Và rồi, thêm một lần nữa, ông gieo đau khổ cho tôi. Ông ép tôi phải hát bè cho cô ta. Nếu không chịu, ông thề rằng sẽ không cho tôi cơ hội đứng trên sân khấu nữa, rằng tôi phải tự hiểu, bởi ông không dọa tôi vì tôi biết rõ thế lực của ông trong làng giải trí Việt này.


Tôi đã không lường trước được hậu quả của việc hát nhép. Ngay khi tôi vừa rời sân khấu, trên mạng đã đầy rẫy những bài viết về tôi. Họ lên án, họ chỉ trích, họ yêu cầu tôi lên tiếng giải thích cho việc làm xấu xa kia. Tôi biết nói gì? Tất cả là do bầu sô nói tôi làm, suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con rối, bị người ta đứng sau giật dây nhưng ai tin tôi? Tôi cũng không thể nói sự thật. Tôi trông chờ vào tài ứng biến của ông bầu.


Ảnh minh họa


Nhưng ông chỉ xuất hiện trong buổi họp báo nói một lời duy nhất rằng tôi còn trẻ, tôi vẫn còn non dại mong mọi người bỏ qua cho tôi. Khi trở về, ông quát mắng tôi thậm tệ. Ông nói mọi rắc rối này đều do tôi tự chuốc lấy, ông đã dặn tôi không được gây thù chuốc oán với ai trong giới nên hậu quả này tôi phải tự gánh chịu. Bầu sô đã không biết tôi đau đớn nhường nào khi bị cô ca sĩ kia bới tung quá khứ nhàu nhĩ của tôi lên và chà đạp nó. Tôi nuốt nước mắt vào sâu trong đáy tim. Tôi không khóc, tôi phải dũng cảm đối diện với tất cả.


Sau sự cố ấy, tôi không nhận được lời mời biểu diễn nào. Ngay cả các hãng mỹ phẩm mà tôi làm người mẫu độc quyền trước đó cũng hủy hợp đồng. Sự nghiệp của tôi bắt đầu đi xuống. Ông bầu cũng không yêu cầu tôi tập luyện nữa. Ông nói đợi một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống, ông bắt đầu tìm mối diễn cho tôi. Chờ đợi là một thứ vô cùng khó chịu. Nhất là khi không biết chờ đến bao giờ mới có kết quả.


Bầu sô đẩy tôi đi diễn tỉnh. Ông nói ông không nuôi tôi mãi được, tôi phải tự lao động, phải tự kiếm sống bằng giọng hát của mình. Diễn tỉnh cũng tốt, tôi sẽ có dịp để thay đổi không khí, tĩnh tâm lại sau một loạt những buồn phiền vừa diễn ra. Chuyến đi kéo dài một tháng, đi đến những nơi xa xôi và thiếu thốn đủ bề. Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện vật chất bởi tôi đi là để được hát, miễn là được hát thì tôi chẳng màng đến những khó khăn ấy.


Nhưng trong hơn 7 tỉnh chúng tôi đi qua, tôi chỉ được đứng trên sân khấu một lần duy nhất. Còn lại không ở đâu chấp nhận tôi. Khán giả la ó, khán giả chửi bới. Tôi buộc phải lùi vào cánh gà, vờ tỏ ra bình tĩnh thậm chí là bình thản bởi đồng nghiệp đang nhìn tôi với ánh mắt khi là cảm thông, khi là khinh bỉ. Chỉ duy có tôi là biết toàn thân tôi đangg run lên, mắt cay xè mà lại chẳng thể chảy nước. Toàn bộ chuyến đi, tôi trở thành một người thừa.


Nhìn đồng nghiệp vội vã trang điểm, lẩm nhẩm tập lại lại bài hát trước khi lên sân khấu, họ cười đùa, hạnh phúc với những món quà nhỏ bé từ khán giả, tôi thấy lòng mình như bị ai giày xéo rồi cố công bóp chặt tim để tôi không tài nào thở nổi. Bầu không khí ấy không dành cho tôi, không phải của tôi dù tôi khao khát đến mấy. Khi giờ diễn đến, chỉ còn lại tôi trrong khách sạn, tôi tự trang điểm cho mình, soi mình trong gương và say sưa hát.


Những bài hát khiến khán giả nhớ về tôi, những bài hát họ luôn yêu cầu hát mỗi khi tôi đứng trên sân khấu, giờ tôi hát cho mình tôi nghe. Một mình. Đáng sợ biết bao cái cảm giác cô đơn và lạc lõng này. Tôi trở về sau chuyến đi với tâm trạng và một hình hài rũ rượi. Mọi người trong công ty đón chào tôi với một nụ cười gượng gạo. Tôi đang trở thành đồ bỏ đi nhưng ông bầu không thẳng tay đuổi tôi đi được vì hợp đồng mới được ký thêm trước khi xảy ra sự cố hát nhép không lâu.


Hàng ngày tôi chỉ quẩn quanh trong căn hộ của mình, tự luyện tập rồi qua công ty đôi chút. Chẳng ai quan tâm tới tôi. Những chán nản như thế cứ kéo dài cho đến khi bầu sô gọi cho tôi. Ông nói cũng đã hơn ba tháng khi sự cố xảy ra, mọi chuyện đã bắt đầu lắng xuống, ông đã tìm được mối diễn cho tôi, nhỏ thôi nhưng tôi cũng chỉ cần có thế. Tôi đã nghĩ ông thật tốt vì ông đang giúp đỡ tôi đứng dậy.


Song sau một hành động giúp đỡ bao giờ cũng có một động cơ không mấy tốt đẹp. Đó là điều tôi rút ra sau những bất hạnh mình gặp phải. Ông không cho tôi hát chính mà bắt tôi hát bè cho một ca sĩ mới của ông. Lại một con gà nữa rơi vào bẫy cáo. Cô ta trẻ hơn tôi, xinh hơn tôi nhưng giọng hát thì thật nhạt nhẽo. Ông bầu muốn nâng cô lên hàng sao, muốn tung cô lên thành người nổi tiếng. Những trò cảnh nóng đã dùng với tôi rồi, sẽ chẳng ra sao nếu tiếp tục diễn với một ca sĩ mới vào nghề nên ông chuyển hướng và dùng tôi cho chiến dịch ấy.


Tôi dù sao cũng đã từng là cái tên có tiếng trong làng giải trí, một ca sĩ đàn chị đi hát bè cho một cô em mới vào nghề, còn gì hay hơn cho báo chí chọc vào. Tôi dĩ nhiên là không chịu. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình, sao tôi phải hạ nó xuống chỉ vì mấy show diễn cỏn con? Tôi tự tin là tôi có thể kiếm được những buổi diễn mà ở đó tôi được hát chính. Và quả thật là tôi kiếm được, nhưng bầu sô không cho tôi hát. Tôi chịu sự quản lý của ông, tôi không thể phá vỡ hợp đồng. Tôi biết ông đang tìm mọi cách để dồn tôi vào đường cùng. Khi không còn đường để lui, tôi chắc chắn sẽ phải nghe theo lời ông.


Cô ca sĩ mới hàng ngày vẫn õng ẹo, lướt qua, lướt lại trước mặt tôi. Tôi nói tôi có thể giúp cô luyện tập còn việc hát bè thì quả thực không được. Cô bĩu môi, nguýt dài. Cô nói cần gì tôi phải tập luyện cho cô, cô có ông bầu rồi. Tôi hạ mình một chút và cố nén sự bực tức. Tôi chỉ có thể giúp cô bằng cách hát đôi với cô.


Ông bầu không mấy hài lòng nhưng rồi cũng đồng ý. Rất nhanh, bằng tài năng của mình, ông cho ra một bài hát dành riêng cho cô ca sĩ trẻ, tôi chỉ được góp vài lời vì người cần được lăng xê là cô ấy chứ không phải tôi.Tôi đệm cho cô ta bật nhảy. Kết quả không như dự đoán của bầu sô. Báo chí rầm rộ vì bài hát đôi nhưng là sự trở lại của tôi chứ không phải sự xuất hiện của cô ca sĩ mới.


Tất nhiên, ông bầu hoàn toàn không hài lòng về việc đó. Cô ca sĩ kia lại càng không hài lòng. Nhưng đó đâu phải lỗi của tôi. Báo chí nói về tôi nhưng cũng chẳng có lời nào tốt đẹp. Họ viết giọng hát của tôi có vấn đề nên trước tôi dở trò hát nhép, còn giờ chỉ hát bập bẹ vài câu cho nó có. Họ dự đoán rằng chẳng lâu nữa tôi sẽ không thể theo nghiệp ca hát. Bởi ca sĩ mà bị mất giọng thì ai gọi là ca sĩ nữa.


Tuy nhiên, báo chí viết thế nào thì đó cũng là dấu hiệu tốt đối với tôi vì như vậy có nghĩa tôi vẫn còn được quan tâm, tôi chưa hết thời. Ông bầu không nhận show cho tôi nữa. Có lẽ ông muốn trừng phạt tôi. Thay vì làm một ca sĩ trong công ty, tôi tạm thời “được nghỉ” và thư giãn cho đỡ buồn bằng việc lo trang phục, đồ trang điểm cho…các ca sĩ khác. Những ngày nhàm chán nối tiếp nhau trôi đi. Tôi vẫn không được hát. Bầu sô thì vẫn chật vật với kế hoạch lăng xê “gà” mới của mình.


Một người không có tài thì rất khó có thể tung lên trong làng giải trí. Mà khi đã nổi thì rất khó giữ được vị trí của mình. Nhưng ông bầu của tôi, một người vô cùng khôn ngoan, không hiểu sao lại cố kết muốn đưa cô ta đi lên. Ông muốn tôi truyền cho cô ta những kinh nghiệm trong hơn hai năm đi hát. Tôi đồng ý và dạy cô bằng lòng nhiệt thành của một đàn chị đi trước hết lòng giúp đỡ một cô em cùng công ty.


Nhưng cô thì không. Cô hờ hững đón nhận tấm chân tình của tôi. Tôi biết cô không có một chút đam mê nào với ca hát. Với một người làm nghệ thuật thì như thế là không thể nào chấp nhận được. Cô ta chỉ cần nổi tiếng. Tôi nói với bầu sô nên tìm một người khác. Có rất nhiều người yêu nghề thật sự, đó mới là người ông nên tìm về công ty. Nhưng tất nhiên, đời nào ông chịu nghe tôi. Ông nói tôi không phải dạy khôn ông bởi những gì ông đã muốn thì chắc chắn ông sẽ làm được.


Và rồi, thêm một lần nữa, ông gieo đau khổ cho tôi. Ông ép tôi phải hát bè cho cô ta. Nếu không chịu, ông thề rằng sẽ không cho tôi cơ hội đứng trên sân khấu nữa, rằng tôi phải tự hiểu, bởi ông không dọa tôi vì tôi biết rõ thế lực của ông trong làng giải trí Việt này. Tôi đã mất rất nhiều để đi đến ngày hôm nay. Và giờ tôi sẽ mất tất cả chỉ vì một con bé ca sĩ chưa nổi?


Nực cười thay! Càng sống tôi lại càng thấy cuộc đời như một vở hài kịch lớn, trong đó ai cũng có vai, gây cười cho nhau một cách chua chát. Tôi không tin là ông có thể vứt bỏ tôi dễ đang đến vậy nên tôi không chịu. Người ta chỉ đi từ hát bè lên hát chính chứ không bao giờ theo hướng ngược lại. Tôi đã từng nổi tiếng, thậm chí bây giờ vẫn có chút tiếng tăm. Tôi có cái giá của mình. Tôi cũng có lòng kiêu hãnh.


Khi ép buộc tôi bằng mọi cách không được, ông nói ông sẽ tiết lộ bí mật về đứa con mà tôi đã chịu bao đau đớn mà bỏ đi thì tôi biết tôi không thể tiếp tục con đường ông vạch ra cho mình nữa. Tôi đã biết ông là kẻ tàn nhẫn nhưng đến mức mang nỗi đau của tôi ra để khống chế và ép buộc tôi làm theo ông thì tôi vẫn không thể ngờ tới bởi đứa con đó có một phần máu thịt của ông.


Tôi không sợ nữa. Sự sợ hãi chỉ có thể biến mất khi tôi chọn cách đối mặt. Tôi phá hợp đồng và ra đi. Tôi không thể phụ thuộc mãi vào một người. Tôi sẽ đứng lên bằng chính đôi chân của mình dù biết là chẳng hề dễ dàng. Bởi giờ tôi lại cô độc. Như tôi của tuổi 16 năm nào.


Link nguồn : http://tintuconline.com.vn/vn/hautruong/456595/index.html