Các bạn có bao giờ nghe về cuộc sống của những cô gái tật nguyền, những đứa trẻ bất hạnh chưa? Bạn có biết hằng ngày, họ nhìn chúng ta với đôi mắt ngưỡng mộ, ganh tỵ không. Dù bản thân các bạn hằng ngày vẫn tự soi gương, có những cô gái chỉ vì ít mụn, ít mỡ mà tự trách bản thân, tự ti vì mình kém đẹp hơn các bạn khác. Còn đối với họ - những người thiếu đi đôi tay, thiếu đi một chân, đó là một niềm mơ ước được lằn lặn như chúng ta.


Tôi có nghe và đọc thấy có một chương trình trên trang mạng xã hội, đó là " i am beautiful. You too". Tôi thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, từng giây từng phút trong cái clip đầu tiên ấy đã cướp mất hồn tôn đó các bạn ạ. Để tôi kể bạn nghe nhé!


Tôi thấy những cô gái còn xuân xanh mặc những bộ độ thật đẹp. trang điểm thật đẹp, trình diễn thời trang như những model chuyên nghiệp. Tôi thấy những bác trung niên, trong hình dáng chiếc áo dài, đi một cách ngượng ngịu trên dòng trình diễn, nhưng rất hấp dẫn theo cách riêng. Tất cả những điều đó làm tôi tò mò. Tại sao lại có một nơi, có những con người lành lặn, sang trọng đẹp đẽ, ngồi ở vị trí khán đài, nhìn ngắm những con người khác mình, cũng được mặc quần áo đẹp, trang điểm đẹp, nhưng họ thật kiên cường, họ tuy ngượng tuy e ấp, nhưng không biết được những khán giả mới là người thực sự đang ngưỡng mộ chính mình.


Tôi hi vọng được một lần ngắm nhìn trực tiếp những con người này, được động viên họ và nói cho họ biết rằng "bạn ơi, bạn có biết không, tôi rất khâm phục bạn" và "một điểm quan trọng, tôi phải nói với bạn rằng, các bạn rất đẹp, rất đáng được nhìn ngắm, rất đáng được trân trọng".


Tôi hi vọng các bạn, ai đọc được bài viết này cũng sẽ như tôi, biết trân trọng, yêu quí những con người này, vì trên thế giới này, có họ, mới có ta. Bất kì ai cũng có cái đẹp riêng của mình, hãy cứ tự tin vào bản thân mình nhé.