Khi mang thai, mình đọc nhiều sách báo, bảo rằng em bé trong bụng sẽ thông minh hơn nếu tập cho bé nghe nhạc, nói chuyện với bé, vỗ về để bé nghe được tiếng của cha lẫn mẹ… Mình cũng bắt chước làm, tối mở nhạc nhẹ, nghe rồi cả mẹ lẫn con ngủ khì. Hàng ngày thì yêu cầu ông xã xoa bụng mình, nói chuyện với con, lấy tay vỗ nhè nhẹ vào bụng. Nghĩ cũng hay lắm, đứa bé trong bụng của mình, lúc đầu nó ngọ nguậy, quậy lắm, thế mà khi được vỗ nhẹ nhẹ, rồi nói chuyện với nó, thế là cu cậu im re. Mà hồi đó, con mình quậy tưng bừng trong bụng, lúc thì trồi bên này, lúc thì ưỡn bên kia, tay chân gò hết chỗ này tới chỗ kia. Nhiều khi nó thúc vào bụng mình đau điếng luôn. Vậy mà sao thấy hạnh phúc ghê, mình cứ lấy tay sờ nhẹ nhẹ vào chỗ cu cậu gò, chắc hình như nhột hay sao ấy mà cậu rụt tay hoặc chân lại, đôi khi nó lại như muốn nghịch ngợm chơi với mình, hễ mình vỗ nhẹ vào thì nó rụt lại, rồi khi mình không vỗ nữa thì nó lại tiếp tục gò ngay vị trí đó, cứ thế… 2 mẹ con lại giỡn với nhau như thế cả buổi, nghe thương lắm. Mình nghĩ, đó là cách tạo mối thân thiện, tương quan giữa hai mẹ con đấy. Cho nên mình nghĩ, các bà mẹ mang thai, nên dành thời gian trò chuyện với con nhiều, đôi khi cứ nói chuyện với bé như là có đứa trẻ đang ở trước mặt mình vậy. Điều này giúp cho bé nhận biết được âm thanh và nghe được giọng nói của bố mẹ ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Mình nghĩ vậy đó. Chia sẻ với các mẹ. Có ai có ý kiến gì thì cùng chia sẻ với nhé. @};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đến...