Đã nhiều tuần nay, chị Thu âm thầm theo dõi mọi cử chỉ của chồng. Vốn là phụ nữ chu đáo, đảm đang, khéo léo, lại khá xinh đẹp, biết cách ăn mặc, cư xử trong ngoài, chị Thu thường được bà con lối xóm khen là người vợ số một trên đời.
Lấy chồng vào đúng độ chín của người phụ nữ, lại may mắn gặp được người chồng giỏi giang, hiền lành chí thú làm ăn chăm lo cho gia đình, sau khi sinh con, chị Thu yên tâm nghỉ việc ở nhà dồn sức săn sóc tổ ấm của mình. Cũng vì có một hậu phương vững chắc như thế nên đường công danh hoạn lộ của anh Hùng, chồng chị, cứ rộng thênh thang như được lót hoa, trải thảm. Chỉ trong vòng gần chục năm, anh đã được thăng chức từ một nhân viên tiếp thị lên thành giám đốc tiếp thị một tổng công ty lớn. Gia đình anh chị được coi là một gia đình “kiểu mẫu”. Chị Thu mãn nguyện về điều ấy lắm.
Vốn chẳng phải là người thua chị, kém em, nhưng nay chịu rời bỏ con đường công danh riêng của mình để về lo cho chồng con nên chị Thu cũng coi đó là tất cả ý nghĩa của cuộc đời mình. Vì thế nên một chút thay đổi trong sắc diện của chồng sau khi đi làm về cũng được chị Thu chú ý, tìm hiểu và tìm mọi cách để làm anh được vui hơn. Bao lâu nay mọi cố gắng của chị đều thành công vì chị vốn tinh tế, nhạy cảm. Chỉ có lần này, sao chị cảm thấy mọi chuyện khang khác. Anh quá lơ đễnh, thường đi sớm, về trễ, thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt của chính anh. Điện thoại của anh thường réo vào những giờ bất thường. Thỉnh thoảng sau khi có điện thoại, anh lại bỏ đi không một lời giải thích và trở về rất khuya. Về đến nhà lại ôm điện thoại bàn hàng tiếng đồng hồ, một việc mà anh chúa ghét. Và nhiều khi anh ngồi lỳ bên máy vi tính hàng tiếng đồng hồ mà chẳng làm gì cả.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng chị Thu đành phải tâm sự với cô bạn thân những nghi ngờ của mình: "Hình như anh Hùng đang có bồ". Chẳng phải vô cớ mà chị tâm sự với cô bạn, bởi chị Thu cũng là người khôn ngoan và khéo léo. Điều quan trọng là cô bạn gái làm việc trong một công ty đối tác với công ty của chồng chị Thu. Cô ấy có mối quan hệ công việc với chồng chị và chị nghĩ rằng có thể nhờ cô ấy tìm hiểu thêm mọi chuyện của chồng mình. Vốn hiểu rõ gia đình bạn, cô bạn gạt đi: "Có họa lão ấy điên, bồ đừng suy nghĩ linh tinh". Chị Thu đưa hết bằng chứng này đến bằng chứng khác đều bị cô bạn gạt ra: "Dân làm ăn, chuyện bình thường ấy mà". Cuối cùng, chị mới nói ra cái điều làm mình dằn vặt và nghi ngờ hơn cả. "Vợ chồng hiểu nhau hơn hết trong những chuyện riêng tư. Mình với anh ấy dù đã có hai con nhưng mọi chuyện vợ chồng vẫn thắm thiết lắm. Thế nhưng đã ba tháng nay, mọi chuyện... không bình thường nữa rồi".
Phải khó khăn lắm, chị Thu mới chịu thú nhận chuyện ấy bởi nó là nguyên nhân mấu chốt khiến chị Thu linh cảm những điều khác lạ của chồng mình. Bởi anh vốn là người chồng ân cần dịu dàng và vợ chồng chị gần gũi nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau được nhiều hơn cũng là những giây phút được riêng tư bên nhau sau một ngày làm việc vất vả. Vì thế làm sao chị không buồn, không lo khi anh gần như tránh né mọi biểu hiện chăm sóc của chị. Trước bằng chứng quá tế nhị mà chị nói ra, cô bạn đành im lặng và hứa: “Ừ bồ cứ từ từ, để mình tìm hiểu”.
Phải như người ta, thô lỗ, hấp tấp bồng bột theo dõi, căn vặn, tra hỏi thì chắc chị Thu cũng đã nhẹ bớt. Thế nhưng đằng này sau câu chuyện tâm sự với bạn gái, chị Thu lại tiếp tục âm thầm chịu đựng một mình và âm thầm suy nghĩ: Làm gì đây? Đã có lúc chị nghĩ đến chuyện thuê người theo dõi chồng. Nhưng rồi chị lại ngập ngừng. Cái nề nếp gia giáo của gia đình khiến chị không dám làm những chuyện có thể tổn hại đến thanh danh của chồng. Hơn nữa không phải trong lòng chị không có nỗi sợ hãi mơ hồ: Nếu bắt được quả tang anh, chị sẽ làm gì? Ly hôn? Chị đang là người ở nhà, tài sản, công việc không có, lấy gì sống, con cái ra sao? Còn không ly hôn, nếu anh nắm được đằng chuôi, bắt chị chấp nhận cảnh vợ bé thì chị làm sao? Hằng chục câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến chị Thu muốn đổ bệnh.
Cái tâm bệnh của chị Thu, cũng chỉ mình cô bạn hiểu. Khuyên bạn uống thuốc, khuyên bạn đừng suy nghĩ gì cũng vô ích: Nhìn bạn gái mình cứ hốc hác đi, nhợt nhạt đi vì lo nghĩ, cô bạn gái cũng lúng túng thấy mình như người mắc lỗi vì không giúp bạn được điều gì. Lân la, trò chuyện, bắt thân mãi với đồng nghiệp của anh Hùng cũng không khám phá được gì hơn bởi dù sau cô cũng là người ngoài công ty, cuối cùng cô đành chọn phương án nói chuyện thẳng với anh Hùng. Thế nhưng nghe cô xa xa gần gần mãi chuyện chị Thu có bệnh trong người, chuyện chị Thu lo lắng, anh Hùng vẫn không hiểu chuyện gì: “Cô ấy ở nhà mãi nên tù túng, chị rảnh đến rủ cô ấy đi chơi cho nhẹ đầu. Tôi không có thời gian". Điều ấy khiến cô bạn gái cũng bắt đầu phân vân: Hình như anh ta có bồ thật?!
Bẵng đi một thời gian, một hôm, cô bạn gái nghe chị Thu gọi: “Đến mình chơi”. Chị Thu kể: "Mình cứ dằn vặt mãi, hóa ra hôm vừa rồi mới nghe anh bạn thân anh ấy nói. Chồng mình vừa trải qua một cuộc đấu đá kinh hồn ở công ty. Anh ấy suýt rơi chức nếu không có được sự ủng hộ của một số đồng nghiệp. Thế mà anh ấy chẳng nói gì với mình cả. Hỏi thì anh ấy bảo: "Nói em lo được chuyện gì. Một người mệt được rồi. Cả hai mệt, gia đình thành địa ngục". Nghĩ thương anh ấy quá. Lo thế còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện... gì nữa. Còn mình thì cứ... Hóa ra mỗi đứa ôm một tâm sự riêng. Mình thì chỉ quy hết cho chuyện có bồ. Xem nhiều báo chí tình cảm gia đình quá đấy". Nhìn vẻ mặt chị Thu, cô bạn gái thấy ngay hai chữ “Hú hồn”. May mà chị chưa làm điều gì, chỉ mới suýt... đổ bệnh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1