PNO - Hôm qua, anh tặng em nhẫn, em ngạc nhiên rồi không nhận. Anh trố mắt nhìn, anh không tin là em không nhận. Rồi em bảo… chúng ta chia tay. Anh lại trố mắt nhìn, anh không tin là em không yêu anh.
Anh đi theo em rồi điện thoại rồi email, bằng mọi giá anh bắt em phải trả lời câu hỏi “Tại sao em từ chối làm vợ anh?”. Em không trả lời, bởi, không phải vì em không biết lý do nào, mà tại em có nói ba ngày cũng không hết những lý do em từ chối anh, mà anh thì không đủ thời gian, không đủ kiên trì để nghe em nói, nên em không nói.
Giờ, anh dọa rằng, em không nói, anh sẽ làm mọi cách để em sống không yên thân, và … em quyết định nói, bởi em muốn sống yên thân.
Từ chuyện ngoài đường
Anh chở em ngồi đằng sau, bên cạnh là xe của hai cô gái rất đẹp, anh mãi nhìn hai cô gái và tông vào một xe phía trước khi người ta dừng đèn đỏ. Người ta quay lại nhìn anh, anh không một lời xin lỗi nào.
Anh chở em đi dạo, anh thường phóng xe ào ào, dù em không biết anh vội vàng để đi đâu? Một bà lão bán vé số mời anh khi anh đang đi dạo công viên cùng em, anh lắc đầu, bà lão nài thêm vài câu, anh nạt ngay. Anh va phải đứa trẻ bụi đời, đứa trẻ bị ngã, em vội đỡ đứa trẻ dậy, anh kéo em ra khỏi nó, bảo, coi chừng mất đồ.
Vào trong quán nhậu
Anh thường xuyên nhậu, đó là việc em không thích tí nào, vì thế đó cũng là lý do em từ chối anh. Nhưng em có thể suy nghĩ lại nếu anh không có những chuyện sau.
Nhậu với bạn, em ngồi bên cạnh, anh bá vai bá cổ bạn bè, ai cũng là anh em bằng hữu của anh, quay sang em anh giới thiệu hết người này đến người khác là người từng có sinh có tử với anh. Nhưng khi không có mặt họ, anh nói với em: “tụi nó” đều là một lũ ngu! Anh đã xin điện thoại hầu như của các cô tiếp viên trong quán nhậu. Và không lẽ anh xin chỉ để lưu cho đầy sim? Đi gặp bạn thời cấp ba của anh, một nhóm người ngồi cùng nhau và nói xấu thầy giáo chủ nhiệm ngày ấy của mình, tự hào rằng mình đã trưởng thành nhờ ‘cãi thầy” quá xuất sắc, nếu nghe lời thầy thì có lẽ không ai được như hôm nay. Em không biết rằng anh và bạn bè đã thành công tới đâu, nhưng tự hào vì điều ấy thì em không thích, bởi đó là người thầy em luôn kính trọng.
Đành tạm biệt anh thôi. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Đến nhà anh chơi một ngày.
Tất bẩn anh vứt từ trong buồng ra ngoài cửa, áo anh treo mỗi nơi mỗi cái, thuận đâu thì mặc đó, không phân biệt áo bẩn áo sạch. Em nấu cơm anh ăn. Trong lúc em bận dưới bếp thì anh chơi game, em bưng mâm cơm lên kêu mãi anh chả rời màn hình máy tính. Em bực bội cúp cầu dao điện thì anh quay sang cười rồi sà xuống mâm cơm. Anh ăn xong trước, em còn lưng chén cơm, anh quơ đũa gắp hết thức ăn vào chén mình và tấm tắc khen ngon. Chén cơm còn lại, em chan nước mắm. Anh vui vẻ lên bàn ngồi ngậm tăm xỉa răng và xem tivi. Sau đó em dọn dẹp chén bát và nhà cửa cho anh.
Mẹ anh gọi điện hỏi anh lãnh lương chưa, cho mẹ xin thêm vài trăm để đủ tiền mua thuốc tháng này. Anh cằn nhằn bảo từ từ mua, anh chưa có lương. Cách đây mười phút, anh điện thoại cho bạn rủ tối đi nhậu vì anh vừa được tăng lương.
Và thật tình, còn nhiều nhiều lắm mà em không thể nói ra được, như anh hay nói tục, chửi thề dù là không phải với em, nhưng chắc gì sau này anh không dành những từ “mỹ miều” ấy cho em?
Tóm lại, với em, anh là người vô tâm, ích kỷ, bừa bãi từ tình cảm đến ăn ở, không yêu thương trẻ con. Bấy nhiêu đủ để em không thể lấy anh.
Mình là Anh Đào, tác giả của bài đó đây! Bài viết này là mình viết vào blog của mình cách đây khá lâu (blog: yume.vn/nnguyenanhdao), đồng thời gửi báo....
Mình là Anh Đào, tác giả của bài đó đây! Bài viết này là mình viết vào blog của mình cách đây khá lâu (blog: yume.vn/nnguyenanhdao), đồng thời gửi báo....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tàu làm...
Hihi, thì cũng như những người đàn ông...
Khó lắm Chinq. Bởi yêu rồi thì xem đó là điều nhỏ nhặt hết, cứ...
Chia tay từ chỗ bắt đầu, lấy đâu kỉ niệm làm âu ơi à /:)