Bệnh nhi Ung Thư và những ám ảnh khôn cùng


Đến giờ trong tôi vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh bởi những đứa trẻ gặp tại Bệnh viện nhi Trung ương. Đó là những đứa trẻ không may mắc phải căn bệnh ung thư nhưng lại phát hiện quá muộn.


Đắng long ngày nhập viện


Để đến Viện Nhi TW, bé Đức Minh đã đi khám và chữa chạy khắp các cơ sở y tế ở Nghệ An nhưng không một nơi nào chẩn đoán được cháu bị bệnh gì. Khi ra Hà nội, đến Viện nhi TW thì vợ chồng chị Hiền, anh Hiếu bàng hoàng khi được thông báo cháu bị ung thư (Neutrotrompass) đã ở giai đoạn cuối, và có dấu hiệu di căn.


Đức Minh được nhập viện và điều trị tại khoa U bướu Bện viện Nhi TW. Nơi mà không có khoa nào nhiều nước mắt đến vậy. Cứ tưởng ung thư chỉ là bệnh của người lớn song những thống kê về căn bệnh chết người này ở trẻ em tại Viện nhi TW dã thực sự làm chúng tôi bàng hoàng. Bs Bùi Ngọc Lan, Phó trưởng khoa U bướu Viện nhi TW bày tỏ rằng trong những năm gần đây, số trẻ em bị bệnh ung thu gia tăng rất nhanh chóng. Riêng trẻ em bị bạch cầu cấp, mỗi năm khoa điều trị khoảng 200 bệnh nhân nhi từ nhiều địa phương khác nhau. Ngoài ra mỗi tháng có khoảng 100 đến 150 bệnh nhân nhi đến khám bệnh.


Điều đáng lo ngại nhất là các bệnh nhân nhi khi đến viện đều bị phát hiện quá muộn, phần lớn bệnh đã ở vào giai đoạn cuối và di căn nên rất khó trong việc cứu chữa. Nhiều ca, các y bác sỹ đành bất lực bó tay. Bs.Ts. Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Viện nhi TW cho biết: Thực chất của việc phát hiện bệnh muộn là do công tác khám, chẩn trị ban đầu quá kém, trang thiết bị cho tuyến cơ sở để phát hiện sớm ung thư còn lạc hậu và chưa đầy đủ nên họ không phát hiện được bệnh. Vậy nên khi chuyển đến tuyến trên thì đa phần đã quá muộn. Một mặt cũng là do trình độ chuyên môn của cán bộ y tế cơ sở về chuyên ngành u bướu, nhất là u bướu trẻ em còn rất hạn chế. Trong khi với u bướu thì việc phát hiện sớm sẽ giúp ích rất nhiều trong công tác chữa trị…



Bao giờ chẩn đoán sớm hơn?


Khi tôi viết bài những dòng này thì bé Đức Minh đã không còn nữa, nhiều bé điều trị cùng đợt với Đức Minh cũng bỏ bố mẹ mà đi. Bé Nhi 2 tuổi ở Hà nội, bé Tuấn Anh 5 tuổi ở Hà nội cũng đã mất, còn cháu Hùng ở Vinh, cháu Nhật Minh cùng phòng với Đức Minh mấy tháng trước đang lay lắt và mong manh như những ngọn đèn trước gió.


Nỗi đau mà chị Hiền gánh lấy cũng là nỗi đau chung này. Ngày hôm ấy Bs cho biết bé Đức Minh đã bị di căn vào gan và chảy máu trong, Chị Hiền sợ Minh khó qua khỏi nên xin cho cháu ra viện để cháu còn gặp và chơi với chị cháu vài ngày. Tôi tiễn anh chị và cháu lên tàu. Đức Minh vàng vọt những vẫn tỉnh táo đòi uống nước. Chị cứ ôm con mà khóc. Tôi không thể tin nổi cháu lại ra đi nhanh như vậy. Chiều anh chị lên tàu, rạng sáng tôi thấy chồng chị gọi điện cho tôi nghẹn ngào không nên lời: “Cháu đi rồi em ạ, đi trên tàu, không kịp về nhà, chỉ còn cách Vinh một đoạn nữa thôi….” Anh như nghẹn lại và oà khóc, tôi nghe thấy tiếng chị vật vã và gào thét.. Vậy là bé Hạnh, chị của Đức Minh đã không thể gặp lại em mình…


Bao giờ mới hết nỗi đau này? một nỗi đau gần như thường trực và tuyệt vọng của các bậc cha mẹ khi biết con mình mắc bệnh ung thư nhưng chỉ đến khi đưa con mình đến tuyến TW thì mới biết con mình có bệnh? Người dân chỉ mong có 1 tuyến y tế cơ sở đủ mạnh, về cả bác sỹ giỏi tay nghề, tâm huyết và cả những trang thiết bị y tế chẩn đoán hiện đại. Bao giờ nhu cầu tất yếu đấy được đáp ứng thì chừng ấy mới giảm được nỗi đau từ những cái chết trẻ thương tâm kia. Các cháu nhỏ khi đưa vào Viện nhi TW muộn đều được nghe một câu đau long như tuyên án: “Giá mà đưa cháu đến sớm hơn… giá mà phát hiện bệnh sớm hơn…” Những cái giá mà ấy liệu có đang nằm ngoài tầm với của Ngành Y tế?


-Báo Pháp Luật và Đời sống-


Đây là bài báo rất xúc động, chẳng hiểu sao nó ám ảnh em từ sáng tới giờ nên em post lên chia sẻ cùng các mẹ...