Tình cũ – có nên gặp lại?!


Ngày nọ đẹp trời, đang lượn lờ trong chợ tay xách nách mang, bất chợt thấy mình đứng trước mặt một... tình cũ, cũng tay xách nách mang tương tự, trong bộ dạng quần short, áo may ô xộc xệch, dép tổ ong loẹt quẹt. Tình huống kịch tính “y như trong phim”. Mình mắt chữ A mồm chữ O. Tình cũ chắc cũng bất ngờ, không nói nên lời (lại càng không có lỗ nẻ nào để chui vào hòng giấu cái diện mạo chẳng có gì để tự hào…) Sau phút bối rối là màn thăm hỏi sặc mùi khách sáo, rồi trao nhau số điện thoại trước khi vội vã chuồn êm...


Dọc đường về, tình cũ điện thoại hẹn hò hôm nào rảnh café đi em (khuất mắt trông coi rồi, chắc bấy giờ mới tìm lại được tí phong độ ngày xưa!). Mình cười hi hi bảo, gặp lại anh em mới thấy mình dại, bỏ lỡ một cơ hội có ông chồng đảm thế, chợ búa rành ghê… Tình cũ có vẻ ngượng, đánh trống lảng, còn em ngày càng trẻ ra (vẫn mồm mép tép nhảy như xưa!) …


Về nhà, cả ngày vơ vẩn. Rõ ràng là chẳng còn sâu đậm gì với tình cũ nữa, nhưng sao cứ nhớ lại những chuyện ngày xưa. Rồi không dưng lại đem so sánh tình cũ với... chồng, tự hỏi nếu hồi ấy mà lấy tình cũ thì giờ mình ra sao? Không biết, nhưng chắc chắn sáng Chủ Nhật đẹp trời thế này sẽ chả phải khệ nệ đi chợ mà nằm nhà ung dung đọc tiểu thuyết, xem ti vi hay chơi với con, bất cứ việc gì trừ việc… đi chợ (vốn là việc chồng mình chưa bao giờ chịu làm). Rồi bỗng băn khoăn, không biết vợ của tình cũ là ai nhỉ, liệu có… hơn mình không?! Lưu ngay cái số điện thoại, định bụng hôm nào tình cũ gọi lại thử hẹn hò café xem sao, tò mò quá đi mất!


Hôm sau đến văn phòng, họp hội các “bà tám”, kể lại mối băn khoăn của mình rồi hỏi, bây giờ mà gặp lại tình cũ, mọi người nghĩ gì? Hai bà chị đồng thanh: chả nghĩ gì cả, yêu xong rồi thì thôi, giờ gặp lại chỉ như người quen cũ. Cô em trẻ nhất đang tuổi yêu đương giãy nảy: em không hẹn hò nữa đâu, chán chết chả còn gì để nói, mà dứt khoát chả còn tơ vương gì… Cô bạn thân cùng tuổi nhấm nhẳn: gặp thì đã sao? Em vẫn thỉnh thoảng liên lạc với các tình cũ, thấy cũng vui. Mà có tình cũ còn tốt với em hơn cả… chồng em(!?).


Nghe xong, thấy mình càng… hoang mang. Buổi chiều, tình cũ gọi lại hẹn hò (nghe chừng nôn nóng ghê!). Khác hẳn bộ dạng úi xùi hôm trước, chàng sáng láng, tự tin ngời ngời. Câu chuyện mở đầu có vẻ mặn mà hơn mình tưởng, tình cũ vừa ngồi xuống đã trút bầu tâm sự, kể lể một thôi. Rồi mình chợt nhận ra, chàng nói nhiều hơn xưa, mà hình như cũng kỹ tính hơn xưa. Chàng gọi một café nâu đá, nhưng nhiều sữa ít đá. Trong màn độc thoại say sưa, thi thoảng chàng cũng xen vào một câu hỏi thăm tình cũ – là mình, rồi lại nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, vẻ như không mấy quan tâm đến câu trả lời. Mình vẫn băn khoăn về chuyện chàng phải thân chinh đi chợ, bèn nửa đùa nửa thật hỏi chàng muốn ghi điểm hay chuộc lỗi với vợ, tình cũ cười cười, ngồi rít thuốc lá. Bấy giờ mình mới nhận ra, chàng vẫn nghiện thuốc như xưa (về khoản này thì thua đứt chồng mình!).


Bỗng thấy tình cũ sao mà xa lạ, không hình dung được ngày xưa mình từng suýt làm vợ chàng, từng thân thiết ra sao với gia đình chàng rồi tuyệt vọng thế nào khi chia tay. Tự dưng mọi băn khoăn về tình cũ biến mất tiêu, ngồi trước mặt mình là một người đàn ông trông ra dáng công chức mẫn cán, vẫn còn phong độ mặc dù đã bắt đầu phát tướng, ngón tay ố vàng vì khói thuốc. Mình chẳng còn chút nào hứng thú để quan tâm nên lát sau lấy cớ về đón con, phũ phàng cắt ngang câu chuyện gần như độc thoại của chàng.


Dọc đường về, mình chợt nhớ đến một tình cũ khác (thời sinh viên từng “yêu như điên”) nay rõ ra người thành đạt (trưởng ban ở một đài truyền hình lớn). Thi thoảng thấy mặt chàng trên tivi, mình vẫn nhìn chăm chắm vào cái thân hình ngày càng phát tướng mà chả gợn chút xốn xang nào. Hôm trước gặp cô bạn cũ cùng lớp, nghe nói chàng lấy một “tiểu thư con nhà”, sống ở căn hộ cao cấp, đi làm bằng xe hơi, cư xử ra dáng… đại gia. Bụng bảo dạ, chàng mà lấy mình, bây giờ không biết có “lên đời” thế không nhỉ, hay là ngược lại, mình mà lấy chàng giờ chắc chắn “lên đời”!? Nhưng giờ bảo mình gặp lại chàng này, chắc mình không đủ kiên nhẫn, để lại tiếp tục… hồi hộp, tò mò, thầm mong tìm lại những cảm xúc ngày xưa, để rồi thất vọng tràn trề, vắt óc nghĩ cớ để chuồn khỏi chàng...


Sau buổi hò hẹn nhạt nhẽo này mình định bụng sẽ chẳng bao giờ gặp lại tình cũ nữa. Thà cứ giữ nguyên những ký ức cũ (để thỉnh thoảng còn mơ mộng) còn hơn là gặp lại để rồi “tan hoang” trong lòng thế này…


Theo Sành điệu


http://webphunu.net/content/tinh-cu-co-nen-gap-lai