Những nụ cười, sự hỏi thăm nhau là một điều tốt lành trong cuộc sống vốn có quá nhiều căng thẳng.


Xe buýt tuyến 32 về đêm luôn đông nghẹt người. Mệt lử sau một hành trình dài, tôi vác cái ba lô nặng trịch và ngao ngán đứng nép vào cửa sổ, tìm chút gió giữa mùi khói thuốc, mồ hôi người lao động.


“Kìa, bạn ơi, ngồi xuống đây!” - tiếng một bạn gái rồi cô ấy lấy tay kéo cái ba lô của tôi vào cái ghế vừa trống.


“Sao mang đồ nặng thế? Bạn vừa đi làm về à?”


“Ờ ờ, tớ...” Tôi còn đang ngơ ngác xem có phải bạn cũ của mình không thì cô gái bên cạnh đã thao thao bất tuyệt. “Tớ để ý cậu từ lúc cậu lên xe cơ đấy? Mang ba lô, đeo giầy thể thao, cậu học trường Báo à?”. Cô gái trạc tuổi tôi, nhỏ nhắn, khá xinh. Tôi lại vốn “hòa đồng nhanh”, mỉm cười chào lại bạn. Hai chúng tôi thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện. Cô khoe học Học viện kĩ thuật quân sự, ao ước được học trường Báo nhưng bố mẹ không cho, cô rối rít khen tôi năng động, đi dạy thêm, đi làm thêm... Tôi xuống trước 3 trạm, trước khi xuống cô còn nhanh chóng xin tôi số điện thoại với cớ bên “Trường tớ hay có sự kiện lắm, cậu có thể đến viết bài”.


Những ngày sau, không tối nào cô không nhắn tin, hỏi thăm. Ít thì 1 tin nhắn, nhiều có khi cả chục. Cậu khỏe không, một ngày thế nào, hôm nay đi dạy thêm không, có nhiều bài đăng báo không... Đôi khi, cuối tuần, cô gái còn gọi điện hỏi thăm, rủ tôi đi ăn chè, lên trường cô ấy chơi. Tôi khước từ vì ngại. Tôi thầm thắc mắc, lạ thật, sao có người kì lạ, đến người bạn thân của tôi, cô ấy cũng không quan tâm tôi tới mức ấy?


Một tháng sau. Một tối cô gái nhắn tin cho tôi tới tấp. Tôi bận, chưa trả lời được, cô gái nháy máy liên hồi. 10 h tối, cô gọi điện. Thao thao bất tuyệt 15 phút. Sau màn hỏi thăm công việc bạn bè với giọng điệu rất vui vẻ, cô gái vào vấn đề chính. Sáng Chủ nhật tuần này, ở Nhà văn hóa XYZ đường Định Công - Hoàng Mai - HN, có chương trình này hay lắm, cậu đi cùng tớ nhé! Đến tha hồ viết bài.


Tôi hỏi cụ lại thể, ở đâu, thời gian, sự kiện gì. Cô gái ậm ừ, không nói rõ, cứ nói là đến mới thấy bất ngờ. Tôi tra bản đồ, thấy Định Công xa lắc, mà cái nhà văn hóa kia không thấy trên bản đồ, đâm nghi ngại. Cô gái thiết tha, cậu sợ đi một mình, tớ sẽ đến đón, chúng ta cùng đi buýt. Nhưng khi hỏi sự kiện cụ thể gì, cô nói liên quan đến sinh viên tình nguyện, mỗi người chỉ được giới thiệu 1 người đi cùng. Cô ghi tên tôi rồi, tôi không đi cô ấy không biết xử lý sao. Tôi nghi ngờ cô gái kì lạ này từ những tin nhắn hỏi thăm, bây giờ lại đến sự mập mờ này. Tôi quyết định không đi cùng. Bất ngờ, 12 giờ đếm, điện thoại tôi đổ chuông. Cô gái nổi giọng lạnh lùng, “Rốt cuộc cậu có đi không? ...Rồi, Không đi thì thôi!”. Tit ...tit... tit... 2 năm đã trôi qua, từ đó, không bao giờ cô gái ấy nhắn tin, gọi điện gì lại.


Câu chuyện từ thời sinh viên năm nhất của tôi tưởng là hi hữu với cô gái kì lạ. Không ngờ mới đây, bạn tôi. L.H.N (Học viện Báo chí- tuyên truyền) kể tôi nghe câu chuyện đầy nghi ngại. N. đi bán trái cây cùng chị gái, tình cờ quen một chị sinh năm 1990 rất xinh, trông rất hiền. Chị hay ghé hàng N. mua trái cây. Hai chị em trò chuyện, rồi cho nhau số điện thoại. Tối tối nhắn tin, chị kia như một bạn trai, nói chuyện với N. rất thân mật, ngọt ngào, hay khen cô xinh, giỏi, dễ thương, đôi khi còn hỏi “không biết chị có làm phiền em không”, “Ôi, em dễ thương thế”... Một ngày, bà chị bắt đầu đá đưa đến chủ đề chính, em đi làm đâu chưa, muốn có thêm thu nhập không, công ty chị XYZ ở đường ABC đang thiếu người, em có muốn đến làm không? Ngày nào cũng săn đón hỏi N. đã tan học chưa. Chị đón đi uống nước, sếp chị muốn gặp em...(N. kêu trời, mình đã biết ai đâu mà bà chị ấy nói sếp muốn gặp?). N. sợ, đưa tôi nghe điện thoại giùm. Tôi gặng hỏi, bà chị cười giả lả, vòng vo tam quốc về cái công ty nghe không biết ở đâu. Thấy tôi nói đi cũng uống nước cũng được, bạn trai em đang học công an kinh tế trong Học viện Cảnh sát đi cùng cho vui chị nhé, bà chị nghiêm giọng, nói tôi buồn cười, chuyện của hai chị em, bạn trai gì ở đây, thôi, lúc khác chị hẹn lại em! “Biệt tăm bà chị tốt bụng rồi”- N. kể tôi nghe từ hôm tôi nghe điện thoại giùm.


Bạn bè có ở quanh ta. Nhưng cũng xin các bạn cảnh giác với những “kiểu bạn lạ lùng” như hai câu chuyện tôi vừa kể. Tôi và N. đều chưa cả gan đến mức nhận lời những cuộc hẹn kì cục để xem tận mắt những chiêu thức của “những người bạn”, nhưng thế cũng đủ để đoán họ là ai. Tôi muốn nói với các bạn: những nụ cười, sự hỏi thăm nhau là một điều tốt lành trong cuộc sống vốn có quá nhiều căng thẳng, nhưng một khi, sự vồn vã thái quá, đừng nghi ngại đặt một dấu hỏi lớn, để tỉnh táo không bị đẩy vào những tình huống không mong muốn!


http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Nhung-kieu-ban-la-lung/2131365794/489/