Nhà dột từ nóc


Bao nhiêu năm nhẫn nhịn, đến tuổi xế chiều bà đành phải nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Chỉ tiếc là, nếu bà cương quyết thay cái nóc dột nát sớm thì có lẽ vào tuổi cuối đời, bà đã được an nhàn.



Yêu nhau từ thời lửa đạn chiến tranh, đám cưới đơn giản được tổ chức năm Mậu Thân. Sau đó, mỗi người mỗi nơi phục vụ Tổ quốc. Hòa bình lập lại, bà V. và ông N. mới thật sự đoàn tụ. Ba năm sau đó, ba đứa con (hai gái, một trai) lần lượt ra đời.


Thời bao cấp kinh tế khó khăn, ấy vậy mà gia đình bà đầm ấm. Kinh tế thị trường mở cửa, ông có chức quyền, làm ra tiền nên bắt đầu đổi khác. Ông có bồ, bà và ông ly thân từ đó, chắc cũng đã mấy chục năm. Thời ông đương chức, bà nhẫn nhịn vì giữ thể diện cho ông. Đến lúc ông về hưu, bà cũng nhịn để ông “vui tuổi già” với cô bồ mới. Hai cô con gái thấy cha bạc đãi, đánh mẹ nên đã phản ứng, chống đối cha. Còn con trai và con dâu thì bị cha lôi về phe mình.


Đến tuổi xế chiều bà mới nhận ra sự nhẫn nhịn, hy sinh đó quả là sai lầm khi vợ chồng, con cái không tôn trọng nhau. Bà nộp đơn xin ly hôn vào tuổi 66, còn ông 71.


Trong suốt quá trình giải quyết vụ việc, vị thẩm phán ngồi ghế chủ tọa không ít lần khuyên bà nên nghĩ lại bởi hàng trăm vụ ly hôn mới có một hai vụ ở vào lứa tuổi thất thập cổ lai hy này. Xoắn hai tay vào nhau, bà ngập ngừng: “Chính vì đã già, không còn sống bao lâu nữa nên tôi xin tòa giải phóng cho tôi. Tôi chỉ muốn lấy một nửa trị giá căn nhà để mua một căn nhà nhỏ sống những ngày cuối đời cho thanh thản”.


Trong căn nhà 1 trệt 2 lầu trị giá nhiều tỉ đồng, hiện bà và cô con gái út ở tầng 1, ông và vợ chồng con trai ở tầng 2. “Tầng 2” không nói chuyện, không nhìn mặt “tầng 1”. Cô con gái của bà V. giọng như nghẹn lại khi kể về hoàn cảnh của mẹ: “Mẹ em mà sống trong tình trạng này kéo dài chắc chết sớm. Con dâu suốt ngày đá thúng đụng nia, nói xiên nói xéo, đập chén đập tô dằn mặt khi có gì không vừa ý. Thậm chí, hai đứa cháu nội sống chung nhà mà không dám gần bà vì sợ mẹ mắng. Ông anh thì nghe vợ xúi, kiếm chuyện, gây gổ với em gái, mẹ nói cũng chẳng nghe...”.


Một buổi ngồi theo dõi phiên tòa, chúng tôi hiểu gánh nặng bức bối đè chặt tinh thần bà khi gia đình đầy rẫy những mối bất hòa từ bên trong. Ngay tại tòa, chị dâu xỉa xói em chồng, còn ông N. mắng hai cô con gái là đồ bất hiếu vì dám xúi mẹ ly hôn. Con dâu còn lớn tiếng đòi chia phần vì nhiều năm qua có đóng góp vào chi tiêu trong gia đình (!). “Làm sao có thể sống an vui khi nhà đã dột từ nóc?”, bà buồn bã nói.


Ban đầu, ông N. khai rằng vợ chồng không có gì mâu thuẫn và không muốn ly hôn. Khi sự thật phơi bày, ông đổi ý, ly hôn cũng được nhưng giữ lại ngôi nhà. Ông đưa ra "giải pháp" sau ly hôn: phòng ai nấy ở, miễn không đụng chạm là được; nếu bà không đồng ý thì cho ông vài năm để kiếm đủ 2,5 tỉ đồng (một nửa trị giá căn nhà) giao cho bà. Tất nhiên, ý kiến này của ông không được tòa chấp nhận vì bà được quyền ổn định cuộc sống chứ không phải cứ mãi chạy theo chịu đựng người chồng cũ.


Lê Nga


http://tuansan.thanhnien.com.vn/pages/20120405/nha-dot-tu-noc.aspx