Trẻ con thời bao cấp kiếm tiền tiêu vặt như thế nào?
Cập nhật lúc : Thứ Ba, 18/12/2012 - 2:58 PM
(ĐVO) Thời bao cấp, bọn trẻ con chúng tôi cũng tham gia kiếm tiền để phụ cho gia đình hoặc để có vài đồng lẻ mua mấy món quà vặt của bọn con gái - ô mai me, ô mai sấu, mẩu quế, quả thị - hoặc bỏ lợn đất.
Mẹ tôi nhận may gia công hàng dệt kim đông xuân. Mẹ làm ca ở nhà máy. Bố tôi và hai chị em gái tôi làm “ca” ở nhà. Hồi đó chúng tôi đang tuổi lớn nên suốt ngày thiếu ngủ. Có lúc tưởng như vừa may vừa ngủ được. Tôi nhớ có lần buồn ngủ quá, chợp mắt một tý buổi trưa, lúc nghe tiếng mẹ gọi dậy vì đến “ca” của tôi, tôi cứ giả vờ ngủ say không nghe thấy gì hết. Mẹ nghĩ tôi mệt quá nên không gọi nữa, lại ngồi may cố trước lúc đi làm. Tôi vừa nằm, vừa nghe tiếng máy của mẹ, trong lòng đầy ân hận.
Ảnh tư liệu.
Ngày ấy, tôi có một đứa bạn gái ở cùng ngõ gia cảnh khó khăn lắm. Cả mấy anh chị em của bạn sau giờ học phải tranh thủ đi lượn vỏ chai, vỏ hộp, giấy vụn. Sáng sáng, chính xác như một cái đồng hồ báo thức, bạn ời ời gọi tôi ngoài cửa. Bạn lôi tôi và vài đứa bạn thân khác nữa ra cửa hàng bán báo đầu phố xếp hàng mua báo. Chẳng phải nhà bạn cần chừng ấy báo để đọc hàng ngày, đơn giản là vì hồi đó giấy vụn được giá hơn cả báo in, thế nên bạn mua báo mới rồi gom lại… bán đồng nát. Mỗi người chỉ được mua một tờ, số lượng báo bán ra cũng có hạn, nên nếu không nhanh chân xếp hàng thì chẳng có báo mà mua. Cô bán báo nhẵn mặt bọn tôi, lúc nào cũng “đón tiếp” bọn tôi với vẻ mặt lạnh bom. Ngoài những công việc “tăng gia” bắt buộc đó, khỏi phải nói chúng tôi còn tích cực nghĩ ra đủ trò “tăng gia” tự nguyện. Cứ đến Rằm Trung thu, bọn trẻ trong ngõ tôi lại tụ tập vót tre làm đèn ông sao. Đèn chúng tôi làm không long lanh như đèn bán ở chợ Hàng Mã nhưng rẻ nên đem sang mấy ngõ bên cạnh vẫn bán được dăm ba cái. Chúng tôi còn làm cả nến bằng cách nấu sáp lên rồi đổ vào những ống thủy tinh thuốc nhỏ mắt (sáp thì đã có bố tôi cung cấp vì bố làm ở Viện Vật lý). Món này ế cũng không lo vì điện cắt liên tục, có thể đem ra cho nhà dùng.
Bà ngoại tôi vốn làm ở cửa hàng ăn uống chuyên phục vụ phở buổi sáng và trà đá. Từ cửa hàng của bà, chị em tôi lại phát hiện ra một nguồn thu mới: chúng tôi pha chút si rô với đường vào nước lọc rồi đóng thành những túi ni lông nhỏ, để ké tủ làm đá của cửa hàng, hôm sau “kín đáo” bán cho mấy đứa trẻ là “khách quen” để khỏi ảnh hưởng đến uy tín của bà.
Những việc kiếm tiền vặt vặt như thế khiến chúng tôi ngầm tự hào rằng mình cũng là một cái gì đó rất đáng kể. Cuối năm, khi hai chị em chúng tôi đập lợn đất kiểm lại số tiền đã kiếm được trong năm, niềm vui mới thật sự vỡ òa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Dán túi đường bằng giấy.
Lên Tô Tịch mua gỗ và mực về khắc con in....
- Nhổ tóc bạc cho bố mẹ: 1d/10 cái
- Dán túi nilon
- Đóng gói thuốc...
gom bán giấy vụn, đồng nát, lông gà vịt, dép nhựa...