻ đến từ một nữ nhân viên y tế gốc Việt từ tâm dịch Mỹ. Đó cùng là tình cảnh chung của các y tá, bác sĩ khi vừa phải hoàn thành nhiệm vụ, vừa canh cánh nỗi lo mình sẽ lây bệnh cho người thân.
Đối với chị Melissa Collins ở Middleburg Heights, Ohio, Mỹ, sự bùng phát coronavirus khủng khiếp gấp đôi so với những người khác. Không chỉ là một y tá làm việc ở tuyến đầu, mà còn là mẹ của em bé Harper 7 tháng tuổi. Vì bản thân có nguy cơ cao mắc phải Covid-19, Melissa đã đưa ra quyết định khó khăn khi rời nhà vào bệnh viện sống, cách ly hoàn toàn khỏi gia đình.
"Đây là quyết định khó khăn nhất mà chúng tôi từng phải đưa ra", Melissa nói về lý do rời nhà một cách buồn bã trên mạng xã hội, "nhưng chúng tôi biết đó là quyết định đúng đắn tuyệt đối".
Cả Melissa lẫn chồng, anh Brandon sẽ không thể bế con cho đến khi khủng hoảng kết thúc. Nữ y tá nhìn con 7 tháng qua cửa sổ mỗi ngày, chồng chị cũng vậy. Họ chỉ có thể nhìn thấy Harper qua cánh cửa kính của nhà ông bà ngoại, một hàng rào mà họ tin rằng sẽ ngăn mầm bệnh xâm nhập. Tuy buốn bã vì không được chạm vào con yêu nhưng Melissa cảm thấy lạc quan vì ít ra em bé của mình còn rất nhỏ. Harper sẽ không cảm thấy buồn hay nhớ về khoảng thời gian tồi tệ này.
Tuy vậy, việc nhìn thấy con hàng ngày qua cửa sổ cũng không thể khiến người mẹ nguôi nỗi nhớ nhung. Chỉ cách khung cửa sổ, Melissa vẫn nhớ giọng nói của con, cách bé nựng nịu chú cún ở nhà, và cả nỗi đau khi phải xa con để đảm bảo an toàn cho bé.
Trong bài đăng của mình, nữ y tá chỉ được nhìn con qua cửa sổ cầu xin mọi người ở nhà, rửa tay để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, chỉ cần tất cả hãy ở nhà".

