SGTT.VN - Mỗi kỳ đại hội thể thao luôn được ví như một trận đánh lớn của thể thao Việt Nam để nâng cao vị thế của mình ở đấu trường quốc tế. Nhưng, vẫn khó mà hiểu được “chiến thuật” của đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic London lần này là gì khi xung trận với kiểu lính thì ít sĩ quan chỉ huy lại nhiều.


Đoàn thể thao Việt Nam thường có cơ cấu bất cân đối mỗi khi đi dự các đại hội thể thao.


Đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường sang London khá rầm rộ với 56 thành viên. Số nhân sự thật hoành tráng nhưng chỉ có 18 vận động viên thi đấu mà thôi, 38 thành viên còn lại là các quan chức, huấn luyện viên, nhân viên... đi theo để “hỗ trợ” các vận động viên thi đấu. Con số ấy khiến nhiều người quan tâm đến thể thao choáng bởi người ta chẳng thể lý giải được vì cớ gì mà nhân sự đi cùng lại đông hơn gấp đôi vận động viên thi đấu. Ở kỳ SEA Games 26 mới đây, theo đăng ký, đoàn Việt Nam có một trưởng đoàn, sáu phó đoàn, 270 cán bộ, huấn luyện viên so với 593 VĐV đã bị kêu là đông, là tốn tiền ngân sách.


Kỳ thực thì con số ấy có thể gây choáng cho nhiều người nhưng lại không làm choáng những ai biết rõ về thể thao Việt Nam. Ở các kỳ đại hội, ngoài các huấn luyện viên, thành phần được ghi chức danh “cán bộ” đi cùng đoàn thường là cơ hội để giải quyết “chính sách” cho những ai chưa từng được đi nước ngoài, sắp về hưu. Nói có sách mách có chứng: SEA Games diễn ra tại Philippines, đội bóng đá có đến gần chục người quản lý, ngoài huấn luyện viên trưởng và bốn huấn luyện viên phó, phiên dịch, bác sĩ... còn nào là trưởng đoàn quản lý chung, nào là trưởng đoàn bóng đá nam, nào là chuyên gia của tổng cục TDTT... Thế nhưng khi đội bóng bị tai tiếng tiêu cực, chả thấy ai có lỗi ngoài cầu thủ. Ấy là chưa kể, một vận động viên nổi tiếng ở các môn có khả năng giành huy chương, luôn có hai huấn luyện viên, một là huấn luyện viên tập luyện cùng họ hàng ngày, một là “nhà chuyên môn” của ngành đi cùng để... chỉ đạo!


Thật ra các vận động viên cũng ngán ngẩm lắm với việc người đi theo đông đúc chứ chẳng phải sung sướng gì. Đơn giản là với việc có quá nhiều nhân sự như thế, theo luật bất thành văn, tiền thưởng sẽ bị “xẻ thịt” không thương tiếc. Ở lần này, mức thưởng được treo cho các vận động viên là 1 tỉ đồng cho chiếc huy chương vàng, cá biệt ở một số môn có thêm nhà tài trợ, giá trị của các loại huy chương có thể tăng lên đến tối đa 2 tỉ đồng. Họ ngại số tiền thật đến tay họ chẳng được bao nhiêu vì “các cô, các chú” cũng biết lựa môn để theo lắm cơ. Điều này cũng nói có sách, mách có chứng luôn. Sau khi thành công ở AFF Cup 2008, đội bóng đá nam đã có một cuộc họp “quyết liệt” để phân chia tiền thưởng sao cho hợp lý khi mà danh sách cần phải chia dài cho đến tài xế lái xe chở đội bóng.


Trước đó, bóng đá nữ cũng đã có một chuyện mà đến giờ nhắc ra ai cũng phì cười. Số là sau thành công ở SEA Games, đội bóng đá nữ với lứa Lưu Ngọc Mai, Kim Hồng đã đăng quang ngôi vô địch và nhà tài trợ khi ấy ngoài tiền mặt còn thưởng thêm sản phẩm của mình là... băng vệ sinh. Ấy thế mà ngày chia thưởng trước khi ra Gala ở công viên nước Hồ Tây, một trưởng đoàn đại diện VFF là nam cũng “dũng cảm” ôm lấy hai thùng sản phẩm đem về vì “đó là phần thưởng được chia đầy công bằng!”


Bởi thế, nếu dựa trên danh sách và những “nề nếp cũ” thì chắc đây sẽ là kỳ Olympic thành công lắm của thể thao Việt Nam bởi nếu không thì tốn tiền nhà nước đi đông thế để làm gì?


THẢO DU


http://sgtt.vn/The-thao/165950/Si-quan-nhieu-hon-linh.html