Tôi 65 tuổi và đã nghỉ hưu. Nhiều năm trước, để giúp con gái du học ở nước ngoài, tôi đã bán căn nhà cũ.
Ban đầu tôi muốn dành những năm tháng còn lại ở nhà con gái mình, nhưng thực tế đã giáng một đòn nặng nề vào tôi.
Bây giờ, tôi đã trở về quê, hàng ngày làm nông và sống tự lập bằng lương hưu hàng tháng. Vợ chồng tôi không bao giờ có thể hạnh phúc hơn trong những năm cuối đời. Ngôi nhà ở thành phố được xem là nơi dưỡng già đã bán đi, tất cả chỉ vì giấc mơ đưa con du học.
Ảnh minh họa (Nguồn Sina)
Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 40 năm, chúng tôi chỉ có một người con gái tên là Tiểu Hồng. Con gái từ nhỏ đã rất thông minh, nó được nhận vào một trường đại học danh tiếng trong nước và sau đó sang Mỹ du học thạc sĩ. Tuy nhiên, thách thức là dù có học bổng đi nữa, học phí cũng rất cao.
Chúng tôi có một ngôi nhà ở thành phố mà chúng tôi mua bằng cách tiết kiệm. Khi đó, khu vực này vẫn còn là một vùng ven, chúng tôi từ quê lên làm việc. Chúng tôi đã sống trong ngôi nhà đó hơn 20 năm và chứng kiến những thay đổi, đô thị hóa chóng mặt. Ngôi nhà đó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm và tình cảm của chúng tôi.
Vợ chồng tôi quyết định bán căn nhà ở thành phố, phân nửa làm học phí cho nó, phân nửa để dành tiết kiệm hoặc chờ có thể mua được căn nào rẻ hơn không. Còn ít tiền thì thuê nhà bên ngoài. Chúng tôi nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu sẽ sang ở với con gái.
Vì thế chúng tôi đã bán căn nhà.
Vào thời điểm đó, giá nhà đất đã tăng rất cao và giá chúng tôi bán cao gấp hàng chục lần so với lúc mua. Chúng tôi cảm thấy như mình đang kiếm được một gia tài.
May mắn thay, con đường học hành, làm việc của con gái khá suôn sẻ. Thậm chí lâu lâu nó cũng gửi tiền về cho chúng tôi. Nó cũng mong bố mẹ sẽ sớm qua ở cùng nó.
Ở Mỹ, cô gặp một chàng trai người Mỹ tên Jack. Họ yêu nhau, kết hôn và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Chúng tôi rất vui mừng và cảm thấy con gái mình đã tìm được hạnh phúc.
Hai năm trước, con gái gọi cho chúng tôi và nói rằng muốn mua một căn nhà ở Mỹ nhưng nó không có đủ tiền. Nó nói 2 vợ chồng đều là nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập thấp và không có tiết kiệm. Nó muốn cho con nó một gia đình ổn định và môi trường giáo dục.
Chúng tôi cảm thấy rất buồn sau khi nghe điều này và cảm thấy rằng con gái chúng tôi sẽ khó có thể sống ở nước ngoài.
Chúng tôi muốn giúp con gái thực hiện ước mơ của mình nên quyết định chuyển nửa số tiền bán nhà còn lại cho nó. Lúc đó chồng tôi và tôi cũng sắp nghỉ hưu. Chúng tôi nghĩ dù sao thì chúng tôi cũng đã nghỉ hưu và không cần phải sống ở thành phố. Chúng tôi có thể sang Mỹ sống với gia đình con gái tôi một thời gian và xem điều kiện sống ra sao. Nếu không thích ứng được thì hãy về quê ở vùng nông thôn. Chúng tôi chuyển tiền cho con, xin visa và vé máy bay, chuẩn bị sang Mỹ.
Sau khi chúng tôi đến Mỹ, con gái và Jack đã lái xe đến đón chúng tôi. Hai đứa đưa chúng tôi đến ngôi nhà chúng vừa mua. Đó là một biệt thự độc lập hai tầng trong một cộng đồng yên tĩnh. Nhà rất mới và đẹp, có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Ngoài ra còn có sân vườn rộng và gara.
Chúng tôi nhìn ngôi nhà đẹp như vậy và cảm thấy rất vui và tự hào. Tôi cảm thấy cả đời mình đã không làm việc vất vả một cách vô ích để có thể chu cấp những điều kiện như vậy cho con gái mình.
Ảnh minh họa (Nguồn Sina)
Con gái cũng rất biết ơn chúng tôi và đã sắp xếp một phòng ngủ riêng cho chúng tôi ở. Nó nói đây là phòng dành cho khách được chuẩn bị đặc biệt cho chúng tôi, được trang trí ấm cúng và tiện nghi. Nó còn giới thiệu chúng tôi với hàng xóm và bạn bè, đồng thời dẫn chúng tôi đến các siêu thị và công viên gần đó. Nó cho biết cuộc sống ở đây rất thuận tiện và an toàn, có nhiều người cùng quê hương sinh sống ở đây.
Trong vài ngày đầu tiên, mọi thứ có vẻ ổn với chúng tôi. Dù rào cản ngôn ngữ nhưng con gái vẫn có mặt để dịch và giải thích, mọi người đều rất thân thiện và nhiệt tình với chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không quen ăn uống nhưng con gái đã nấu đồ ăn cho chúng tôi và dạy Jack một số tên các món ăn và nguyên liệu. Mặc dù đôi khi cảm thấy không thoải mái nhưng con gái vẫn trò chuyện và chơi trò chơi với chúng tôi, đồng thời để cháu trai biểu diễn và kể chuyện cho chúng tôi nghe.
Nhưng dần dần, các vấn đề nảy sinh.
Vấn đề đầu tiên là sự khác biệt về lối sống và quan niệm.
Sau khi sống ở quê nhà hàng chục năm, sống ở Mỹ giống như bước vào một thế giới khác. Người dân ở đây có lối suy nghĩ, hành vi, giá trị, thói quen sinh hoạt, v.v. khác hẳn. Những khác biệt này khiến tôi và chồng cảm thấy rất khó chịu.
Chẳng hạn, trong mắt người chúng ta, việc nấu nướng và ăn uống tại nhà là cách thể hiện tình cảm gia đình, đoàn tụ nhưng trong mắt người Mỹ, đó là rắc rối và lãng phí thời gian. Vì vậy Jack thường khuyên chúng tôi nên đi ăn ngoài hoặc gọi đồ mang về, đồng thời không thích ăn đồ ăn của chúng tôi. Con rể nói chúng quá béo, khó tiêu hóa và không có giá trị dinh dưỡng. Jack thích ăn những món ăn nhẹ như đồ ăn phương Tây hay salad và trái cây. Nó cũng cho rằng ở Mỹ, ăn uống là sự lựa chọn và sở thích cá nhân, không cần phải tính đến cảm xúc và ý kiến của người khác. Con rể cảm thấy chúng tôi quá bướng bỉnh, bảo thủ và không muốn thử những điều mới.
Ví dụ, trong mắt vợ chồng tôi, gia đình là quan trọng nhất, cha mẹ có tình yêu thương và trách nhiệm vô hạn đối với con cái. Trong mắt người Mỹ, gia đình là một cá nhân độc lập, cha mẹ có những nghĩa vụ và kỳ vọng hạn chế đối với con cái.
Ảnh minh họa (Nguồn Sina)
Vì vậy, Jack thường bận rộn với công việc và giao lưu xã hội, không thường xuyên đi cùng vợ con. Nó nói đây là không gian và quyền tự do cá nhân của ông, đồng thời tin rằng vợ con nó cũng nên có cuộc sống và sở thích riêng. Nó cảm thấy chúng tôi quá phụ thuộc và can thiệp, không tôn trọng quyền riêng tư và lựa chọn của người khác.
Chẳng hạn, trong mắt vợ chồng tôi, kính trọng người già, chăm sóc trẻ là một đức tính và truyền thống, nhưng trong mắt người Mỹ, đó là một gánh nặng và áp lực. Vì thế Jack thường thiếu kiên nhẫn và thiếu tôn trọng chúng tôi, thậm chí đôi khi còn nói những điều xúc phạm, mỉa mai. Nó cho rằng đó là tính cách, phong cách của nó và tin rằng vợ chồng tôi nên có quan điểm, thái độ riêng.
Những khác biệt về lối sống và quan niệm này khiến tôi và chồng cảm thấy rất khó chịu. Chúng tôi cảm thấy mình không có địa vị và phẩm giá ở đây, như những vị khách không cần thiết; cảm thấy mình không có sự thuộc về và ấm áp ở đây, như những người ngoài cô đơn.
Chúng tôi bắt đầu nhớ cuộc sống ở quê, ngôi nhà ở thành phố, người thân và bạn bè ở đó, công việc và giải trí ở đó cũng như những thói quen và phong tục ở đó.
Chúng tôi bắt đầu hối hận về quyết định ban đầu của mình, cảm thấy mình quá ngu ngốc và quá bốc đồng khi từ bỏ mọi thứ vì con gái. Chúng tôi bắt đầu nhớ quê hương và muốn quay lại đó để sống một cuộc sống bình yên và thoải mái.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đề xuất ý kiến quay lại thì con gái không đồng ý.
Nó rất biết ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của chúng tôi, nhưng nó cũng hy vọng rằng chúng tôi có thể hiểu và tôn trọng những lựa chọn cũng như cuộc sống của nó. Nó nói rằng nó đã định cư ở Mỹ, đây là quê hương của nó và nó không muốn quay lại.
Con gái cho biết nó đã quen với lối sống và quan niệm của người Mỹ, đây là nơi nó thuộc về và nó không muốn thay đổi bản thân để thích nghi khi về nhà. Nó nói Jack và con trai là hạnh phúc của nó và nó không muốn rời xa chồng con.
Khi con gái nói những lời này, đôi mắt nó hiện lên sự quyết tâm và hạnh phúc.
Vợ chồng tôi nhìn đứa con trước mặt mà lòng vừa vui vừa buồn. Tôi hạnh phúc vì con gái tôi đã có gia đình, sự nghiệp riêng và có thể sống cuộc sống mà nó mong muốn. Điều đáng buồn là con gái tôi không còn cần chúng tôi nữa và có thể từ bỏ chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy như đã mất đi con gái và chính mình. Tôi bật khóc nói với chồng: "Bán nhà không tiếc, nhưng giờ cũng chẳng thể ở gần con"
Cuối cùng, chúng tôi quyết định trở về quê hương ở vùng nông thôn. Dù không thịnh vượng và thuận tiện như thành phố nhưng ít nhất nó có tất cả những gì chúng ta quen thuộc và yêu thích. Dù không gần con gái tôi nhưng ít nhất cũng có không gian để chúng tôi được tự do, bình yên.
Bây giờ, vợ chồng tôi hàng ngày đều làm ruộng và sống tự lập bằng lương hưu hàng tháng.
Thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện hoặc trò chuyện video với con gái. Nó cũng sẽ gửi cho chúng tôi một số đặc sản hoặc quà tặng của Mỹ và mời chúng tôi đến thăm Hoa Kỳ một lần nữa. Nhưng tất cả chúng tôi đều từ chối một cách lịch sự. Chúng tôi biết rằng ở Hoa Kỳ, chúng tôi chỉ có thể là khách hoặc người ngoài và không thể thực sự hòa nhập vào cuộc sống của chúng. Nếu không bán căn nhà cũ và đến ở với con gái, có thể chúng tôi vẫn còn những suy nghĩ đẹp đẽ về con gái và con rể nhưng giờ đây chỉ còn lại nỗi cô đơn, hoang tàn.
Tôi hy vọng kinh nghiệm của chúng tôi có thể đưa ra một số cảnh báo cho người già:
Đừng hy sinh bản thân vì con cái, đừng vì tiền mà quên mình vì thế giới bên ngoài.
Mỗi người đều có cách sống và quan điểm riêng, không nhất thiết phải theo người khác hay thích nghi với người khác.
Mỗi nơi đều có ưu nhược điểm riêng, không cần thiết phải theo đuổi nơi khác hay phủ nhận bản thân.
Mỗi thời đại đều có những thay đổi và phát triển riêng, chúng ta không phải lo lắng mình bị tụt lại phía sau hay bắt kịp người khác.
Điều quan trọng nhất là tìm được cuộc sống mà ta thực sự mong muốn và phù hợp, đồng thời trân trọng và tận hưởng nó.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1